Nhà máy điện năng lượng mặt trời với công suất lên tới hơn 500 Megawatt vừa chính thức được kết nối và đi vào hoạt động tại Mỹ. Topaz là tên gọi của nhà máy này, được đặt theo sự lung linh của các tấm pin mặt trời khổng lồ giống như những viên đá quý tại San Luis Obispo, California. Đây là thành quả sau hơn 2 năm miệt mài làm việc của đội ngũ các kĩ sư và công nhân tại đây và được công nhận là nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới hiện nay.
Dự án với tổng giá trị đầu tư lên tới 2.5 tỷ đô-la Mỹ này được thi công bởi First Solar, một công ty hàng đầu chuyên về các giải pháp năng lượng mặt trời. Toàn bộ nhà máy có tới 9 triệu panel pin mặt trời được bố trí lắp đặt trên một diện tích khoảng 9.5 dặm vuông. Cho dù chưa hoàn thành 100% các hạng mục nhưng Topaz đã được kết nối với mạng điện lưới quốc gia Mỹ và cung cấp một phần điện năng cho California. Theo dự kiến thì nhà máy này sẽ chính thức được hoàn thiện trong năm 2015 tới đây.
Với tổng công suất lên tới 550 Megawatts, Topaz khi hoạt động hết công suất có thể cung cấp đủ năng lượng cho khoảng 160.000 hộ gia đình tại California, giúp giảm bớt tới 377.000 tấn khí thải CO2 so với các giải pháp sản xuất điện năng truyền thống trước đây. Toàn bộ khuôn viên nhà máy được đặt trong khu bảo tồn quốc gia Carizo Plain và cách xa các khu vực dân cư. Hiện nay thì Topaz đang là nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Tuy vậy thì có lẽ nó không giữ được danh hiệu này lâu khi mà một công ty khác là Solar Star đang lên kế hoạch thi công một nhà máy tương tự với tổng công suất lên tới 579 Megawatts.
Các tấm panel pin mặt trời tại đây cũng được tối ưu về hướng đặt cũng như công nghệ để có thể đạt hiệu suất cao nhất. Mới đây thì các nhà khoa học cũng vừa tìm ra một biện pháp cho phép nâng cao tới hơn 20% hiệu suất chuyển hóa năng lượng mặt trời bằng cách sử dụng công nghệ giống trong việc ghi đĩa Blu-ray.
Chỉnh sửa lần cuối: