Lót mông cũng được “thông minh hoá”

torune

Film critic
Chào mừng quý độc giả đến với thời đại nơi những thiết bị vô tri vô giác dần dà được thông minh hoá với tiêu chí phục vụ người dùng (không biết có thông minh hay không) một cách tốt nhất. Sau khi đồng hồ, kính mát, vòng tay được thông minh hoá, mới đây, thêm một thiết bị nữa được đã được lên đời thông minh, đó là chiếc lót mông.

darmasm01.jpg

Không giống như những thiết bị mang mặc thông minh đòi hỏi người dùng mang theo để theo dõi tình hình cơ thể cũng như sức khoẻ, lót mông thông minh yêu cầu người dùng chỉ cần ngồi lên nó để vận hành. Lót mông thông minh có tên Darma, được tích hợp cảm biến siêu nhỏ 1mm với khả năng phân tích những biến động nhỏ nhất trong hành vi người dùng, nó theo dõi được nhịp tim, thói quen hít thở và thậm chí dáng ngồi của người dùng thông qua kết nối Bluetooth 4.0 với phần mềm hỗ trợ trên iOS. Một trong những người sáng lập lót mông Darma, giáo sư Junhal Hu cho biết, ý tưởng thiết kế được hình thành khi những báo cáo gần đây về sức khoẻ khi ngồi quá nhiều đã ảnh hưởng không tốt tới nhiều cơ quan, đặc biệt là các bệnh về lưng và stress. Ông hy vọng, lót mông cung cấp những diễn biến sức khoẻ của người dùng kịp thời.

darmasm05.jpg

Về phương thức hoạt động, sau khi cảm biến từ lót mông thu thập tín hiệu hành vi người dùng. Nó sẽ phân tích để cho ra kết quả mức độ stress và các lời khuyên hoạt động chi tiết. Ví dụ, nếu người dùng ngồi quá lâu, nó sẽ thông báo đứng dậy và duỗi tay chân. Nếu nó tín hiệu được rằng người dùng đang ngồi với tư thế uể oải, nó sẽ báo động để người dùng bật dậy đứng thẳng. Và trong trường hợp mức độ stress quá cao, nó sẽ khuyên người dùng nghỉ ngơi và đưa ra các hướng dẫn tập luyện thiền để thư giãn và giảm mức độ stress.

[video=youtube;crqrPYcOlug]https://www.youtube.com/watch?v=crqrPYcOlug[/video]

Hiện tại thì lót mông Darma vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và app hỗ trợ của nó chỉ có trên iOS. Trong tương lai gần (thực ra là tháng 6 tới), sản phẩm có thể sẽ hoàn thiện và tung ra bán đại trà và có thêm app hỗ trợ trên Android, với giá 249 USD. Được biết, pin để vận hành lót mông chỉ sạc một lần mà có thể vận hành cả tháng nhờ vào thiết kế chip cảm biến siêu nhỏ. Đây sẽ là một trong những sản phẩm “góp vui” trong thị trường sắp tới, nơi mà mọi đồ vật dần trở nên thông minh.

Theo engadget
 
Ðề: Lót mông cũng được “thông minh hoá”

không đùa chứ lỡ đang ngồi mà xì hơi cái thì cái lót mông này có đánh hơi được ko nhỉ ;))
 

hiepkmai

Well-Known Member
Ðề: Lót mông cũng được “thông minh hoá”

Và đang ngồi thư giãn nghe nhạc trong yên tĩnh thì tự nhiên nó kêu "tút tút...". Tụt cả cảm xúc ~> Ném vào lò sưởi.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Lót mông cũng được “thông minh hoá”

không đùa chứ lỡ đang ngồi mà xì hơi cái thì cái lót mông này có đánh hơi được ko nhỉ ;))

Đừng lo, nếu đang ngồi mà bạn xì hơi hay còn gọi là đánh rắm thì cái lót mông sẽ báo tín hiệu về điện thoại với nội dung "Bạn cần đi toilet ngay trước khi quá muộn"
 

tangvanthang

Well-Known Member
Ðề: Lót mông cũng được “thông minh hoá”

Đừng lo, nếu đang ngồi mà bạn xì hơi hay còn gọi là đánh rắm thì cái lót mông sẽ báo tín hiệu về điện thoại với nội dung "Bạn cần đi toilet ngay trước khi quá muộn"

nó mà báo nguyên liệu để sản xuất ra quả rắm đó là gì nữa thì hay nhỉ 8-}
 

sonqueo

New Member
Ðề: Lót mông cũng được “thông minh hoá”

chắc tương lai mai mốt BVS cũng thông minh nốt luôn quá! :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 

dungtd94

New Member
Ðề: Lót mông cũng được “thông minh hoá”

Chào mừng quý độc giả đến với thời đại nơi những thiết bị vô tri vô giác dần dà được thông minh hoá với tiêu chí phục vụ người dùng (không biết có thông minh hay không) một cách tốt nhất. Sau khi đồng hồ, kính mát, vòng tay được thông minh hoá, mới đây, thêm một thiết bị nữa được đã được lên đời thông minh, đó là chiếc lót mông.
 
Bên trên