AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

r0meo

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

K+ mà hết độc quyền thì chắc sẽ hạ giá HD , có khi sẽ chiếu JAV HD để hút khách , her her....
 

boyben2011

Well-Known Member
mấy ô ngây thơ thế thằng viettel nó ko mua thì thuê quang tùng về để ngắm ah
các ô cứ chờ coi viettel sẽ thắng thầu với giá sock cho mà coi (theo thông tin tôi có là vào khoảng từ 35tr-40tr USD)
vùa rồi thằng viettel này cử đại diện của mình sang thailand để đàm phán với BTC giải NHA đúng là khôn như nghiện nó đi đêm là nhằm thắng thầu đây mà
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Thế đống chí nghĩ là mấy thằng như MP&Silva, ESPN STAR nó để yên cho Viettel muốn làm gì thì làm à?
Chỉ mình thằng Viettel biết đi đêm thôi sao =))
Còn nếu như thằng Viettel mà trả 35-40 triệu $ như đồng chí nói thì nó là 1 thằng ngu =)) Chỉ có 1 thằng ngu mới mua cái giá đấy trong khi 3 năm trước MP&Silva mua khoảng 10 triệu $ nhá. Mà mức giá thời điểm đó đã là phá giá rồi.
 

thongbsr

Member
Ðề: Re: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Đẻ ra cái Hiệp hội Truyền hình trả tiền là để làm việc này đây mà các bố ý không làm được phải để AVG đứng ra kêu gọi
Như mình nghĩ thì vấn đề không đơn giản vậy đâu. Ông AVG kêu gọi là muốn lấy lại cái thua thiệt của ông với các nhà đài còn lại. Trước đến giờ ông nào có bản quyền ngoại hạng anh là ông có thị phần. Vì Ngoại hạng anh đã là nguồn sống của đa số người Việt. Ông VTC cũng vậy thôi. Trước khi ông VTC nổi lên như cồn ai biết ông ấy là ai đâu. Lúc ông mua bản quyền người dân Việt mới điêu đứng. Khốn khổ nhất là vùng nông thôn. Lúc đó có biết VTC là thằng nào đâu. Trước đó chúng ta vẫn ngồi rung đùi xem Ngoại hạng Anh vào thứ 7 và CN mà có mất đồng nào đâu. Giờ đến ông K cọng làm mưa làm gió. Biết phải trả đắt mình cũng phải sắm 1 em k cọng vì trót yêu em Ngoại Hạng Anh rồi.
Theo mình giờ bản quyền nằm trong ông nào cũng vậy thôi. Cũng làm hàng cả. Chỉ tội mấy ông trót yêu NHA như mình. Mình nhớ không lầm là mình đổi chảo 2 lần rồi. Ước gì giờ nhà nước ta bắt buộc ông nhà nước VTV3 mua bản quyền phát free cho anh em xem. Còn ai thích chất lượng tốt thì cứ trả tiền và trả thật nhiều tiền :))
 

boyben2011

Well-Known Member
Re: Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Thế đống chí nghĩ là mấy thằng như MP&Silva, ESPN STAR nó để yên cho Viettel muốn làm gì thì làm à?
Chỉ mình thằng Viettel biết đi đêm thôi sao =))
trong đấu thầu quan trọng là mức giá bỏ thầu thôi có đánh đố MP&silva ESPN mới biết đc ở VN mình có ô viettel muốn tham gia lĩnh vực này, và bọn nó sẽ bị bất ngờ vào khả năng của truyền thông VN chúng nó cứ tưởng VN mình ko có tiền mua nó hơi bị nhầm đấy.Thằng MP& silva chưa có bản quyền NHA nhưng đã dám đến VN chào hàng gói bản quyền rồi cơ đấy trông thật kệch cỡm bó tay với mấy thằng mũi lõ này, nó tương dân da vàng ta ngu ư còn lâu nhé
 

ksc75

New Member
Ðề: Re: Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

trong đấu thầu quan trọng là mức giá bỏ thầu thôi có đánh đố MP&silva ESPN mới biết đc ở VN mình có ô viettel muốn tham gia lĩnh vực này, và bọn nó sẽ bị bất ngờ vào khả năng của truyền thông VN chúng nó cứ tưởng VN mình ko có tiền mua nó hơi bị nhầm đấy.Thằng MP& silva chưa có bản quyền NHA nhưng đã dám đến VN chào hàng gói bản quyền rồi cơ đấy trông thật kệch cỡm bó tay với mấy thằng mũi lõ này, nó tương dân da vàng ta ngu ư còn lâu nhé
Đek biết hóng hớt đc ở đâu mà nói chuyện cứ như bố đời. Viettel mà lại dở trò K+ 3 năm trước ra thì cũng ko phải là coi dân mình là ngu hết cả sao? Trừ khi đạt được thỏa thuận với các đài khác để phân chia lại chứ tiền đâu phải giấy mà ôm vai chục tr vứt đi (ngaoi cai nexttv chưa đc cấp phép chính thức ?)
 

ngocsonpt

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Các bạn sẽ được xem các tập tiếp theo của seri phim "Bản quyền truyền hình ngoại hạng Anh" đầy hấp dẫn sẽ được phát tất cả các ngày trong tuần trên hệ thống tivi TRUYỀN HÌNH HD
 

HDVIP2001

New Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

quan trọng là thằng bán có muốn bán riêng cho VN hay không? đời nào nó bỏ rơi đối tác lâu năm của nó.

Lâu năm thì sao chứ Điêu...các đài ko mua thì nó bán cho ma à? Câu nói thế mà mở mồm nói được
 

ngocsonpt

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Nhiều nước vẫn phải thông qua môi giới chứ đâu phải chỉ có VN .Họ có nhiều kinh nghiệm ,nếu VN có mua được thì cũng phải thời gian sau thế nào chứ bây giờ mình không tin VN có thể mua trực tiếp của ban tổ chức ngoai hạng Anh!
 

boyben2011

Well-Known Member
Re: Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Các bạn sẽ được xem các tập tiếp theo của seri phim "Bản quyền truyền hình ngoại hạng Anh" đầy hấp dẫn sẽ được phát tất cả các ngày trong tuần trên hệ thống tivi TRUYỀN HÌNH HD
Trên kênh thể thao NCM hệ thống truyền hình An Viên chứ gì ngồi đấy mà kêu mới chả gào ko có tiền thì cạp đất mà ăn ah. Theo tôi VN ta (vtv đại diện đấu thầu) sẽ bỏ thầu khoảng 15-17tr usd là hợp lí rồi sau đó chia cho khoảng 10 Đài lớn nhỏ, cái đơn vị viễn thông trong nc như thế mỗi Đài sẽ chỉ phải bỏ ra tầm 2tr usd là ok. Thêm một ít tiền hối lộ btc nha cho chắc ăn. Còn nếu ko trúng thầu thì chảnh nhất quyết ko mua xem thằng mp&silva có dám ép giá nữa ko. Nó mất cả Đống tiền nt thì có đến cụ Nội nó cũng phải bán thôi. Nếu các đài vn bắt tay nhau vụ này tôi tin chắc rằng sự chủ động luôn ở phía vn ta thôi
 

vucovu

New Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Chúng nó độc quyền thì ... sáng hôm sau mình xem kết quả. Có phải xăng dầu điện nước đâu mà lo.
 

cub8193

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

nhỡ nó độc quyền nốt cả kết quả nữa thì sao hả bác?em là em lo lắm!8-}
 
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Nước mình hình như ko có luật chống độc quyền thì phải,điện thì có anh EVN,xăng thì có petro,giờ thì truyền hỉnh lại có thêm anh k+ nửa.Vietnam ta vô đối :D
 

lcd40inch

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Theo TT&VH

Xem bóng đá quốc tế qua truyền hình ở Việt Nam: Đắt nhất Đông Nam Á!

Thứ Hai, 01/10/2012 13:09

(TT&VH)- Nếu so sánh với các quốc gia láng giềng, số tiền mà người hâm mộ Việt Nam phải bỏ ra để xem tất cả các giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu trên truyền hình chỉ là 270.000 đồng (khoảng 13 USD), thấp nhất Đông Nam Á. Thế nhưng, nếu so sánh trên mức thu nhập bình quân đầu người (GDP) thì người xem bóng đá Việt Nam lại đang phải gánh mức phí bản quyền cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Cách đây hơn 2 năm, khi BTC giải Ngoại hạng Anh tổ chức đấu giá bản quyền 3 mùa giải 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, MP&Silva lần đầu tiên xuất hiện nhưng ngay lập tức đã vượt qua ESPN STAR SPORTS để giành lấy quyền sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Số tiền mà MP&Silva bỏ ra để mua được bản quyền vào khoảng 11 đến 13 triệu USD cho 3 mùa. Thế nhưng, ngay sau đó, MP&Silva đã nhanh chóng thu về khoảng 16 đến 19 triệu USD sau khi bán lại cho rất nhiều Đài truyền hình và hệ thống truyền hình trả tiền tại Việt Nam với những mức giá khác nhau.

Phải trả nhiều tiền nhất cho MP&Silva là Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) với 9 triệu USD để độc quyền các trận ngày Chủ Nhật và không độc quyền các trận đá các ngày còn lại. Các đài truyền hình khác như Truyền hình cáp Việt Nam (VCTV), Truyền hình Hà Nội (HTV) hay Truyền hình TPHCM (HTVC), mỗi đài phải trả 2 đến 2,5 triệu USD, trong khi Truyền hình kỹ thuật số (VTC) cũng phải bỏ ra 1,5 đến 2 triệu USD để có bản quyền các trận bóng đá của giải Ngoại hạng Anh (trừ các trận diễn ra vào ngày Chủ nhật).



Để thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của giải ngoại hạng, người hâm mộ Việt Nam phải bỏ ra không ít tiền. Ảnh: AFP

Với mức giá mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh đắt như vậy (cùng với bản quyền của các chương trình truyền hình khác), không có gì là ngạc nhiên khi cước phí thuê bao hàng tháng của các Đài truyền hình và các hệ thống truyền hình trả tiền đã tăng lên một cách đều đặn và nhanh chóng trong thời gian gần đây

Mức giá thuê bao cao nhất hiện nay thuộc về Truyền hình số vệ tinh Việt Nam. K+ hiện đưa ra 3 mức giá: 65.000/tháng cho gói Accces+ (58 kênh SD), 190.000/tháng cho gói Premium+ (72 kênh SD) và 270.000/tháng cho gói HD+ (72 kênh SD & 8 kênh HD), trung bình 175.000 đồng/tháng.

Xếp thứ hai về giá thuê bao là Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV). 3 gói Analog, SD và HD của SCTV hiện có phí thuê bao tháng lần lượt là 88.000 đồng, 139.000 đồng và 167.000 đồng, trung bình 131.000 đồng/tháng.

Truyền hình cáp TPHCM (HTVC) cũng có mức giá thuê bao xấp xỉ SCTV. Gói HD gồm đầu thu, thẻ xem truyền hình và phí thuê bao 12 tháng hiện có giá 2,9 triệu đồng, còn gói Analog có cước phí 65.000 đồng/tháng, tính trung bình khoảng 120.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, kể từ năm 2009 đến nay, Truyền hình cáp Việt Nam (VCTV) và Truyền hình cáp Hà Nội (HCTV) đã liên tiếp tăng giá từ 44.000đồng/tháng, lên 65.000 đồng/tháng, năm 2011 tăng lên 88.000 đồng và bắt đầu từ ngày 1/9/2012 tăng lên 110.000 đồng/tháng.

Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) hiện cũng có 2 mức giá thuê bao: HD 1.200.000 đồng/năm và SD 720.000 đồng/năm, trung bình 80.000 đồng/tháng. Cước phí thuê bao thấp nhất hiện nay thuộc về Truyền hình An Viên (AVG) với mức 33.000 đồng cho gói “Cơ bản”, 66.000 đồng cho gói “Như ý” và 88.000 đồng cho gói “Cao cấp”, trung bình 62.000 đồng/tháng.

Những số liệu thống kê trên đây cho thấy để có thể thưởng thức tất cả các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh cũng như các giải bóng đá hàng đầu châu Âu khác, người hâm mộ Việt Nam hiện phải móc hầu bao mỗi tháng tối đa là 270.000 đồng (gói HD+ của K+), tương đương khoảng 13 USD.

Nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thì con số này đang là thấp nhất (mỗi tháng người hâm mộ Malaysia, Thái Lan, Singapore lần lượt phải bỏ ra 15 USD, 40 USD, 64 USD để chứng kiến trực tiếp các trận đấu của Premier League). Thế nhưng, nếu so sánh trên mức thu nhập bình quân đầu người (GDP) thì người xem bóng đá Việt Nam lại đang phải gánh mức phí bản quyền cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Theo công bố vào cuối năm 2011 vừa qua thì thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam (GDP) mới chỉ là 1.300 USD/năm. Như vậy, phí tổn để xem tường thuật trực tiếp các trận đấu ở Premier League cũng như các giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu hiện chiếm khoảng 12% thu nhập mỗi năm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, với GDP lần lượt là 16.186 USD/năm, 56.797 USD/năm và 5.300 USD/năm, người hâm mộ Malaysia, Singapore và Thái Lan chỉ phải bỏ ra số tiền lần lượt là 1,11%, 1,4%/năm và 9%/năm để thưởng thức các trận cầu đỉnh cao của bóng đá quốc tế.
 

davidbeckham_nd

Well-Known Member
Re: Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Nước mình hình như ko có luật chống độc quyền thì phải,điện thì có anh EVN,xăng thì có petro,giờ thì truyền hỉnh lại có thêm anh k+ nửa.Vietnam ta vô đối :D

Bác này nói chuẩn. Việt Nam thế này chỉ có đi xuống, chứ ko đi lên được đâu.
 

davidbeckham_nd

Well-Known Member
Re: Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Bác lcd40inch có bài phân tích làm người hâm mộ VN nhìn ra được nhiều điều và tôi nghĩ sau khi nhìn ra được nhiều điều thì người hâm mộ VN lại càng buồn nhiều hơn. Chẳng hiểu bài toán phát triển kinh tế của các nhà kinh tế học của VN đặt ra thế nào mà lại để dân ta khổ thế?????
 
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Theo mình nghĩ thì tất cả các đài sẽ đứng 1 phía.vtv(trong đó có k+ hay k- 1 bên) 1 phía,mp1 phía sẽ đấu giá cái bản quyền.nếu ko có cái cái super sunday thì k+dẹp tiệm sao.chuyển qua vtc cho kinh tế.

Giá tụi mp đưa ra là 30 chai.liên doanh mới nổi có kham nổi cái giá đó ko.phía liên doanh thì quá yếu về tiền và lực(chỉ có vtc,avg,htv hcm,htv hà nội).nếu k có gì bất ngờ thì k+ vẫn mua gói ngày chủ nhật và bán gói còn lại cho tất cả các đài như hiện này.mèo vẫn hoàn mèo
 
Bên trên