Angus_Bert
Film critic
Cách đây một tuần thì mình được giao cho cầm chiếc Trend Lite và đánh giá chút ít về nó. Nói chung thì do toàn dùng đồ xin quen rồi nên đụng vào thấy hơi bị khó chịu. Cũng may là người nào đó tinh ý, khi tuần này đưa mình một chiếc máy khác, nhưng tuyệt vời hơn rất nhiều. Đó là chiếc Galaxy Note 3 Neo.
Thực chất thì chiếc máy này đã đến HDvietnam từ ngày thứ 06 vừa rồi, nhưng do bận bịu quá nên mất là phải chia sẻ cho mọi người những cảm nhận của mình càng sớm càng tốt. Nếu so ra thì có thể gọi Galaxy Note 3 Neo là một sự kết hợp giữa hai chiếc Note 2 và Note 3. Vì sao ư?
Dễ nhận thấy nhất ở chiếc smartphone này chính là phong cách thiết kế thừa hưởng từ Note 3 - với mặt lưng vẫn là nhựa, nhưng là nhựa làm sần giả da. Rõ ràng khi mà Samsung vẫn chưa chịu chuyển qua chất liệu kim loại, và trung thành với đặc điểm làm nên thương hiệu của mình là vỏ nhựa, thì kiểu thiết kế giả da này là điều tốt nhất mà người dùng có thể tìm thấy được.
Có một điểm mà mình phải thừa nhận đó chính là Samsung đang càng ngày càng hoàn thiện hơn sản phẩm của họ, riêng về khía cạnh hoàn thiện thân máy. Không bàn đến việc thay đổi hoa văn vỏ nhựa giúp máy không còn quá nhớp nháp trên tay người dùng giống như Note 3 hay Galaxy S4, mà thực sự cảm giác cầm trên tay Note 3 Neo rất tuyệt hảo. Mình không biết phải giải thích như thế nào, nhưng Neo có sự cứng cáp và đầm hay hơn rất nhiều siêu phẩm khác của Samsung, đặc biệt là Note 3. Nếu như Note 3 vừa nhẹ lại vừa tạo cảm giác ọp ẹp thì ở Neo là hoàn toàn ngược lại - dày hơn, nhưng cũng chắc tay hơn. Galaxy Grand 2 cũng có sự cải tiến này, dù nhiều người không nhận ra, hay là mới đây nhất là Galaxy S5 (mình đã cầm em nó rồi nhé).
Tuy vậy thì nếu nhắc đến thông số cấu hình - phần quan trọng nhất của mỗi chiếc điện thoại - thì gần như Note 3 Neo không có một sự khác biệt nào so với người đàn anh Galaxy Note 2 cả. Mọi người có thể Google để tìm hiểu kĩ về thông số của hai sản phẩm này, và mình tin chắc nhiều người sẽ đồng tình với nhận định ở trên.
Về cơ bản thì Note 3 Neo sở hữu màn hình 5.5 inch phân giải HD 1280x720p, bộ xử lí Exynos 5260 (Quad-core 1.3 GHz Cortex A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15), 2GB RAM, bộ nhớ trong 16GB có thẻ nhớ ngoài và camera 8MP. Riêng về pin thì Neo trang bị một cục pin 3100mAh. Nếu so sánh với Note 2 thì điểm khác biệt duy nhất chỉ là chiếc smartphone cũ hơn dùng chip Exynos 4412 Quad (Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9) mà thôi.
Đây cũng là điểm khiến Samsung bị chỉ trích khá nhiều khi đề xuất giá bán cao hơn Note 2 ở hiện tại, dù cho không có sự thay đổi nhiều cho lắm về phần sức mạnh phần cứng. Cá nhân mình cũng đã dùng thử một ngày thì thấy không có sự cải tiến vượt trội một cách rõ ràng về hiệu năng. Hay nói cách khác là cả Note 2 và Note 3 Neo đều vẫn xử lí rất mượt mà những tác vụ mình sử dụng. Mình cũng đã thử chạy Benmark Antutu X cho sản phẩm này, nhưng không hiểu sao nó luôn bị crash khi chạy gần xong. Có thể do mẫu mình đang cầm là bản thử nghiệm chứ không phải chính thức.
Ngoài ra thì một điểm nữa mình muốn nói về Note 3 Neo trong thời gian đầu sử dụng là phần màn hình. Có vẻ như đây là phiên bản giá rẻ của Note 3 nên Samsung dành không nhiều sự chú ý cho nó. Nếu như ở phiên bản cao cấp hơn thì mình màn rất tươi, màu sắc thể hiện tốt và rực rỡ thì ở Neo màn hình lại khá ám xanh. Điều này nhận biết rất rõ nếu bạn để hai máy bên cạnh nhau và so sánh. Có thể do đây là hàng mẫu nên nó thế, hi vọng khi bán ra thì sẽ cải thiện được.
Trên đây là những cảm nhận ban đầu của mình về Note 3 Neo. Trong thời gian tới thì sau khi hoàn thành xong một loạt bài review khác thì mình sẽ làm một bài về chiếc smartphone này. Nhưng nếu bạn không phải là người kiên nhẫn, thì mình khuyên là hãy lục lại những bài đánh giá về Note 3 trong thiết kế, và Note 2 trong hiệu suất để có cái nhìn gần đúng về chiếc điện thoại này.
Dưới đây là một số hình ảnh về em nó.
một mẹo để phân biệt Note 3 và Note 3 Neo: Phần camera của Note 3 có đường viền bao quanh luôn cả đèn LED, Neo thì không
phong cách bố trí quen thuộc của Samsung: cạnh trái có nút tăn giảm âm lượng
bên phải là nút nguồn
trên có jack cắm 3.5mm và cổng hồng ngoại
phía dưới có micro, loa ngoài, cổng sạc microUSB và bút S Pen
viền thì vẫn là viền nhựa mạ kim loại
bút S Pen giống như của Note 3, nhưng nhỏ hơn (do màn hình có 5.5 inch thôi)
mình đánh giá chất lượng hoàn thiện em này cao hơn cả Note 3
Thực chất thì chiếc máy này đã đến HDvietnam từ ngày thứ 06 vừa rồi, nhưng do bận bịu quá nên mất là phải chia sẻ cho mọi người những cảm nhận của mình càng sớm càng tốt. Nếu so ra thì có thể gọi Galaxy Note 3 Neo là một sự kết hợp giữa hai chiếc Note 2 và Note 3. Vì sao ư?
Dễ nhận thấy nhất ở chiếc smartphone này chính là phong cách thiết kế thừa hưởng từ Note 3 - với mặt lưng vẫn là nhựa, nhưng là nhựa làm sần giả da. Rõ ràng khi mà Samsung vẫn chưa chịu chuyển qua chất liệu kim loại, và trung thành với đặc điểm làm nên thương hiệu của mình là vỏ nhựa, thì kiểu thiết kế giả da này là điều tốt nhất mà người dùng có thể tìm thấy được.
Có một điểm mà mình phải thừa nhận đó chính là Samsung đang càng ngày càng hoàn thiện hơn sản phẩm của họ, riêng về khía cạnh hoàn thiện thân máy. Không bàn đến việc thay đổi hoa văn vỏ nhựa giúp máy không còn quá nhớp nháp trên tay người dùng giống như Note 3 hay Galaxy S4, mà thực sự cảm giác cầm trên tay Note 3 Neo rất tuyệt hảo. Mình không biết phải giải thích như thế nào, nhưng Neo có sự cứng cáp và đầm hay hơn rất nhiều siêu phẩm khác của Samsung, đặc biệt là Note 3. Nếu như Note 3 vừa nhẹ lại vừa tạo cảm giác ọp ẹp thì ở Neo là hoàn toàn ngược lại - dày hơn, nhưng cũng chắc tay hơn. Galaxy Grand 2 cũng có sự cải tiến này, dù nhiều người không nhận ra, hay là mới đây nhất là Galaxy S5 (mình đã cầm em nó rồi nhé).
Tuy vậy thì nếu nhắc đến thông số cấu hình - phần quan trọng nhất của mỗi chiếc điện thoại - thì gần như Note 3 Neo không có một sự khác biệt nào so với người đàn anh Galaxy Note 2 cả. Mọi người có thể Google để tìm hiểu kĩ về thông số của hai sản phẩm này, và mình tin chắc nhiều người sẽ đồng tình với nhận định ở trên.
Về cơ bản thì Note 3 Neo sở hữu màn hình 5.5 inch phân giải HD 1280x720p, bộ xử lí Exynos 5260 (Quad-core 1.3 GHz Cortex A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15), 2GB RAM, bộ nhớ trong 16GB có thẻ nhớ ngoài và camera 8MP. Riêng về pin thì Neo trang bị một cục pin 3100mAh. Nếu so sánh với Note 2 thì điểm khác biệt duy nhất chỉ là chiếc smartphone cũ hơn dùng chip Exynos 4412 Quad (Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9) mà thôi.
Đây cũng là điểm khiến Samsung bị chỉ trích khá nhiều khi đề xuất giá bán cao hơn Note 2 ở hiện tại, dù cho không có sự thay đổi nhiều cho lắm về phần sức mạnh phần cứng. Cá nhân mình cũng đã dùng thử một ngày thì thấy không có sự cải tiến vượt trội một cách rõ ràng về hiệu năng. Hay nói cách khác là cả Note 2 và Note 3 Neo đều vẫn xử lí rất mượt mà những tác vụ mình sử dụng. Mình cũng đã thử chạy Benmark Antutu X cho sản phẩm này, nhưng không hiểu sao nó luôn bị crash khi chạy gần xong. Có thể do mẫu mình đang cầm là bản thử nghiệm chứ không phải chính thức.
Ngoài ra thì một điểm nữa mình muốn nói về Note 3 Neo trong thời gian đầu sử dụng là phần màn hình. Có vẻ như đây là phiên bản giá rẻ của Note 3 nên Samsung dành không nhiều sự chú ý cho nó. Nếu như ở phiên bản cao cấp hơn thì mình màn rất tươi, màu sắc thể hiện tốt và rực rỡ thì ở Neo màn hình lại khá ám xanh. Điều này nhận biết rất rõ nếu bạn để hai máy bên cạnh nhau và so sánh. Có thể do đây là hàng mẫu nên nó thế, hi vọng khi bán ra thì sẽ cải thiện được.
Trên đây là những cảm nhận ban đầu của mình về Note 3 Neo. Trong thời gian tới thì sau khi hoàn thành xong một loạt bài review khác thì mình sẽ làm một bài về chiếc smartphone này. Nhưng nếu bạn không phải là người kiên nhẫn, thì mình khuyên là hãy lục lại những bài đánh giá về Note 3 trong thiết kế, và Note 2 trong hiệu suất để có cái nhìn gần đúng về chiếc điện thoại này.
Dưới đây là một số hình ảnh về em nó.
một mẹo để phân biệt Note 3 và Note 3 Neo: Phần camera của Note 3 có đường viền bao quanh luôn cả đèn LED, Neo thì không
phong cách bố trí quen thuộc của Samsung: cạnh trái có nút tăn giảm âm lượng
bên phải là nút nguồn
trên có jack cắm 3.5mm và cổng hồng ngoại
phía dưới có micro, loa ngoài, cổng sạc microUSB và bút S Pen
viền thì vẫn là viền nhựa mạ kim loại
bút S Pen giống như của Note 3, nhưng nhỏ hơn (do màn hình có 5.5 inch thôi)
mình đánh giá chất lượng hoàn thiện em này cao hơn cả Note 3
Theo Angus_Bert trên tay chém gió