Trường Vinschool siết chặt chất lượng đầu vào

tungteen46

New Member
đa số học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông đều cần trải qua kỳ xét tuyển đầu vào theo tiêu chí riêng của trường.
Năm học 2016-2017, Hệ thống giáo dục Vinschool tuyển sinh hầu hết những cấp từ mầm non (18 tháng tới 5 tuổi) tới bậc phổ thông (lớp 1-12). Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng đầu vào cao, năm nay, trường sẽ áp dụng những tiêu chí xét tuyển riêng.
Theo đó, những em phải khiến bài kiểm tra định vị năng lực theo cách tiếp cận PISA (Chương trình đánh giá học sinh quốc tế do Hiệp hội các nước vững mạnh - OECD khởi xướng). Phần thi gồm bài viết và phỏng vấn. Phần viết gồm các dạng đề Toán tuyệt vời và năng lực ngôn ngữ. Mục đích nhằm đánh giá năng lực tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như khả năng quan sát, bình luận. Còn phần phỏng vấn, giáo viên và chuyên gia giáo dục nhắc chuyện trực tiếp có từng em nhằm tậu hiểu sở thích, kỹ năng, sức khỏe…
Trường cũng lôi kéo những giáo viên với chất lượng bằng nhiều chính sách tốt, đồng thời hài hòa sở hữu những tổ chức giáo dục quốc tế để sát hạch chuyên môn và đào tạo tăng nghiệp vụ sư phạm theo tiêu chuẩn của hệ thống.
Image-447325432-ExtractWord-2-9507-4821-1457572598.png


Trẻ được khuyến khích trải nghiệm thực tế và tự tư duy tậu tòi, khám phá thế giới xung quanh.
>>>Xem thêm: viết thuê luận văn

Đối có bậc mầm non, niên khóa 2016-2017, trường áp dụng sâu rộng học thuyết Đa trí tuyệt vời, cộng hình thức Học tập theo dự án. Qua mỗi dự án, trẻ có dịp trải nghiệm thực tế và biết tự tư duy tậu tòi, khám phá thế giới kế bên.
những em cũng được nâng cao cường chương trình tiếng Anh theo hệ chương trình tăng do giáo viên bản ngữ phụ trách, chiếm 50% thời gian ở trường. Đây là tiêu chí quan trọng do trường đặt ra nhằm giúp trẻ giao tiếp được tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời.
Image-ExtractWord-1-Out-3793-1457572599.png


Học sinh bậc Tiểu học Vinschool tự tin đề cập tiếng Anh, hướng dẫn Thủ tướng New Zealand trong dịp ông đến thăm trường.

Đối sở hữu bậc phổ thông, Vinschool tiếp tục đầu tư lớn mạnh chiều sâu chương trình giáo dục trên toàn hệ thống. Riêng chương trình tiếng Anh được nâng cao cường tối đa lên 8 tiết mỗi tuần, trong đấy có 3 tiết học sở hữu giáo viên bản ngữ. Thông qua chương trình tiếng Anh, các em sẽ học lồng ghép kiến thức tích hợp như văn hóa, khoa học, lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Trường còn xây dựng riêng chương trình chuẩn bị đại học và chuẩn bị du học phù hợp cho đối tượng học sinh bậc THPT theo nguyện vọng và năng lực của từng học sinh nhằm hỗ trợ các em đạt thành tích phải chăng trong các kỳ thi quan trọng.
ko kể ấy, để đảm bảo học sinh lớn mạnh thấp về thể chất, trường đưa nhiều bộ môn khác như Vovinam (Việt võ đạo), hợp xướng vào giảng dạy phổ cập. Đây cũng là 1 trong các trường thứ nhất đưa chương trình chuyển đổi tư duy The Leader in Me (Lãnh đạo tự thân) của tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey vào giáo dục kỹ năng sống. Chương trình giúp học sinh có thói quen chủ động, tự tin trong cuộc sống.
Image-ExtractWord-4-Out-9097-1457572600.jpg


Môn võ cổ truyền Vovinam (Việt võ đạo) được giảng dạy phổ cập trên toàn hệ thống cho học sinh Vinschool.


Sau ba năm đi vào hoạt động, Hệ thống giáo dục Vinschool (thuộc Tập đoàn Vingroup) hiện mang hơn 10.000 học sinh theo học bán trú. Tháng 8/2015, Vinschool được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về thành tích trong việc thực hiện mô hình đổi mới giáo dục.
Chia sẻ về định hướng giáo dục của hệ thống, bà Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Hệ thống giáo dục Vinschool cho biết, trường ko chỉ là nơi học tập mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng 1 hệ thống giáo dục xuyên suốt từ bậc mầm non tới THPT. Trong thời gian tới, trường sẽ mở hơn 22 cơ sở đào tạo trên toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của học sinh và phụ huynh.
 
Được học ở môi trường này thì mới tuyệt vời lắm sao, ước mơ của mình là được cho con học ở đây đấy. Giáp viên tốt chất lượng cũng như điều kiện giảng dạy cũng quá hay rồi
 
Bên trên