Apple vươn lên vị trí số 1, Samsung lại phải hỏi vị trí nào cho anh?

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Theo báo cáo số liệu Q3/2020 của IDC, Apple đã vươn lên vị trí số 1, vượt qua Samsung, hãng luôn giữ vị trí này trong nhiều năm liền nhờ số lượng model và bán đủ mọi phân khúc, còn Apple chỉ bán một phân khúc. (tin của Reuter).

Samsung-pulls-out-of-notebooks-in-SA.jpg

Số liệu của IDC chủ yếu là dựa trên lượng "shippment", nhưng nó vẫn có giá trị đánh giá nhất định. Hãng thống kê này báo cáo Apple trong Quý 3 đã bán đến 90 triệu máy, còn Samsung chỉ bán có 74 triệu chiếc. Điều đó cho thấy dù không có đột phá gì, iPhone 12 Series vẫn thành công và riêng ở Việt Nam đã tạo nên một cơn đổ bộ náo nhiệt nhất trong 10 năm qua.

Số liệu của IDC chỉ tính số lượng máy bán ra, chứ nếu tính theo giá trị thì còn vượt xa hơn nữa, vì của Samsung chủ yếu là dòng trung cấp và bình dân. Ngoài ra, IDC còn cho thấy thị trường Hoa Ngữ Đông Á gồm Trung Quốc và đặc khu Hongkong cộng với Đài Loan đã chiếm đến 21 tỷ USD doanh thu trong tổng 111 tỷ. Thị trường Trung Quốc vẫn rất khủng khiếp, và Samsung đã hầu như không còn sức ảnh hưởng ở thị trường này khi thúc thủ với các tên tuổi nội địa như OPPO, Huawei, Xiaomi. Và vì vậy, các hãng lớn (không chỉ riêng smartphone) dù muốn dù không cũng phải nâng bi anh Tập.

Chuyện gì cũng có lý do, nếu không có lý do, thì là do chưa tìm thấy lý.
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Một phần Iphone cũng rất ít lỗi hơn Samsung nữa.
giggle-or-hee-hee.gif
Mới đọc bài chỗ nào đó nói "Samsung gì đấy bị lỗi cảm biến vân tay..." là một ví dụ.
giggle-or-hee-hee.gif
 

rVpt()r

Member
quá tiếc cho samsung. máy tầm trung tầm thấp rất bền :( mỗi tội flagship bị dính lỗi bảo mật j đó :(
 
iphone bây h bán chạy ở các nước đang phát triển. vì nó là biểu tượng của giàu có và hạng phúc :D
chứ nhu cầu cơ bản thì điện thoại android go 1-2tr cũng đủ dùng rồi
 

pnv quang

Active Member
Từ năm 2010 trở đi thì Samsung đã dùng seeder để nói xấu đối thủ một cách thâm độc và không còn lòng tự trọng . Bất kỳ ai cũng tìm cách đánh phá tuy nhiên không thành công ( dân Trung quốc có chính phủ Cộng sản nhưng là dân rất có lòng tự trọng , họ có thể copy hình dáng chứ không thể nào dùng người đi nói xấu đối thủ , đó là kiểu thô bỉ mà không ai chấp nhận ) . Sau cú trượt chân trong sản xuất chip CPU năm 2015 thì Samsung bắt đầu trượt luôn trong sản xuất điện thoại . Vẫn còn thắng trên sản xuất chip nhớ , RAM và màn hình OLED nên chưa sao ( chip nhớ và RAM không có đối thủ nhưng OLED thì đang gặp nguy vì BOE ) .
Bài báo nói như là Apple có gì bí mật với chính phủ Trung quốc mới thắng ấy . Thực tế chả có gì , Apple không bị bắt buộc phải chia sẻ công nghệ gì hết . Mình đọc báo quốc tế thấy chính phủ Trung quốc rất tốt với các nhà đầu tư , đặc biệt Tesla . Không có sự giúp đỡ thiết thực từ chính phủ Trung quốc thì Musk có khả năng phá sản rất cao .
 

pnv quang

Active Member
Một phần do dân quốc tế ghét seeder Samsung .
Điện thoại Samsung flagship thua OnePlus và Oppo trên trường quốc tế ( tuy nhiên dân chúng vẫn ngại điện thoại product of China chứ không thì Galaxy S , Note toi từ lâu rồi )
 

VugiaA9

Active Member
iphone bây h bán chạy ở các nước đang phát triển. vì nó là biểu tượng của giàu có và hạng phúc :D
chứ nhu cầu cơ bản thì điện thoại android go 1-2tr cũng đủ dùng rồi
Nhu cầu cơ bản bây giờ là lướt web, check email và mxh thì android 1-2tr nó giật lag, hiển thị kém, cảm ứng lệch tùm lum sau 1 thời gian sử dụng bác ạ. 1-2tr thì chỉ nghe gọi nhắn tin thôi.
 
Bên trên