Vài dòng về Amply Đa Kênh trong dàn home theatre.

justbenice

Moderator
Nếu em mà dùng pow rời cho đôi Front thì công suất avr sẽ chỉ dành cho Center và các loa sur, atmos thì sẽ khoẻ hơn và hay hơn bác nhỉ
Có khả năng bác ạ. Vì receiver nó hay ưu tiên cặp front, khi kô phải gánh cặp front thì các kênh kia kô bị hụt công suất nữa.
 

hunghdvt

Member
Các bác cho em hỏi loa atmost nên dùng loa gì nhỉ? Dùng loại âm trần hay treo bên ngoài? Giá khoảng bn 1 cặp?
Cám ơn các bác.
 

happythanh

Active Member
Các bác cho em hỏi loa atmost nên dùng loa gì nhỉ? Dùng loại âm trần hay treo bên ngoài? Giá khoảng bn 1 cặp?
Cám ơn các bác.
có 1 bác cũng mới mở thread hỏi y chang bác ở box này, bác tìm đọc nhé, giá cả thì do bác chọn chứ sao tư vấn được, tốt nhất là dùng cùng hãng với loa sur để cho ra cùng âm sắc.
 

phamhongson

Well-Known Member
Những dòng Rec gấu ngày xưa như Pion AX10, Denon A1HD... toàn nặng trên 30kg có phần Amp cực gấu. Các Rec đời mới mà có cổng pre-out 7.1, 9.1... để có thể tận dụng phần amp của Rec cũ thì hay biết bao. Tiếc là các rec đời mới chỉ loại cao cấp mới có các đường này, các dòng trung hầu như không có.
 

coolpix8700

Well-Known Member
Những dòng Rec gấu ngày xưa như Pion AX10, Denon A1HD... toàn nặng trên 30kg có phần Amp cực gấu. Các Rec đời mới mà có cổng pre-out 7.1, 9.1... để có thể tận dụng phần amp của Rec cũ thì hay biết bao. Tiếc là các rec đời mới chỉ loại cao cấp mới có các đường này, các dòng trung hầu như không có.

Chẳng cần phải loại gấu lắm thì vẫn có pre-out.
Nhiều cái phải nhờ cổng pre-out mới đúng cái số kênh (9.2, 11.2,...) vì chúng không đủ kênh power.
Để xem phim đủ âm thanh với mức nghe "đủ" thì nên dùng các power âm ly bên ngoài (như cách đang dùng với Sub), vì công suất của hầu hết những cái reciever đang bán đều không đủ để kéo hết số kênh chúng có.
Thực tế em cũng đang dùng 2 cái AX10ai và A1SE (và cả cái FA5ES đánh bi-amp cho cái center nữa) để hỗ trợ cho cái A2080!
 

phamhongson

Well-Known Member
Chẳng cần phải loại gấu lắm thì vẫn có pre-out.
Nhiều cái phải nhờ cổng pre-out mới đúng cái số kênh (9.2, 11.2,...) vì chúng không đủ kênh power.
Để xem phim đủ âm thanh với mức nghe "đủ" thì nên dùng các power âm ly bên ngoài (như cách đang dùng với Sub), vì công suất của hầu hết những cái reciever đang bán đều không đủ để kéo hết số kênh chúng có.
Thực tế em cũng đang dùng 2 cái AX10ai và A1SE (và cả cái FA5ES đánh bi-amp cho cái center nữa) để hỗ trợ cho cái A2080!
A2080 của bác cũng thuộc hàng gấu rồi, chỉ kém 3080 tí chút thôi. Em mà còn A1SE, AX10Ai thì em mua pre và dung rec cũ làm pow chứ không mua Rec
 
Bên trên