Vì nhà không được rộng rãi nên em không có phòng nghe nhạc riêng, mà dùng chung với phòng sinh hoạt chung của cả gia đình. Chính vì thế cách thưởng thức cũng phải tuân theo. Em chia làm hai loại nhạc chính:
- Nhạc đệm, vừa nghe nhạc vừa làm việc khác. Vừa nghe nhạc, vừa tiếp khách, trò chuyện với các thành viên trong gia đình.
- Nhạc thưởng thức, nghe lúc một mình, đòi hỏi độ tập trung cao. Loại này em thường nghe lúc trưa hoặc sáng sớm. Khi các hoạt động trong gia đình lắng dịu.
Có nhiều bác setup phòng nghe chuyên dụng, không biết các bác thưởng thức âm nhạc vào lúc nào, để được trọn vẹn?
- Nhạc đệm, vừa nghe nhạc vừa làm việc khác. Vừa nghe nhạc, vừa tiếp khách, trò chuyện với các thành viên trong gia đình.
- Nhạc thưởng thức, nghe lúc một mình, đòi hỏi độ tập trung cao. Loại này em thường nghe lúc trưa hoặc sáng sớm. Khi các hoạt động trong gia đình lắng dịu.
Có nhiều bác setup phòng nghe chuyên dụng, không biết các bác thưởng thức âm nhạc vào lúc nào, để được trọn vẹn?