Apple và Samsung có nên lo lắng về Google Pixel?

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Google đã chính thức trình làng bộ đôi Pixel 6 và Pixel 6 Pro với nhiều cải tiến về pin, chipset “nhà trồng” cũng như nâng cấp cho camera. Nhiều người tin rằng các chiếc smartphone Pixel 6 mới hướng đến những người dùng iPhone đang có ý định “nhảy sang” Android, nhưng có vẻ như, điều đó không hẳn là đúng.

hd.png


Google có thực sự muốn cạnh tranh với Apple và Samsung hay không?
Google hiện đang cung cấp 4 chiếc điện thoại, bao gồm Pixel 4a giá 349 USD (tương đương 8 triệu đồng), Pixel 5a giá 449 USD (tương đương 11,3 triệu đồng), Pixel 6 giá 599 USD (khoảng 13,6 triệu đồng) và Pixel 6 Pro giá 899 USD (khoảng 20,4 triệu đồng).

Ngay từ đầu, có vẻ như Google đã không muốn cạnh tranh với sự dẫn đầu của Apple hay Samsung, ít nhất là đối với phân khúc giá flagship siêu cao cấp. iPhone 13 Pro có giá khởi điểm từ 999 USD (khoảng 23 triệu đồng), trong khi chiếc điện thoại Galaxy S21 Ultra cao cấp nhất của Samsung được định giá ở mức 1.199 USD (tương đương 27,2 triệu đồng). Hơn nữa, ngay cả phiên bản flagship tiêu chuẩn Galaxy S21+ có giá 949 USD (khoảng 21,5 triệu đồng) của Samsung cũng đắt đỏ hơn chiếc Pixel đắt nhất từ nhà Google. Và chắc chắn, mức giá cho dòng Galaxy S22 và iPhone 14 năm sau sẽ không giảm.

786432_70849780574350_250778845446144

Chúng ta có thể giải thích quyết định định giá của Google đối với bộ đôi Pixel 6 và Pixel 6 Pro theo 2 cách:

- Google thực sự đang cố gắng cạnh tranh với Samsung cũng như Apple, và đó là lý do tại sao gã khổng lồ tìm kiếm hạ giá sản phẩm của mình.

- Google không cố gắng cạnh tranh trực tiếp với Samsung và Apple bởi họ thừa biết là họ không thể, ít nhất là ở hiện tại và trong tương lai gần.

Thực tế, có vẻ như cả 2 quan điểm đều phù hợp, nhưng lý do thứ 2 dường như lại đúng hơn. Quyết định định giá bộ đôi Pixel 6 lần lượt ở mức 599 USD và 899 USD rất tỉnh táo và hợp tình hợp lý. Điều đó giúp Google có thời gian để chứng tỏ rằng liệu bản thân họ có thể đạt đến mức độ “siêu cao cấp” mà Apple và Samsung đang làm hay không.

Trong khi đó, quy trình này giúp Google có cơ hội thu hút khách hàng và gạt những đối thủ khác như LG, OnePlus, Motorola, thậm chí là cả Xiaomi và Honor, ra khỏi cuộc chơi.

Google không cạnh tranh với Apple và Samsung, nhưng OnePlus, Motorola và Xiaomi lại chính là mục tiêu
Theo dữ liệu thị trường trong quý 2/2021, các nhà sản xuất smartphone đứng đầu tại Mỹ bao gồm:

- Apple chiếm 53%.
- Samsung chiếm 26%.
- Lenovo/Motorola chiếm 12%.
- LG chiếm 3%.
- Những thương hiệu khác chia nhau 6% còn lại.

851968_70849780574351_250783140413440

Nếu nhìn vào Pixel 6, bạn sẽ nhận ra rằng cách định giá “tất tay” của Google đang tác động mạnh mẽ đến các thương hiệu như Motorola, OnePlus, Sony hay bất kỳ công ty nào đang bán những sản phẩm tầm trung cao cấp với mốc giá 600 USD đó.

May mắn thay cho Google, sự cạnh tranh trong khoảng giá 600 USD tại Mỹ không quá gay gắt như ở những nơi khác, bao gồm Châu Âu và Châu Á. OnePlus Nord 2 khá tuyệt vời và có mức giá thấp hơn Pixel 6 nhưng lại không được bán ở Mỹ. Và tất nhiên, Xiaomi cũng nằm ngoài cuộc chơi tại thị trường này dù có hàng tá thiết bị có thể cạnh tranh trực tiếp với Pixel 6.

Tại thị trường Châu Âu – nơi hiện diện mạnh mẽ của Xiaomi và Honor, có khá nhiều lựa chọn mang đến giá trị tuyệt vời với số tiền ít hơn, chẳng hạn như Xiaomi 11T, tuy nhiên, chúng lại không thể có được cụm camera tuyệt vời của Pixel cùng nhiều tính năng cao cấp khác, bao gồm sạc không dây hay sạc ngược. Và tất nhiên, dòng sản phẩm Honor 50 tầm trung gần đây của Honor cũng không có cơ hội cạnh tranh với Pixel 6 của GOogle.

Bên cạnh đó, các tính năng bổ sung như khả năng chống nước IP67/68 cũng khó có thể xuất hiện ở mức giá này. Dù Samsung có cung cấp chiếc smartphone Galaxy A52s có tích hợp khả năng chống chịu nước và bụi bẩn IP nhưng chắc chắn nó sẽ không thể sánh bằng Google Pixel 6 khi xét đến hiệu năng và chất lượng camera tổng thể.

Pixel 6 dường như không có đối thủ cạnh tranh nào thực sự ở thời điểm hiện tại
Thế nên, có vẻ như Google Pixel 6 dường như không có đối thủ ở mức giá kỳ quái này ở hiện tại. Mức giá ấy không rẻ nhưng cũng không quá cao. Vì vậy, Google sẽ thúc đẩy các thương hiệu như OnePlus và Samsung giảm giá những sản phẩm flagship hoặc đưa ra những thiết bị mới có thể cạnh tranh với giá trị tuyệt đối mà Pixel 6 mang đến.

Các đổi thủ cạnh tranh rõ ràng nhất của Pixel 6 sẽ là chiếc Galaxy S21 FE bị trì hoãn của Samsung, OnePlus 10 và dĩ nhiên là Xiaomi 12. Tuy nhiên, những chiếc điện thoại này lại có giá dao động trong khoảng 700 – 800 USD, và thậm chí có thể cao hơn một chút tại Châu Âu.

Câu chuyện đó ít nhiều cũng lặp lại với Pixel 6 Pro. iPhone 13 Pro đắt hơn 250 Euro ở Châu Âu và chiếc Galaxy S22 Ultra sắp ra mắt của Samsung thậm chí còn đắt hơn iPhone. Tuy nhiên, Google dường như đã tích hợp mọi điều cơ bản để có thể sánh ngang với đối thủ.

Pixel 6 Pro sở hữu màn hình flagship 120Hz, hệ thống camera mạnh mẽ nhất trên Pixel từ trước đến nay cùng những tính ưu việt khác. OnePlus 6 Pro rõ ràng sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với các chiếc điện thoại như OnePlus 10 Pro và Xiaomi 12.
655360_70849780574352_250787435380736

Pixel 6 có phải là bước đầu tiên trong kế hoạch giành lấy thế giới smartphone của Google?
Quay trở lại với quan điểm cho rằng Google không muốn cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Samsung và Apple. Các công ty này đã tạo dựng nên những bản sắc và nhận diện thương hiệu của mình. Mọi người đều biết đến dòng sản phẩm “Galaxy S” của Samsung, hay người dùng iPhone là những khách hàng trung thành nhất trên thị trường.

Thế nên, chiến lược giá kỳ quặc của Google nhằm mục đích một lần nữa đưa công ty lên bản đồ thế giới smartphone. Trong bối cảnh thiếu vắng LG cũng như những nỗ lực chưa “đến nơi đến chốn” của Sony, Google chỉ phải đối phó với OnePlus, Motorola và Xiaomi.

Khi so sánh với Apple hoặc Samsung, khả năng nhận diện thương hiệu của Google có thể không tồn tại, nhnưg nếu một người trung bình đi vào cửa hàng nhìn thấy OnePlus 10 và Pixel 6, rõ ràng, Google lại có ưu thế hơn.

Dòng Pixel 6 của Google chắc chắn là một tin cực kỳ tuyệt vời đối với mọi khách hàng. Sự cạnh tranh luôn thúc đẩy các thương hiệu làm mọi thứ tốt hơn. Mà nói thẳng ra thì… Pixel 6 có thể là là chiếc điện thoại quan trọng nhất với ngành smartphone trong một khoảng thời gian đối với việc thúc đẩy sự cạnh tranh đó.

Theo VN review​
 
Bên trên