Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Với việc không giành được nhiều thành công ở thị trường chip di động với Atom, Intel dường như đã giương cờ trắng và quyết định quay lại với ARM, bắt đầu kế hoạch sản xuất chip ARM 64-bit cho riêng mình.
Ưu thế trên thị trường di động của kiến trúc ARM là kết quả của sự đa dạng và cạnh tranh đối với việc cấp phép của ARM Holdings. Điều này đã cho phép nhiều nhà sản xuất, trong đó có Samsung, Apple, Nvidia và nhiều công ty khác, sử dụng kiến trúc lõi ARM để tích hợp tạo ra SoC của riêng họ. Chỉ tính riêng trong năm 2010, không thể tin được là có đến 95% smartphone dùng CPU dựa trên nền tảng ARM.
Điều đó rõ ràng là lợi ích tốt nhất mà Intel có được khi ngừng chống lại ARM và tham gia vào cuộc cạnh tranh với các nhà máy bán dẫn khác (đặc biệt là Samsung và TSMC), điều này sẽ khiến thị trường chip di động càng thêm thú vị. Đầu tiên, với vị thế và bề dày lịch sử của mình, Intel sẽ đe dọa đến 2 ông lớn khác là Qualcomm và Nvidia. Thứ 2, kiến trúc chip di động 64-bit của Intel sẽ là điều đáng trông đợi.
Điều này cũng có thể mở ra một khả năng thú vị cho Apple, họ đang phụ thuộc vào Samsung trong vấn đề chip khi các dòng chip Ax gần đây và sắp tới trên các smartphone và tablet của họ vẫn sẽ do Samsung sản xuất phần nhiều (kể cả chip A8 tới đây). Khả năng làm chip 64-bit chất lượng cao là một yếu tố hấp dẫn Apple (ngoài ra thì Intel cũng chẳng phải đối thủ chính như là Samsung). Biết đâu sẽ có một thỏa thuận độc quyền giữa Apple và Intel để họ có thể từ biệt Samsung và không góp phần làm giàu cho đối thủ của mình nữa.
Nguồn: gsmarena.com