terabyte
Banned
Nvidia và AMD là 2 cái tên trong cuộc đua song mã đang chiếm lĩnh thị trường bộ xử lý đồ họa hiệu năng cao dành cho desktop. Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ như sắp thay đổi khi các nhà sản xuất card đồ họa đang lo ngại về việc cán cân sức mạnh đang nghiêng dần về phía Nvidia.
Từ đầu Quý 4/2014, AMD đã cố gắng cơ cấu lại các sản phẩm hiện có và nhắm tới mục tiêu đẩy nhanh lượng hàng tồn kho của mình. Hãng vẫn sẽ tiếp tục chiến lược này vào Quý 1 năm nay và điều đó dẫn đến việc sẽ không tung ra bất kỳ sản phẩm mới nào. Mặc dù điều này sẽ tạo điều kiện cho các kênh bán hàng của AMD, nó cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu và thị phần. Bên cạnh đó, vị trí của Nvidia vốn đã mạnh nay lại càng được củng cố thêm.
Vào tháng 10/2014, AMD công bố sẽ giảm chi phí đầu tư vào các hoạt động bán hàng, tiếp thị, quản lý cũng như những hoạt động khác xoay quanh mảng kinh doanh máy tính và bộ xử lý đồ họa của mình. Số lượng nhân viên của bộ phận nhân sự CG cũng bị rút gọn xuống còn 700 người. Tệ hơn nữa, sự suy giảm doanh thu khiến hãng buộc phải cắt giảm chi phí bán hàng và tiếp thị. Như một hệ quả tất yếu, chẳng những hãng không có sản phẩm mới để bán mà khả năng bán các sản phẩm cũ cũng bị suy giảm.
Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của AMD là Nvidia đang ngày càng củng cố vững chắc vị trí của mình. Các bộ xử lý đồ họa Geforce gần đây đã chiếm được rất nhiều cảm tình của người tiêu dùng. Đặc biệt là với sự xuất hiện của bộ đôi GTX 970 và GTX 980, phân khúc card đồ họa cao cấp gần như bị Nvidia thống trị tuyệt đối. Việc một số nhà sản xuất card đồ họa chuyển trọng tâm của các sản phẩm của mình ưu tiên cho giải pháp từ Nvidia đã phản ánh được tình hình này.
Theo hãng nghiên cứ Jon Pedddie Research, thị trường card đồ họa dành cho desktop hiện nay có tổng cộng là 12,4 triệu sản phẩm. Thị phần của Nvidia đã tăng lên 9,5%, chiếm 71,5% tổng thị phần. Trong khi đó, AMD lại giảm mạnh còn 28,4%. Nhiều khả năng là thị phần trong Quý 4/2014 của Nvidia vẫn sẽ tiếp tục gia tăng.
DigiTimes cho biết các nhà sản xuất card màn hình đang khá lo ngại với tình hình hiện nay, khi cán cân sức mạnh đang dần nghiêng về phía Nvidia. Nếu như Nvidia thống trị thị trường bộ xử lý đồ họa, các nhà sản xuất này sẽ buộc phải mua thêm nhiều bộ xử lý từ Nvidia, dẫn đến việc họ mất dần khả năng thương lượng về giá. Hậu quả là giá card màn hình có thể sẽ tăng lên, dẫn đến giảm sức cầu của các bộ xử lý đồ họa hiệu năng cao gắn rời.
AMD được cho là sẽ tung ra bộ xử lý đồ họa đầu bảng mới của mình, được nhiều người dự đoán sẽ có tên là Radeon R9 380X. Bộ xử lý đồ họa này được tích hợp 4096 stream processor và 4GB bộ nhớ đồ họa xếp lớp băng thông cao (HBM) vào Quý 2/2015. Bên cạnh đó, hãng còn được cho là đã có kế hoạch ra mắt giải pháp đồ họa dành cho phân khúc tầm trung mang tên mã “Trinidad”, thay thế cho các bộ xử lý AMD Radeon R9 270 “Curacao” hiện tại. Trinidad nhiều khả năng sẽ được trang bị 1280 stream processor hoặc hơn, hứa hẹn sẽ đem đến hiệu năng cao chưa từng có ở phân khúc giá 100 USD.
Sự ra mắt của các dòng GPU mới sẽ giúp AMD trong cuộc chiến giành lại thị phần đã mất. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ phải mất không ít thời gian thì AMD mới có thể đạt được mục tiêu này.
Từ đầu Quý 4/2014, AMD đã cố gắng cơ cấu lại các sản phẩm hiện có và nhắm tới mục tiêu đẩy nhanh lượng hàng tồn kho của mình. Hãng vẫn sẽ tiếp tục chiến lược này vào Quý 1 năm nay và điều đó dẫn đến việc sẽ không tung ra bất kỳ sản phẩm mới nào. Mặc dù điều này sẽ tạo điều kiện cho các kênh bán hàng của AMD, nó cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu và thị phần. Bên cạnh đó, vị trí của Nvidia vốn đã mạnh nay lại càng được củng cố thêm.
Vào tháng 10/2014, AMD công bố sẽ giảm chi phí đầu tư vào các hoạt động bán hàng, tiếp thị, quản lý cũng như những hoạt động khác xoay quanh mảng kinh doanh máy tính và bộ xử lý đồ họa của mình. Số lượng nhân viên của bộ phận nhân sự CG cũng bị rút gọn xuống còn 700 người. Tệ hơn nữa, sự suy giảm doanh thu khiến hãng buộc phải cắt giảm chi phí bán hàng và tiếp thị. Như một hệ quả tất yếu, chẳng những hãng không có sản phẩm mới để bán mà khả năng bán các sản phẩm cũ cũng bị suy giảm.
Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của AMD là Nvidia đang ngày càng củng cố vững chắc vị trí của mình. Các bộ xử lý đồ họa Geforce gần đây đã chiếm được rất nhiều cảm tình của người tiêu dùng. Đặc biệt là với sự xuất hiện của bộ đôi GTX 970 và GTX 980, phân khúc card đồ họa cao cấp gần như bị Nvidia thống trị tuyệt đối. Việc một số nhà sản xuất card đồ họa chuyển trọng tâm của các sản phẩm của mình ưu tiên cho giải pháp từ Nvidia đã phản ánh được tình hình này.
Theo hãng nghiên cứ Jon Pedddie Research, thị trường card đồ họa dành cho desktop hiện nay có tổng cộng là 12,4 triệu sản phẩm. Thị phần của Nvidia đã tăng lên 9,5%, chiếm 71,5% tổng thị phần. Trong khi đó, AMD lại giảm mạnh còn 28,4%. Nhiều khả năng là thị phần trong Quý 4/2014 của Nvidia vẫn sẽ tiếp tục gia tăng.
DigiTimes cho biết các nhà sản xuất card màn hình đang khá lo ngại với tình hình hiện nay, khi cán cân sức mạnh đang dần nghiêng về phía Nvidia. Nếu như Nvidia thống trị thị trường bộ xử lý đồ họa, các nhà sản xuất này sẽ buộc phải mua thêm nhiều bộ xử lý từ Nvidia, dẫn đến việc họ mất dần khả năng thương lượng về giá. Hậu quả là giá card màn hình có thể sẽ tăng lên, dẫn đến giảm sức cầu của các bộ xử lý đồ họa hiệu năng cao gắn rời.
AMD được cho là sẽ tung ra bộ xử lý đồ họa đầu bảng mới của mình, được nhiều người dự đoán sẽ có tên là Radeon R9 380X. Bộ xử lý đồ họa này được tích hợp 4096 stream processor và 4GB bộ nhớ đồ họa xếp lớp băng thông cao (HBM) vào Quý 2/2015. Bên cạnh đó, hãng còn được cho là đã có kế hoạch ra mắt giải pháp đồ họa dành cho phân khúc tầm trung mang tên mã “Trinidad”, thay thế cho các bộ xử lý AMD Radeon R9 270 “Curacao” hiện tại. Trinidad nhiều khả năng sẽ được trang bị 1280 stream processor hoặc hơn, hứa hẹn sẽ đem đến hiệu năng cao chưa từng có ở phân khúc giá 100 USD.
Sự ra mắt của các dòng GPU mới sẽ giúp AMD trong cuộc chiến giành lại thị phần đã mất. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ phải mất không ít thời gian thì AMD mới có thể đạt được mục tiêu này.
Theo Kitguru