Dàn âm thanh của tổng thống Obama trong Nhà Trắng: đơn giản, thú vị

pegasus3390

Well-Known Member
obama-white-house-4.jpg


Các bạn có từng thắc mắc Tổng Thống Mỹ sẽ sử dụng gì trong hệ thống âm thanh của mình?

Architectural Digest đã có dịp tham quan bên trong khu vực riêng tư của Nhà Trắng hồi tháng rồi và họ cũng đã phát hiện ra nhiều thứ trong hệ thống âm thanh ở đây.

Những bức ảnh cho thấy 2 bộ loa, một subwoofer và một máy chơi đĩa than ở bên dưới bức vẽ Alma Thomas’s 1973 Sky Light.

Người dùng Reddit nhanh chóng xác định được đầu đọc đĩa đó chính là chiếc Denon DP-300F giá khoảng $300, một mẫu máy nghe đĩa hoàn toàn tự động với cartridge MM và tích hợp tần khuyếch đại phono, trong khi đó hai chiếc loa kia là loa không dây Bluetooth Kanto YU5s có giá khoảng $360.

Subwoofer khó nhận diện hơn, tuy nhiên, nó có khả năng cao là Audioengine S8 (giá $385) được ra mắt khoảng 5 tháng trước khi Barack Obama nhậm chức với kích thước nhỏ nhưng âm thanh lớn và chất lượng cao.

white-house-center-hall.jpg


Có vẻ như Obama thích một chiếc piano hơn.

Không có gì trong số này là quá xa xỉ, mặc dù chúng ta kỳ vọng người lãnh đạo của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thứ gì đó rất đặc biệt ở nơi ở.

Theo whathifi
 

DanielTran

Well-Known Member
khuếch đại chứ không phải khuyếch đại bác à.
Tất nhiên em biết nên nhắn riêng cho bác thì tế nhị hơn.
Tuy nhiên vấn đề là lỗi chính tả này cực kỳ phổ biến,
nên nhân dịp này em mạn phép viết ra để bác nào bị thì lưu ý!
Có gì thất thố xin bác thứ lỗi!
 

wuhan

Active Member
Đam mê của ổng đã dành cho chính trị, với ổng chỉ cần đôi loa vi tính là đủ. Chỉ khi nào anh em VNAV hay Hdvietnam lên làm tổng thống nước Mỹ thì bộ dàn trong nhà trắng chắc chắn là nơi đáng tham quan nhất.
 

nguyenvinh1973

Well-Known Member
khuếch đại chứ không phải khuyếch đại bác à.
Tất nhiên em biết nên nhắn riêng cho bác thì tế nhị hơn.
Tuy nhiên vấn đề là lỗi chính tả này cực kỳ phổ biến,
nên nhân dịp này em mạn phép viết ra để bác nào bị thì lưu ý!
Có gì thất thố xin bác thứ lỗi!
Hihihii bác tinh mắt thật!!! Cảm ơn bác!!! Viết đúng chính tả chính là tôn trọng khán giả. Chính là khẳng định bài viết được chủ bút quan tâm trau chuốt. Báo lá cải vnexpress dạo này chẳng biết tuyển ở đâu mà các bạn biên tập viên rất cẩu thả, viết sai lỗi chính tả nhiều đến mức độc giả cảm thấy khó chịu.
 

microbig

Active Member
Rất thiết thực, tai đến đâu loa đến đó. Không vì sỹ diện mà gây lãng phí. Đậm chất thực dụng kiểu A mê di cà.
 

dia

Well-Known Member
Với Bác ấy đơn giản âm nhạc là để thư giãn, mà có vẻ Bác ấy thích nghe nhạc của chính mình hơn.
 

tuyen_kientruc2010

Well-Known Member
Một vài tấm hình chụp bữa sáng của ông Dmitry Medvedev và thủ tướng Vladimir Putin đã cho thấy tổng thống Nga là một audiophile đích thực.

5203220140_f9308e44fe_z.jpg

Hệ thống âm thanh của ngài Medvedev không phải là kiểu âm thanh của những tay chơi bề nổi (sắm những món đồ có giá trên trời) mà nó có những thiết bị thực sự được các audiophile công nhận như bộ ghi băng Technics RS-1500 hay chiếc đầu đọc đĩa than Avid.

5202625025_1d79bace2a_z.jpg

Bộ loa và amplifer trong hệ thống này là của một công ty Thụy Sĩ có tên gọi Deniel Hertz SA - công ty được sáng lập bởi nhà thiết kế âm thanh huyền thoại, Mark Levinson. Bộ loa M1 này có giá khoảng 75.000 USD/1. Đi cùng với nó là chiếc amplifer mono M5 Telikos có giá khoảng 12.000 USD. Ông Medvedev sử dụng bộ đôi amplifer phụ cho dàn loa.

5202625097_5cd01eee66_z.jpg

Giá của chiếc Daniel Hertz M6 là khoảng 8.000 USD, chiếc đầu đọc đĩa than Avid Acutus có giá khoảng 20.000 USD, đầu đọc CD Naim Audio CDX2 cớ giá khoảng 6.150 USD. Tổng cộng các thiết bị, hệ thống âm thanh của ông Medvedev có giá khoảng 150.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng).

5203220368_e86c99d8ff_z.jpg

Được biết ông Medvedev là người rất yêu thích ban nhạc rock Deep Purple.

5203220430_8e5c35a9f4_z.jpg



Link: https://phc-audio.com/2016/05/20/dan-am-thanh-hi-end-cua-tong-thong-nga/
 

xicklo

Well-Known Member
Loa của bác Obama giống hệt loa của mình, chỉ khác của mình màu đỏ
 
Bên trên