Gần 160 trạm gốc 5G tại Anh bị đốt phá vì tin giả

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Chính phủ Anh cho biết đã có 159 trạm gốc 5G bị phá hoại trong năm 2020, chủ yếu do tin đồn rằng chúng là nguồn phát tán Covid-19.

Trong một báo cáo thường niên đánh giá tình trạng của các mạng di động và cố định tại Anh, Cơ quan Truyền thông Anh (Ofcom) cho biết, việc các trạm gốc 5G bị phá hoại khiến các mạng viễn thông nước này thiệt hại tổng cộng 170.000 giờ hoạt động. Cơ quan này cho rằng nguyên nhân chính là các thông tin chưa được xác thực về mối liên hệ giữa 5G và Covid-19 lan truyền trên Internet.

2155082.jpg


"Trong năm nay, rất nhiều tuyên bố chưa được xác nhận liên quan đến dịch bệnh được lan truyền, thường là qua mạng xã hội, khiến các trạm gốc 5G bị đốt phá", đại diện Ofcom nói. "Trước đó, việc phá hoại này cũng diễn ra sau khi có nhiều tuyên bố sai sự thật rằng bức xạ điện từ (EMF) của các trạm gốc 5G gây nguy hiểm cho sức khỏe".

Cũng theo báo cáo, các mạng viễn thông tại Anh vẫn có khả năng phục hồi trong thời kỳ đại dịch. Bất chấp môi trường đầy thách thức, việc triển khai mạng cáp quang và mạng 5G vẫn tiến triển nhanh chóng.

Theo ước tính, đến cuối năm 2020, bốn nhà khai thác viễn thông lớn nhất ở Anh là EE, o2, Three, và Vodafone sẽ có tổng số 3.000 trạm gốc 5G, chủ yếu làm nhiệm vụ truyền tín hiệu 5G di động. Con số này gấp khoảng 10 lần so với cuối năm 2019.

"Làn sóng" đốt phá trạm phát sóng 5G tại Anh bắt đầu từ cuối tháng ba và diễn ra mạnh mẽ vào khoảng giữa tháng 4. Không ít người Anh tin rằng mạng 5G tạo ra Covid-19 và tìm cách phá hoại các tháp viễn thông.

Chỉ tính riêng trong tháng 4, đã có 77 trạm phát sóng bị đốt. Bốn nhà mạng lớn tại Anh sau đó đã cùng nhau đưa ra lời khẩn cầu người dân không đốt tháp 5G. Mặc cho chính quyền và giới khoa học giải thích việc Covid-19 bùng phát không liên quan đến 5G, các cuộc phá hoại vẫn âm ỉ diễn ra. Tin giả lan truyền mạnh trên các phương tiện truyền thông xã hội đến nỗi YouTube, Facebook phải xóa các bài đăng có liên quan đến nội dung này.

Ngoài Anh, một số vụ đốt phá trạm phát sóng 5G tương tự cũng xảy ra tại New Zealand, Hà Lan, Ireland.

Theo Vn review​
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Nực cười thật đấy, nước văn minh thế kia mà tin vào những chuyện vớ vẩn thể này
 

pnv quang

Active Member
Sự thực thì người Việt nam không quen với văn hóa dân chủ . Văn hóa dân chủ không chỉ là tự do thảo luận , nó còn là nơi người dân thể hiện quyền của mình một cách không bị cản trở dù sự thể hiện đó là tốt hay xấu . Ở phương Tây không thiếu các mưu thuyết ( trí thức mình dịch conspiracy ra là thuyết âm mưu . Mình cho là không đúng ) và người dân sẽ dùng đủ cách để tìm hiểu . Nhiệm vụ của chính phủ là chứng minh một cách KHOA HỌC , MỞ , ĐỦ YẾU TỐ để xác định đúng hay sai . Cho nên các thương gia hoặc trí thức Việt nam hay viện dẫn là đã được một vài thành phần thuộc phương Tây xác minh đúng ( rất khôn lỏi , cái gì lợi cho yêu cầu của họ thì viện dẫn , còn không thì ỉm đi )
Ở Mỹ khi các phong trào đập phá đi kèm với biểu tình lan rộng , hầu hết dân Mỹ coi bình thường . Khi dân nổi loạn , đập phá thì chính phủ phải hiểu rằng đã đến lúc tìm giải pháp để giải quyết toàn bộ vấn đề ( hành động để đáp ứng lợi ích chứ không phải nói suông và đàn áp ) . Mới đây khi BLM đập phá , cướp của thì Trump định dùng quân đội dẹp nhưng toàn bộ các tướng lĩnh phản đối , các nghị sĩ 2 đảng phản đối vì như Kissinger từng nói thẳng : nhà nước không có quyền ép dân làm việc gì , kể cả tiêm văc xin . Vì khi nhà nước gây sức ép được 1 lần rồi sẽ quen nên làm tới , gây ra độc tài ( phần phỏng vấn này mình đã coi trên Facebook ) .
Ở châu Âu thì tự do kém hơn ở Mỹ một chút ( không được tự do nói sai về người khác ) . Tuy nhiên dân da trắng Tây Âu nổi tiếng ít khi nghe theo một quyền lực nào , thỉnh thoảng cũng đập phá để các chính phủ phải nhớ : dân không phải là loài cừu .
Tự do thì xấu , tốt đều nảy nở . Xã hội sẽ nâng đỡ cái tốt và lọc cái xấu cho nên kỹ thuật cao hầu hết đều do phương Tây nắm hết nhưng số tù nhân ở Mỹ chiếm tỷ lệ phần trăm trên đầu người cao nhất ( có vài nhà tù xây xong không có tù nhân nên lỗ vì nhà nước không cấp kinh phí thế là truy bắt tội phạm để đủ số . Nhưng phòng tù của Mỹ hiện đại , đáng sống hơn nhà trọ của công nhân Việt nam ) . Cho nên :
Giới hạn tuổi làm việc và giờ làm việc bắt nguồn từ Mỹ ( công lớn nhờ Franklin Roosevelt dũng cảm nhưng công nhân Mỹ đã cầm súng chống chính phủ nhiều lần )
Phúc lợi xã hội cũng trở thành trào lưu bắt nguồn từ Mỹ ( cũng từ FR )
Khởi thủy và sản xuất máy bay , xe hơi , xe máy , động cơ máy bay phát nguồn từ Mỹ , luyện kim ( lõi của nền công nghệ , rất khó nếu như kim loại đó chịu đựng sự khắc nghiệt cao nhất là trong động cơ máy bay ) phát nguồn từ Mỹ , Đức , Anh . Trái với người Việt nam lầm tưởng , luyện kim đạt mức độ thặng thừa thì Nhật bản không sản xuất được , mua hợp kim từ Mỹ hoặc Đức về tôi lại thì có .
Hút cần sa càng ngày càng được hợp pháp hóa rộng rãi . Canada trở thành nước đầu tiên được tự do trên toàn quốc , vừa rồi là New Zealand . Ở Mỹ thì nhiều bang hợp pháp hóa , duy nhất Oregon được phép sở hữu mọi loại ma túy nhưng không được buôn bán ( càng công nghiệp hóa thì việc hợp pháp hóa hút cần sa càng cần thiết . Cấm tuyệt đối cần sa tại Nhật và Hàn khiến dân tự tử nhiều quá mức chấp nhận , biểu đồ lượng người Trung quốc tự tử cũng đang hướng lên khó tin ) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

open0

Well-Known Member
tại họ thấy mỗi lẫn có bước tiến mới về mạng viễn thông thì lại có đợt dịch bệnh mới nguy hiểm xảy ra :D
 

trungminh1003

New Member
toàn tin bố láo. toàn đi dịch mấy báo lá cải về xong tự thủ dâm tinh thần với nhau trong cái giếng. ếch ngồi đáy giếng.
 
Bên trên