Avenger: Infinity War (2018)

Bladebrave

Active Member
thì vẫn là trở lại, cách này hay cách kia thôi. Tụt mood nhất chính là khi xem cảnh đấy, mấy thanh niê trong rạp phán luôn là kiểu gì phần sau cũng trở lại. Mình vẫn thích chết trận vinh quang, oanh liệt hơn.
Nhưng như thế lại thật sự khá bất ngờ đấy chứ. Lúc đầu đi cem với tư tưởng rằng Team đầu đã hết phim và xong nghĩa vụ nên sẽ ít nhiều chết kha khá để đất cho những người còn phim sau. và rồi... =))
 

Arceusium

Well-Known Member
In Marvel we trust thôi , tập Civil War và Infinity War này đều có những diễn biến khác thường khó đoán trước khi xem mà, fan comic như mình cũng đã từ lâu không còn liên hệ với truyện nữa rồi vì mức độ chế biến khác quá xa, Thanos và các viên đá trong phim khác truyện tới hơn 80%, và kiểu làm trailer lừa tình đánh lạc hướng cũng thành thương hiệu của MCU rồi , trailer đưa ra những cảnh mà trong phim không có, bắt chước JL của DC comic :D
 

ArtX

Well-Known Member
Nhưng như thế lại thật sự khá bất ngờ đấy chứ. Lúc đầu đi cem với tư tưởng rằng Team đầu đã hết phim và xong nghĩa vụ nên sẽ ít nhiều chết kha khá để đất cho những người còn phim sau. và rồi... =))
Mình không phải fan, cũng không đọc truyện, nên chết thế mình thấy....... xoàng. Có mỗi chú nhện là thương.

Mà kệ, dù sao phim cũng không thể chiều tất mọi đối tượng khán giả được. Vẫn hóng phần sau thôi.
 

ArtX

Well-Known Member
Nhân nói đến DC thì cái JL ra như vậy là quá sớm thật. Người tay ngang như mình không quen biết gì trước các nhân vật, mà đã vội nhét họ vào 1 phim, không có background đầy đủ thì rất khó thấy hứng thú. Chưa kể kịch bản thì....

Marvel thì khác thật. Qua 18 phim, giờ tất cả các nhân vật cùng gặp nhau, dù phim lẻ của họ không xuất xắc thì cũng thấy phấn kích hơn hẳn.
 

dukas

Active Member
In Marvel we trust thôi , tập Civil War và Infinity War này đều có những diễn biến khác thường khó đoán trước khi xem mà, fan comic như mình cũng đã từ lâu không còn liên hệ với truyện nữa rồi vì mức độ chế biến khác quá xa, Thanos và các viên đá trong phim khác truyện tới hơn 80%, và kiểu làm trailer lừa tình đánh lạc hướng cũng thành thương hiệu của MCU rồi , trailer đưa ra những cảnh mà trong phim không có, bắt chước JL của DC comic :D

Đúng, nói chung vũ trụ điện anh coi như một Universe khác thôi và lại rất thành công, và hội fan comic nên bớt đem so sánh đi là vừa, nếu chỉ dựa vào lượng fan comic thì phim ko thể thành công về doanh thu như thế đc. Nhìn sang DC là rõ toàn fan Zack và fan comic cố vớt vát đc thế chứ ngay cả fan trung thành Dc như mình còn ko ngửi nổi thì người lạ xem làm sao họ chấp nhận đc.
 

ArtX

Well-Known Member
Hai phim có nhiều nét tương đồng. Một sự so sánh là khó tránh khỏi.
 

khanhro

Member
Mỗi người 1 ý. Cứ xem điểm đánh giá 9.0 là đc rồi 10 người coi 9 người thích. Phù hợp với số đông khán giả. Xem phim mãn nhãn giải trí là chính nếu nhà sản xuất làm được cái này thì quá bèo rồi
 

khanhro

Member
Cực kỳ ko thích cái thể lọi để tăng doanh thu cắt xén lung tung rồi bán đĩa blue ray. Tẩy chay nó liền như A3 này mình đi coi cũng 3 lần, xứng đồng tiền bát gạo. Chứ ra coi 1 bộ phim xong về biết bị cắt xén tùm lum chờ coi đĩa bản đầy đủ thì có hay cách mấy cũng ko ra rạp xem lại lần 2. Hút máu dã man ko tôn trọng khán giả
 

culacvang

Well-Known Member
thì vẫn là trở lại, cách này hay cách kia thôi. Tụt mood nhất chính là khi xem cảnh đấy, mấy thanh niê trong rạp phán luôn là kiểu gì phần sau cũng trở lại. Mình vẫn thích chết trận vinh quang, oanh liệt hơn.
việc sống lại thì mình cũng đoán trc từ rất lâu rồi, từ lúc mà phát tán cái cảnh antman về qk gặp đội avenger hồi phần 1 ( cảnh hậu trường )
nên chỉ chưa biết là ai sẽ chết thật, ai sẽ sống lại thôi, có thể vài chú sẽ chết thật ( vd như loki..)
bạn muốn các nv sẽ hi sinh anh dũng, lúc đấy thì mỗi nv sẽ lại có thêm 1 trường đoạn đánh đấm, bạn nghĩ fim sẽ kéo dài thành 3 hay 4 tiếng, còn nếu mà để 1 hit là die thì thành ra dìm hàng nv chính quá :D:D
 

Bladebrave

Active Member
Cho mình hỏi sao phe Thanos biết chính xác ngọc ở đâu trên Trái Đất mà tìm hay vậy?
Thật ra thì thắc mắc viên trên vũ trụ thôi. cái viên ở chỗ Knowhere ấy, Nhà Thor đưa cho Collector giữ là mới gần đây, sao Thanos biết.
Viên của vision thì xuống trái đát từ Avenger 1 đó. Còn cuả strange thì cái hội này lâu đời rồi.
 

lieuliau

Active Member
Thật ra thì thắc mắc viên trên vũ trụ thôi. cái viên ở chỗ Knowhere ấy, Nhà Thor đưa cho Collector giữ là mới gần đây, sao Thanos biết.
Viên của vision thì xuống trái đát từ Avenger 1 đó. Còn cuả strange thì cái hội này lâu đời rồi.
Đặc biệt là có thể truy tìm ra Vision đang hú hí cùng bạn gái, lại còn theo được tới tận Wankada
 

Arceusium

Well-Known Member
Đặc biệt là có thể truy tìm ra Vision đang hú hí cùng bạn gái, lại còn theo được tới tận Wankada
Như 7 viên ngọc rồng dễ dàng tìm bằng máy dò thôi mà, mấy viên vô cực này mỗi lần xuất hiện là tin đồn lan nhanh thì biết thôi, Thor tự mình tìm hiểu cũng dò ra gần hết tung tích của mấy viên mà, Xandar là thủ đô của Nova - cảnh sát vũ trụ ngang với Green Lantern của DC bị tiêu diệt không lẽ không hay biết , sau này thế nào cũng cho Nova cấp cao nào đó như Richard Rider hay Sam Alexander báo thù thôi ,

cuối phim Age of Ultron và đầu phim Ragnarok có nói đến việc Thor đi điều tra mà , huống chi Thanos có cả đội quân mạnh nhất vũ trụ kết hợp giữa Chitauri + Outriders + Black Order mà không nghe ngóng được ? Các viên space + mind + power có liên quan trực tiếp với Thanos từ xưa thì cứ việc suy luận chút xíu là tìm lại được thôi , Loki và Ronan đều là đối tác làm ăn của Thanos từ lâu , viên Time để lại từ phù thủy tối thượng đầu tiên Agamotto xuất hiện chặn Dormammu từ Dark Dimensions là sự kiện lớn không lẽ không biết, viên Reality đã mở cổng nối liền cửu giới trong Thor 2 không lẽ không nghe, có thể Collector muốn rao bán nó thật, chỉ có mỗi viên Soul thì phim đã giải quyết tốt bằng việc Red Skull thay mặt Death cai quản hướng dẫn đường cho ai muốn tìm bằng cái nhiệm vụ hi sinh rồi.

Mấy bác bắt lỗi logic hay sức mạnh đều không xem kỹ, mình đã xem 4 lần và suy nghĩ chút thì Black Order được làm tốt hơn comic, sức mạnh của Vision cũng không có gì sai, vì nó đang muốn tiến hóa thành người thường để sống với Wanda y chang phim Bicentennial Man của Robin Williams, dù là robot nhưng nó đã bị đâm bất ngờ trong khi đang ở trạng thái cơ thể người , và cây glaive quá mạnh nên phế luôn cũng đâu sai.

Còn về Strange đánh nhau tại sao không làm thế lọ thế chai này nọ blah blah :D, Strange là dạng phù thủy thi triển phép thuật không phải bằng miệng đọc thần chú, mà là dùng tay bắt ấn chú tạo ra arcane ring mới ra phép . Cứ xem kỹ lại tất cả các động tác từ phim riêng cho tới ragnarok hay infinity war là đủ hiểu , lúc đầu phim đánh với Ebony Maw cũng tính dùng tới Time Stone mà bị trói tay lại thì thua luôn , khi đánh với Thanos cũng phải xoay tay mở cổng không gian , mà lúc đó lại bận dùng chiêu Red Band of Cytorrak trói Thanos thì sao mở cổng cắt tay được , không dùng Time Stone mà giấu đi bởi thừa biết là không dùng 1 Stone đấu với 4 Stone được cũng hợp lý vì 6 viên này (7 viên trong comic) đều có cùng nguồn gốc , là từ một cơ thể mà ra, viên Mind của Vision suốt ngày báo động bằng trực giác các viên khác đang được tập hợp và tới gần còn gì... :), như trong topic của homecoming và ragnarok thôi, mình đủ sức cân được hết :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Khi bạn là pro gamer nhưng toàn gặp mấy đứa chơi hack :/

So sánh team này trong truyện Infinity và phim IW.
Nerf hay Buff?
-BlackDwarf trong comic có 1 cái búa. Solo BlackPanther bị Blackpanther đấm gãy 1 tay (Báo cũng vậy :v) , rút lui khỏi Wakanda.
BlackDwarf trên phim có 1 cái búa có thể biến thành liềm , có xích, có thể biến thành khiên, bị BlackPanther đấm thì ko hề hấn, chặt đứt HulkBuster, áp đảo BleedingEdge (gần làm tony bị thương nặng nếu ko có Wong cứu)

-Ebony Maw comic, không hề có 1 lần đánh đấm chân tay, chỉ có duy nhất 1 khả năng là hack mind
Ebony Maw trong phim, có thần lực điều khiển vật thể, bán hành cho Strange ,phải chơi trick mới diệt được chứ không face to face nổi

-Corvus Glaive comic có 1 cái thương siêu sắc, cắt được cả da thịt của Hulk
Corvus Glaive phim có 1 cái thương siêu sắc, xuyên thủng cả cơ thể Vibranium của Vision, phản được lại cả tia Mindstone của vision (trong khi Ultron bị tia Mindstone bắn thì tan chảy nát)

-Proxima Midnight comic có 1 cái giáo ném và tự tìm đến mục tiêu - kiểu tên của Yondu.
Proxima Midnight phim có 1 cái giáo ném , không chỉ ném được mà còn bắn được - giống quyền trượng của Loki trong A1

>>> Vậy là trên phim Black Order bị nerf hay buff?
 

Arceusium

Well-Known Member
SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA "ĐÁ VÔ CỰC " TRONG PHIM

Bài này nói về cái méo gì ? Mấy cục đá đó có tên là "vô cực " thì tất nhiên là có sức mạnh vô đối ! , hết chuyện .

Đùa thôi , tôi không nói đến sức mạnh tiềm năng của mấy cục này, mà muốn nói về việc sử dụng khi sở hữu nó , ít nhất là vào thời điểm này trong MCU. Có bao nhiêu bạn suy nghĩ giản đơn rằng cái Găng tay Vô Cực đã gắn đủ hết 6 viên đá giống như một bảo bối của Doraemon vậy ? Chỉ cần nhấn một nút thì chong chóng tre sẽ bay đi bất cứ đâu , hay chỉ cần mở cửa thần kì thì bên kia sẽ là nơi mong muốn tới . Doraemon dành cho trẻ con nên phải làm mọi thứ đơn giản đi. Tưởng tượng xem sẽ thế nào khi đang muốn mở cửa thần kì để về nhà nhưng vô tình nhìn lên mặt trăng mặt trời?

Sự thật là món đồ nào càng mạnh càng khó sử dụng ,như việc lái máy bay và lái xe điện vậy sự phức tạp khi điều khiển với bao nhiêu nút bấm khác nhau thế nào. Liệu một đứa nhóc có thể dùng súng máy giết được người khác hay chính nó sẽ bị phản lực từ khẩu súng giật làm bị thương trước...

Găng tay đủ đá vô cực có sức mạnh vô hạn , nhưng người sử dụng nó thì có giới hạn Giới hạn bao gồm các thứ như sức khỏe , kinh nghiệm , kỹ năng , phản xạ.. .. Không hề là vô lý khi người hầu của Collector chết ngay tức khắc khi chạm vào Power, hay Vision chỉ biết có mỗi chiêu cuối bắn tia năng lượng từ Mind.

Trở lại với Thanos và cái găng tay :

-Tại sao Stormbreaker Thor có thể đánh bại được Thanos 6 đá ? Không hề nhé, Thanos cần có thời gian để tiếp nhận dung hòa sức mạnh mỗi khi gắn đá vào, lúc đó Thanos đang thu nhận sức mạnh của găng tay vừa mới hoàn thiện nên không hề phòng vệ cảnh giác bất cứ cái gì thì bi Thor đánh bất ngờ, cho nên không đủ phản xạ và tỉnh táo tính toán để sử dụng bất kỳ chiêu thức nào từ các viên đá ngoài việc bắn tia năng lượng vào Thor , nên không cản được Stormbreaker. Nếu bình thường đã thuần thục và cảnh giác chuẩn bị thì dễ dàng biến cây rìu thành cây xúc xích , ngưng thời gian hay dịch chuyển đi mất . Đó chỉ là mệnh "nếu như - what if ". Cứ tưởng tượng cảnh Harry Potter vừa nhận được cây đũa phép Cơm Nguội thì bị chém bất ngờ sau lưng bởi một samurai dùng katana, thì Harry sẽ mở miệng niệm chú Avada Kedavra hay sẽ giơ cây đũa lên đỡ kiếm theo phản xạ ?

-Tại sao Thanos không dùng găng tay vô cực để tạo ra một vũ trụ mới hay mở rộng gấp đôi tài nguyên thay vì giết một nửa?
Cách nào dễ dàng dàng nhanh chóng thì làm thôi , mới chỉ búng tay giết một nửa mà đã làm tan chảy hư hỏng cái găng và phỏng tay rồi đấy thôi :)

-Tại sao Captain có thể chặn được Thanos 5 đá ?
Chả có ai dùng súng bắn chết một con kiến cả, nựng yêu tý thôi mà , cần gì mạnh tay

Còn nhiều câu hỏi như vậy nữa , bạn có thể tự ngẫm nghĩ tự trả lời, cái gì cũng có cái giá của nó , không gì tự nhiên ngẫu nhiên cả.

Nguồn : admin nào đó của fanpage hội hâm mộ marvel
main-qimg-f35cf5dab2bb26a0c9bdcb7eff01262b.jpeg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dukas

Active Member
Ngay việc nói BlackWidow đánh nhau như đc buff thì bản thân mình thấy cũng ko hẳn, BW dùng chính vũ khí của BO đánh BO thì rõ ràng là lợi thế rồi với lại đánh úp bất ngờ nữa. Ngay cả việc đám BO lần đầu đến Earth việc quen ngay môi trường của Earth mà chưa chết ngạt vì ko khí ô cmn nhiễm nặng thì đã là giỏi lắm rồi =)).
 
Xem để ý kĩ một chút nhé bạn. Vison bi đâm xuyên ngực và khi Wanda hỏi còn bảo cây giáo ngăn vision biến đổi. Vison bảo lẽ ra là không thể, chứng tỏ cây giáo đó có công dụng đặc biệt. Đâm lòi ruột hai lần mà còn chiến được là khá rồi. Wanda có phép nhưng cơ thể chỉ là người thường. bị ăn đòn là chuyện thường.

Còn Thanos, xin thưa đoạn ở Knowhere là Thanos phá chỗ đó và lấy được viên thực tại rồi. sau đó dùng nó để tạo quang cảnh giả để chờ Gamora thôi, bạn nói ngược rồi đấy. Trận với team iron-man dù trông có vẻ vất vả nhưng mãi đến cuối cũng chỉ bị Stark cho trầy da đổ 1 giọt máu. Về sức nặng thì ổng có nhiêu đó nên bị đánh vẫn bị văng nhưng cuối cùng tính ra chả bị hề hấn gì nhiều. Phải có cái mà xem hành động cho đã chứ. Cap đỡ được có làm nên chuyện gì đâu, ổng đang có trong tay 5 đá rồi nên có phần quá nhởn nhơ nên mới làm tà tà.
Viên gem Power chạm vào là cả cái khối hành tinh đi tong luôn. nhưng ổng đang đứng trên hành tinh đó. thế nên kéo cái mặt trăng ném thôi. với lại cũng là quê nhà ổng
Nói thật thì nhiều cái nó làm trông không cảm giác cân bằng và khủng bố như tưởng tượng nên cũng hơi tụt. nhưng về mặt sự kiện truy ra thì cũng ít có cái quá hổng logic, hoặc có thể lỗi bạn đưa ra quá hàm hồ.

Còn quân này kém hơn chitauri ? bạn đùa à ? p1 bọn nó chỉ có cái đông, team có 5, 7 mống đánh hoài mệt chứ lúc đầu vẫn còn vừa chơi vừa đánh. còn bên này đoạn lúc mấy con đó sổng ra lao lên không màng chết trông khát máu điên cuồng bỏ mẹ, nhìn té cả đái ra. quân Wakanda đến Avenger nhìn thôi cũng xanh mặt mẹ rồi =)) suýt nốc cả con Hulk buster nếu không có Thor cứu

Nói thế nào thì thằng Thanos mang cái găng với 4 viên gem mà bị cả đám đánh cho tí tụt găng nếu không tại thằng quill phá game, nói việc chỉ dùng power gem chạm 1 phát đã hủy diệt 1 hành tinh là muốn nói chỉ với 1 viên power gem đã dư sức làm cỏ cả avenger trừ dr strange với chiêu vòng lặp thời gian, bên avenger chỉ có cơ hội khi biết cách ngắt thanos sử dụng bao tay, kể cả Thanos không dùng infinity stone thì hắn vẫn là 1 trong những người hùng mạnh nhất vũ trụ, 1 kẻ với sức mạnh vật lý tầm 10x human như cap có thể đỡ được 1 tay của hắn:oops: thứ 2 ông mới là người đọc không kĩ tôi bảo Thanos lúc ở knowhere chỉ phất tay 1 cái cả đám tan thành mảnh vụn mà lúc ở titan có 4 gem bị hành là tôi đang mỉa mai, khả năng đọc hiểu tiếng Việt của ông có vấn đề?? Thứ 3 ông lại xem không kĩ, Avenger 1 lúc đó ironman hết năng lượng đến nơi, hulk ăn hành ngập mồm, hawkeye hết tên, cap bị thương và đó mới chỉ là 1 phần rất nhỏ của quân đoàn chitauri:rolleyes: cái đám đó có kinh hơn không thì với vũ khí laze cưỡi phi thuyền và mấy con quái vật khổng lồ mà iron man dùng laze sẽ hết năng lượng trước khi xuyên thủng được vỏ 1 con dĩ nhiên hơn đứt cái đám quái vật bò dưới đất chết vì đạn súng máy rồi,tại bên shield nó không tham gia thôi chứ với đám phi đội của nó mà xuất kích thì trừ đám black order ra mấy con quái đó không chịu nổi 1 lượt công kích, bọn quái đó định lấy gì bắn hạ máy bay, phun nước bọt chăng:eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bladebrave

Active Member
Nói thế nào thì thằng Thanos mang cái găng với 4 viên gem mà bị cả đám đánh cho tí tụt găng nếu không tại thằng quill phá game, thứ 2 ông mới là người đọc không kĩ tôi bảo Thanos lúc ở knowhere chỉ phất tay 1 cái cả đám tan thành mảnh vụn mà lúc ở titan có 4 gem bị hành là tôi đang mỉa mai, khả năng đọc hiểu tiếng Việt của ông có vấn đề?? Thứ 3 ông lại xem không kĩ, Avenger 1 lúc đó ironman hết năng lượng đến nơi, hulk ăn hành ngập mồm, hawkeye hết tên, cap bị thương và đó mới chỉ là 1 phần rất nhỏ của quân đoàn chitauri:rolleyes: cái đám đó có kinh hơn không thì với vũ khí laze cưỡi phi thuyền với mấy con quái vật khổng lồ mà iron man dùng laze sẽ hết năng lượng trước khi xuyên thủng được vỏ 1 con dĩ nhiên hơn đứt cái đám quái vật bò dưới đất chết vì đạn súng máy rồi,tại bên shield nó không tham gia thôi chứ với đám phi đội của nó mà xuất kích thì trừ đám black order ra mấy con quái đó không chịu nổi 1 lượt công kích, bọn quái đó định lấy gì bắn hạ máy bay, phun nước bọt chăng:eek:


Thì vẫn phải nhắm bắn trúng tụi nó mà. như khúc bắn cả quả to vào strange, strange biến nó thành bướm. :v
Còn cái chuyện quân chitarui hơn được tụi này thì đúng là không đời nào bạn ạ. Như đã nó. lúc đầu vẫn còn vưa giỡn vừa đánh. quân này đông quá lúc sau đuối thôi. trong khi đó team chỉ có 4 mống + 2 đặc vụ người thường. Còn trận này nhìn là thấy quá khác biệt. Team giờ không chỉ mạnh hơn nhiều mà quân số Avenger còn hơn rất nhiều. lại có lích Wakanda hàng hàng lớp lớp với cái tường chắn. Thế mà nhìn lúc tụi quái mới xuất hiện xem. Mới đó thôi mà cả Cap, buck với bà đại tướng cũng xanh mặt rồi. trong khi đó hồi Chitarui mới chỉ là mặt nghiêm trọng thôi.
Cái trận đó dù đang đuối thế nhưng vẫn cầm cự được chán. Hulk bị bắn nhưng cũng chỉ bị đẩy lùi chứ chả hề hấn gì. Bọn này tí nữa thì nó gặm cả con Hulkbuster. mấy má kia cũng bj nó đè không đứng dậy nổi và gần bị táp đến nơi nếu thor không cứu kịp.
Thật sự mà nói thì cũng hơi hẫng với cái gem thật đấy, anh nos thong thả quá chả chịu show hàng cho nóng tí. Nhưng mà bảo cái đán Chitarui hơn được tụi chó vũ trụ này thi mình thua. Mấy con sâu bay kia chậm bỏ mẹ. ăn tên lửa cũng nằm thôi. tụi chó này nó vừa điên vừa dồn dập không có cơ mà nghỉ
 
Bên trên