AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

ttung94

Active Member
Sao lại có VTC vào đây hả bác nguyenduc ơi ? Bây giờ NCM đang trực tiếp HNQG mà VTV dám trực tiếp Super League trên VTV3 hẳn hoi nhé, không phải VTV2. Kiểu này bầu Kiên lĩnh đủ
 

mmtoi2011

Member
Ðề: Re: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Sao lại có VTC vào đây hả bác nguyenduc ơi ? Bây giờ NCM đang trực tiếp HNQG mà VTV dám trực tiếp Super League trên VTV3 hẳn hoi nhé, không phải VTV2. Kiểu này bầu Kiên lĩnh đủ

đây là do có thỏa thuận giữa AVG với VTV chứ không phải với bầu Kiên
 

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Sao lại có VTC vào đây hả bác nguyenduc ơi ? Bây giờ NCM đang trực tiếp HNQG mà VTV dám trực tiếp Super League trên VTV3 hẳn hoi nhé, không phải VTV2. Kiểu này bầu Kiên lĩnh đủ

- Thực tế vấn đề bản quyền TH đã được một số đài, báo (không có quyền lợi trong đó) công kích từ lâu, từ trước khi thành lập cái Cty VPF này. VTC là một chất "xúc tác" quan trọng để làm cho vấn đề này nóng lên, và bầu Kiên cũng tuyên bố là sẽ ký HĐ BQTH với VTC mà bỏ qua AVG đó thôi.
http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/12/vpf-ap-u-hop-dong-lon-voi-vtv/
http://www.baomoi.com/Home/BongDa/sgtt.vn/VTV-bat-tay-AVG-Co-loi-thi-lam-thoi/7643999.epi
- VTC được phát sóng là do có dự đồng ý của AVG. Bầu Kiên có vẻ ngày càng đuối lý và đơn độc.
http://dantri.com.vn/c26/s400-55256...n-phat-song-vong-dau-super-league-voi-vtv.htm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mmtoi2011

Member
Ðề: Re: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Sao lại có VTC vào đây hả bác nguyenduc ơi ? Bây giờ NCM đang trực tiếp HNQG mà VTV dám trực tiếp Super League trên VTV3 hẳn hoi nhé, không phải VTV2. Kiểu này bầu Kiên lĩnh đủ

đây là do có thỏa thuận giữa AVG với VTV chứ không phải với bầu Kiên
 

ksc75

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Cũng là cực chẳng đã thôi. HĐ giữa AVG và VFF là hợp pháp, VFF là cổ động chính của VPF. Nói cách khác, tuy VPF do ý tưởng của mấy ông bầu nhưng danh nghĩa vẫn là con của VFF. Nên các đài có muốn ký trực tiếp với VPF cũng ko dc. Đơn giản thế ko lẽ mấy ông toàn máu mặt ko lẽ lại ko hiểu?

Chẳng qua chỉ là kiễu làm màu mè để Pr lẫn nhau thôi, giống như cách tự tạo scandan của giới showbit.
 
Ðề: Re: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Sao lại có VTC vào đây hả bác nguyenduc ơi ? Bây giờ NCM đang trực tiếp HNQG mà VTV dám trực tiếp Super League trên VTV3 hẳn hoi nhé, không phải VTV2. Kiểu này bầu Kiên lĩnh đủ

Biết thì nói,không biết thì ngống,đừng chết vì quá hiểm nguy.
 

vnucfl

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

mình có người quen làm bên AVG thông báo ngày 12/02/2012 AVG mới hoạt động được hệ thống mã hóa do đó phải sau ngày đó đầu thu mới được bán đến cho khách hàng chứ không phải 01/01/2012 đâu. Các bạn yên tâm mà nghỉ khỏe đi khỏi phải chờ . nản quá ( mình đang muốn lắp 1 bộ dùng tết mà không dc)
 

vnucfl

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

em xin đính chính lại các bác nhé. Tình hinhf là em mới gọi về an viên và làm thủ tục đăng ký lắp đặt truyền hình xong rồi. Dc miễn phí bộ đầu thu, đóng trước phí 3 tháng thu 1 lần . em chọn gói cao cấp 88 ngàn 1 tháng ( cả VAT) .
Hiện nay đang triển khai cà truyền hình KTS và truyền hình vệ tinh tại hà nội và HCM ( giá đầu thu là như nhau )( đầu thu mặt đất cực kỳ nhỏ gọn , ăng ten để trong nhà bé tí à . đỡ phải lắp chảo mất công . bác nào ở tính thành khác thì tạm thời phải lắp chảo mà xem ( cả 2 loại đều cung cấp 55 kênh như nhau ) . Họ hẹn mình 2 ngày nữa qua lắp đặt
 

vnucfl

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

em xin đính chính lại các bác nhé. Tình hinhf là em mới gọi về an viên và làm thủ tục đăng ký lắp đặt truyền hình xong rồi. Dc miễn phí bộ đầu thu, đóng trước phí 3 tháng thu 1 lần . em chọn gói cao cấp 88 ngàn 1 tháng ( cả VAT) .
Hiện nay đang triển khai cà truyền hình KTS và truyền hình vệ tinh tại hà nội và HCM ( giá đầu thu là như nhau )( đầu thu mặt đất cực kỳ nhỏ gọn , ăng ten để trong nhà bé tí à . đỡ phải lắp chảo mất công . bác nào ở tính thành khác thì tạm thời phải lắp chảo mà xem ( cả 2 loại đều cung cấp 55 kênh như nhau ) . Họ hẹn mình 2 ngày nữa qua lắp đặt
 

toivannho

Active Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

em xin đính chính lại các bác nhé. Tình hinhf là em mới gọi về an viên và làm thủ tục đăng ký lắp đặt truyền hình xong rồi. Dc miễn phí bộ đầu thu, đóng trước phí 3 tháng thu 1 lần . em chọn gói cao cấp 88 ngàn 1 tháng ( cả VAT) .
Hiện nay đang triển khai cà truyền hình KTS và truyền hình vệ tinh tại hà nội và HCM ( giá đầu thu là như nhau )( đầu thu mặt đất cực kỳ nhỏ gọn , ăng ten để trong nhà bé tí à . đỡ phải lắp chảo mất công . bác nào ở tính thành khác thì tạm thời phải lắp chảo mà xem ( cả 2 loại đều cung cấp 55 kênh như nhau ) . Họ hẹn mình 2 ngày nữa qua lắp đặt

Gọi lên tổng đài 19001900 đăng ký hả bạn ? Mình ở TP.HCM không biết muốn xem thử thì đến đâu xem thử đây. mà hôm nay ngày lễ mà họ cũng làm việc à ?
 

vnucfl

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

bạn gọi lên 19001900 nhân viên hướng dẫn đăng ký trực tiếp hoặc cho địa chỉ bạn qua tổng đại lý của nó đăng ký
 

vnucfl

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

có bác nào dc nhân viên đến lắp rồi thì cho xin tí thông tin đi
 

halosun

Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

hợp đồng giữa vff và avg không thể là hợp pháp được vì vff không được sự đồng ý của các clb trong việc kí hợp đồng đó, ông kiên có lý của ông ta, nói thẳng là vff là 1 tổ chức rừng rú không hơn không kém, làm đại làm càng, người ta lôi luật ra là bổ ngửa ngay thôi, avg bây giờ muốn thực hiện cái hợp đồng dài gần 1 phần tư thế kỉ này cũng khó lắm
 

demon_bn

Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

hợp đồng giữa vff và avg không thể là hợp pháp được vì vff không được sự đồng ý của các clb trong việc kí hợp đồng đó, ông kiên có lý của ông ta, nói thẳng là vff là 1 tổ chức rừng rú không hơn không kém, làm đại làm càng, người ta lôi luật ra là bổ ngửa ngay thôi, avg bây giờ muốn thực hiện cái hợp đồng dài gần 1 phần tư thế kỉ này cũng khó lắm

Cứ làm như mình am hiểu luật lắm k bằng....nói như đúng rồi.
 

Dohung09

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

hợp đồng giữa vff và avg không thể là hợp pháp được vì vff không được sự đồng ý của các clb trong việc kí hợp đồng đó, ông kiên có lý của ông ta, nói thẳng là vff là 1 tổ chức rừng rú không hơn không kém, làm đại làm càng, người ta lôi luật ra là bổ ngửa ngay thôi, avg bây giờ muốn thực hiện cái hợp đồng dài gần 1 phần tư thế kỉ này cũng khó lắm

Nếu hợp đồng đó không được ký đúng luật thì báo chí đã lên tiếng rồi cà bầu kiên sẽ xoáy vào đó để vặn ông vũ. Hơn nữa các cơ quan chức năng đã lôi ra rồi.
 

shuuichiakai

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Em mò đc bài này của 1 cụ trên SLNA-FC

“Nói đến bóng đá, là nói đến tài trợ-truyền hình và cá độ. Bóng đá VN chập chững bước ra khỏi giai đoạn bao cấp, cho không, manh nha tiến tới tiền thu bản quyền truyền hình, tài trợ và tương lai sắp tới là cá độ hợp pháp. Miếng mồi ngon vậy ai sẽ bỏ qua, đặc biệt mấy lão làm tiền như phệ hay trọc phú.

Việc lão phệ lập ra cái VPF kia cũng chính là một nước cờ giành giật lại cái quyền lợi kia mà thôi. Thử hỏi xem các bác chơi gà chọi, nuôi gà bao năm, tự nhiên có thằng ất ơ nào nhảy vào làm sới hớt tay trên thế tiền cá của các bác, các bác có tức hộc máu không?

Tính ra kể từ khi làm bóng đá tới tay, lão phệ dù chẳng góp gì cho bóng đá VN hết, thì vẫn được tính là có công nuôi đội bóng què quặt phá tan hình ảnh đội bóng một thời của thủ đô và bị đá lên đá xuống liên tục. Nói thế để thấy, lão to miệng vì tương lai bóng đá nước nhà vậy, nhưng thực hiện có mít mới được như thằng buôn xe máy đang làm.

Mở miệng vì bóng đá VN, vì người hâm mộ lúc giật míc VFF lập ra VPF, ối bác tin là nó thật lòng. Nay thì rõ cái mặt rồi nhá. Báo chí trước đây nghiêng về lão, giờ cũng quay đầu phản lão rồi. Chắc người hâm mộ cũng hiểu ai đời lại đi tin tương lai vẽ vời bởi cái thằng ị trên pháp luật như vậy. Em đồ bóng đá VN khó phát triển với cái kiểu người này.

Trong vụ tranh chấp này, con át chủ bài của VPF chính là bấu víu vào VTV với miệng tung hô phục vụ quần chúng người hâm mộ này nọ, kèm theo bản hợp đồng giá trị hơn nhiều (nghe đâu hơn 70 tỷ VND bản quyền trong ba năm). Có mà mứt úp trên mặt, tổ tiên VTV đào mồ sống dậy cũng chả dám bỏ ra cái số tiền đó để mua bản quyền nhá. Mấy năm trước, VFF chào 1-2 tỷ còn ọng à ọng ẹo, đòi phát không, nói gì mấy chục tỷ.

Một phần VTV là cơ quan nhà nước không thể quyết nhanh như bọn tư nhân AVG, mà phần quan trọng hơn đó là bài toán tính chi phí-lợi nhuận mà thôi. Thời buổi này, éo ai xem bóng đá trả tiền nửa mùa như ta. Bọn AVG mua, là nó chấp nhận thua thiệt giai đoạn đầu, để tính bài toán xa hơn, rộng hơn, chứ nó chẳng tính riêng gì chuyện bóng bánh, nên nó múc ngay trong thời buổi VFF lắm phò, để làm hàng dự trữ cho những vấn đề khác lớn hơn mà nó đang ấp ủ.

Mà thực ra trong vụ này VTV cũng phò phạch bỏ *** đi được, kiểu gió chiều nào theo chiều đó. Hôm trước vừa có phóng sự chửi thẳng mặt VPF, sau đó lại xuề xòa bắt tay ghi nhó với VPF làm bản quyền. Một ngày trước ngày khai mạc, lại đồng ý chạy theo mút *** AVG. Hài vãi nhà đài trung ương. Dù sao, tẩy đưa ra con số đã rõ là để dọa nhau thôi, có mứt như nhà ông phệ đặt tẩy.

Việc VTV thỏa thuận với AVG phần nào đã thừa nhận tính pháp lý sỡ hữu bản quyền truyền hình của AVG. Cũng giống như VPF công văn chấp nhận đội bóng trẻ của lão phệ không đá Cúp QG là thừa nhận cái tên Hà Nội thuộc về lão mà thôi.

Mà nói đến chuyện công văn, không hiểu sao lão phệ Kiên lại đi ký cái công văn đấy. Theo em được biết, có vấn đề gì phải là Ban điều hành (Tổng GD,Phó TGD) ký, cùng lắm là lão Chủ tịch HDQT ký, chứ sao lại đến tay thằng phó HDQT được nhỉ? Càng phân tích càng thấy rõ, cái VPF là cái mặt nạ của lão phệ mà thôi.

Còn cái giấy chứng nhận VFF vừa ký, lại là bình thường, như bạn xin giấy chứng nhận chưa vợ ở ủy ban xã vậy thôi. Rõ là bạn chưa vợ từ khi mới lọt lòng, nhưng khi cần (chuẩn bị kết hôn em anh nào đó) thì người ta mới chứng nhận. Nó khác với chứng chỉ, bằng cấp là phải làm ngay sau khi đạt được thỏa thuận. Nhưng nghĩ thấy VFF quả này cũng khun đáo để, ký sớm trước đó mấy tuần cho nó chắc ăn, vì lờ mờ hiểu được sẽ đến lúc tranh chấp bản quyền.

Còn VPF từ chỗ được ủng hộ gần như tuyệt đối từ khi manh nha ý tưởng đến thành lập, nay đã và đang bắt đầu cô đơn mình em. Truyền thông bỏ rơi, người hâm mộ quay lưng, bản chất lưu manh nó đã rõ. Tự nhiên bây giờ mới hiểu, cái đợt bầu bán, bác Dũng tránh mặt vị trí Chủ tịch chắc là cái bẫy Tài trợ-Truyền hình đã giăng sẵn cho cái lão bạn phệ dám tát mặt mình tại hội nghị VFF rồi. Mang tiếng bạn bè thân, lại tát nhau thế, đúng là đồng tiền uy lực thật mạnh, sớm nhận quả báo thôi.

VTV bỏ rơi, VTC thì chẳng dám đứng lên bảo hộ, AVG thắng ván này rồi. Bởi lẽ VPF thừa hiểu được không có truyền hình, thằng tài trợ nó cắt mẹ đi (nằm trong tay bác Dũng), mất cả đôi đường truyền hình lẫn tài trợ. Thế hóa ra VPF còn làm ăn bao cấp hơn cả bọn bao cấp VFF à.

Nói thế không hẳn lão phệ hết bài. Có lẽ con đường để VPF chơi tất tay với AVG chính là moi cho bằng được cái hợp đồng bản quyền kia ra ánh sáng. Chỉ cần khẳng định được hợp đồng kia vô hiệu thì lão có thể cười khẩy thu tẩy all in one rồi.

Tuy nhiên, khi đó VFF lại bục mặt ra để đền bù cho AVG, không chịu được nỗi nhục chạy lên khóc than với FIFA trị thằng con VPF láu cá bất trị. Hậu quả thì chẳng riêng gì VPF, mà cả làng bóng đá VN sẽ nếm đủ đòn nhá. Viễn cảnh thật tươi sáng phỏng? Song cửa này nghe ra khó có khả năng, vì nó chí phèo quá, chết cả làng.

Vậy nên, nhiều khả năng sau giai đoạn pi a pi eo này, cả AVG và VPF sẽ ngồi lại đàm phán tìm ra giải pháp win-win. Mà trên thực tế và diễn biến cho thấy AVG sẵn sàng đàm phán đấy chứ, chỉ mỗi thằng phệ VPF muốn tất tay nên mới xảy ra chuyện to tiếng trên báo chí vừa qua.

Còn người hâm mộ chúng ta, phản đối hay ủng hộ bên nào cũng nên có cái nhìn đánh giá một chút. Chẳng ai nó biếu không mình cái gì đâu, nhất là mấy cái thằng bụng phệ, trọc phú kia. Bỏ chút tiền xem cho nó sướng, khỏi mang tiếng là lụy chúng nó các bác ạ.

Cuối năm tào lao chuyện bóng đá nước nhà chút thế. Chúc các bác Năm mới thành công mới to hơn năm cũ. Hẹn gặp lại những pốt năm sau!”
 

mmtoi2011

Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Em mò đc bài này của 1 cụ trên SLNA-FC

“Nói đến bóng đá, là nói đến tài trợ-truyền hình và cá độ. Bóng đá VN chập chững bước ra khỏi giai đoạn bao cấp, cho không, manh nha tiến tới tiền thu bản quyền truyền hình, tài trợ và tương lai sắp tới là cá độ hợp pháp. Miếng mồi ngon vậy ai sẽ bỏ qua, đặc biệt mấy lão làm tiền như phệ hay trọc phú.

Việc lão phệ lập ra cái VPF kia cũng chính là một nước cờ giành giật lại cái quyền lợi kia mà thôi. Thử hỏi xem các bác chơi gà chọi, nuôi gà bao năm, tự nhiên có thằng ất ơ nào nhảy vào làm sới hớt tay trên thế tiền cá của các bác, các bác có tức hộc máu không?

Tính ra kể từ khi làm bóng đá tới tay, lão phệ dù chẳng góp gì cho bóng đá VN hết, thì vẫn được tính là có công nuôi đội bóng què quặt phá tan hình ảnh đội bóng một thời của thủ đô và bị đá lên đá xuống liên tục. Nói thế để thấy, lão to miệng vì tương lai bóng đá nước nhà vậy, nhưng thực hiện có mít mới được như thằng buôn xe máy đang làm.

Mở miệng vì bóng đá VN, vì người hâm mộ lúc giật míc VFF lập ra VPF, ối bác tin là nó thật lòng. Nay thì rõ cái mặt rồi nhá. Báo chí trước đây nghiêng về lão, giờ cũng quay đầu phản lão rồi. Chắc người hâm mộ cũng hiểu ai đời lại đi tin tương lai vẽ vời bởi cái thằng ị trên pháp luật như vậy. Em đồ bóng đá VN khó phát triển với cái kiểu người này.

Trong vụ tranh chấp này, con át chủ bài của VPF chính là bấu víu vào VTV với miệng tung hô phục vụ quần chúng người hâm mộ này nọ, kèm theo bản hợp đồng giá trị hơn nhiều (nghe đâu hơn 70 tỷ VND bản quyền trong ba năm). Có mà mứt úp trên mặt, tổ tiên VTV đào mồ sống dậy cũng chả dám bỏ ra cái số tiền đó để mua bản quyền nhá. Mấy năm trước, VFF chào 1-2 tỷ còn ọng à ọng ẹo, đòi phát không, nói gì mấy chục tỷ.

Một phần VTV là cơ quan nhà nước không thể quyết nhanh như bọn tư nhân AVG, mà phần quan trọng hơn đó là bài toán tính chi phí-lợi nhuận mà thôi. Thời buổi này, éo ai xem bóng đá trả tiền nửa mùa như ta. Bọn AVG mua, là nó chấp nhận thua thiệt giai đoạn đầu, để tính bài toán xa hơn, rộng hơn, chứ nó chẳng tính riêng gì chuyện bóng bánh, nên nó múc ngay trong thời buổi VFF lắm phò, để làm hàng dự trữ cho những vấn đề khác lớn hơn mà nó đang ấp ủ.

Mà thực ra trong vụ này VTV cũng phò phạch bỏ *** đi được, kiểu gió chiều nào theo chiều đó. Hôm trước vừa có phóng sự chửi thẳng mặt VPF, sau đó lại xuề xòa bắt tay ghi nhó với VPF làm bản quyền. Một ngày trước ngày khai mạc, lại đồng ý chạy theo mút *** AVG. Hài vãi nhà đài trung ương. Dù sao, tẩy đưa ra con số đã rõ là để dọa nhau thôi, có mứt như nhà ông phệ đặt tẩy.

Việc VTV thỏa thuận với AVG phần nào đã thừa nhận tính pháp lý sỡ hữu bản quyền truyền hình của AVG. Cũng giống như VPF công văn chấp nhận đội bóng trẻ của lão phệ không đá Cúp QG là thừa nhận cái tên Hà Nội thuộc về lão mà thôi.

Mà nói đến chuyện công văn, không hiểu sao lão phệ Kiên lại đi ký cái công văn đấy. Theo em được biết, có vấn đề gì phải là Ban điều hành (Tổng GD,Phó TGD) ký, cùng lắm là lão Chủ tịch HDQT ký, chứ sao lại đến tay thằng phó HDQT được nhỉ? Càng phân tích càng thấy rõ, cái VPF là cái mặt nạ của lão phệ mà thôi.

Còn cái giấy chứng nhận VFF vừa ký, lại là bình thường, như bạn xin giấy chứng nhận chưa vợ ở ủy ban xã vậy thôi. Rõ là bạn chưa vợ từ khi mới lọt lòng, nhưng khi cần (chuẩn bị kết hôn em anh nào đó) thì người ta mới chứng nhận. Nó khác với chứng chỉ, bằng cấp là phải làm ngay sau khi đạt được thỏa thuận. Nhưng nghĩ thấy VFF quả này cũng khun đáo để, ký sớm trước đó mấy tuần cho nó chắc ăn, vì lờ mờ hiểu được sẽ đến lúc tranh chấp bản quyền.

Còn VPF từ chỗ được ủng hộ gần như tuyệt đối từ khi manh nha ý tưởng đến thành lập, nay đã và đang bắt đầu cô đơn mình em. Truyền thông bỏ rơi, người hâm mộ quay lưng, bản chất lưu manh nó đã rõ. Tự nhiên bây giờ mới hiểu, cái đợt bầu bán, bác Dũng tránh mặt vị trí Chủ tịch chắc là cái bẫy Tài trợ-Truyền hình đã giăng sẵn cho cái lão bạn phệ dám tát mặt mình tại hội nghị VFF rồi. Mang tiếng bạn bè thân, lại tát nhau thế, đúng là đồng tiền uy lực thật mạnh, sớm nhận quả báo thôi.

VTV bỏ rơi, VTC thì chẳng dám đứng lên bảo hộ, AVG thắng ván này rồi. Bởi lẽ VPF thừa hiểu được không có truyền hình, thằng tài trợ nó cắt mẹ đi (nằm trong tay bác Dũng), mất cả đôi đường truyền hình lẫn tài trợ. Thế hóa ra VPF còn làm ăn bao cấp hơn cả bọn bao cấp VFF à.

Nói thế không hẳn lão phệ hết bài. Có lẽ con đường để VPF chơi tất tay với AVG chính là moi cho bằng được cái hợp đồng bản quyền kia ra ánh sáng. Chỉ cần khẳng định được hợp đồng kia vô hiệu thì lão có thể cười khẩy thu tẩy all in one rồi.

Tuy nhiên, khi đó VFF lại bục mặt ra để đền bù cho AVG, không chịu được nỗi nhục chạy lên khóc than với FIFA trị thằng con VPF láu cá bất trị. Hậu quả thì chẳng riêng gì VPF, mà cả làng bóng đá VN sẽ nếm đủ đòn nhá. Viễn cảnh thật tươi sáng phỏng? Song cửa này nghe ra khó có khả năng, vì nó chí phèo quá, chết cả làng.

Vậy nên, nhiều khả năng sau giai đoạn pi a pi eo này, cả AVG và VPF sẽ ngồi lại đàm phán tìm ra giải pháp win-win. Mà trên thực tế và diễn biến cho thấy AVG sẵn sàng đàm phán đấy chứ, chỉ mỗi thằng phệ VPF muốn tất tay nên mới xảy ra chuyện to tiếng trên báo chí vừa qua.

Còn người hâm mộ chúng ta, phản đối hay ủng hộ bên nào cũng nên có cái nhìn đánh giá một chút. Chẳng ai nó biếu không mình cái gì đâu, nhất là mấy cái thằng bụng phệ, trọc phú kia. Bỏ chút tiền xem cho nó sướng, khỏi mang tiếng là lụy chúng nó các bác ạ.

Cuối năm tào lao chuyện bóng đá nước nhà chút thế. Chúc các bác Năm mới thành công mới to hơn năm cũ. Hẹn gặp lại những pốt năm sau!”

Phân tích hay quá, đừng hy vọng ai cho không ai cái gì. Thằng nào cũng vì danh và lợi cả thôi.
 

mmtoi2011

Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Em mò đc bài này của 1 cụ trên SLNA-FC

“Nói đến bóng đá, là nói đến tài trợ-truyền hình và cá độ. Bóng đá VN chập chững bước ra khỏi giai đoạn bao cấp, cho không, manh nha tiến tới tiền thu bản quyền truyền hình, tài trợ và tương lai sắp tới là cá độ hợp pháp. Miếng mồi ngon vậy ai sẽ bỏ qua, đặc biệt mấy lão làm tiền như phệ hay trọc phú.

Việc lão phệ lập ra cái VPF kia cũng chính là một nước cờ giành giật lại cái quyền lợi kia mà thôi. Thử hỏi xem các bác chơi gà chọi, nuôi gà bao năm, tự nhiên có thằng ất ơ nào nhảy vào làm sới hớt tay trên thế tiền cá của các bác, các bác có tức hộc máu không?

Tính ra kể từ khi làm bóng đá tới tay, lão phệ dù chẳng góp gì cho bóng đá VN hết, thì vẫn được tính là có công nuôi đội bóng què quặt phá tan hình ảnh đội bóng một thời của thủ đô và bị đá lên đá xuống liên tục. Nói thế để thấy, lão to miệng vì tương lai bóng đá nước nhà vậy, nhưng thực hiện có mít mới được như thằng buôn xe máy đang làm.

Mở miệng vì bóng đá VN, vì người hâm mộ lúc giật míc VFF lập ra VPF, ối bác tin là nó thật lòng. Nay thì rõ cái mặt rồi nhá. Báo chí trước đây nghiêng về lão, giờ cũng quay đầu phản lão rồi. Chắc người hâm mộ cũng hiểu ai đời lại đi tin tương lai vẽ vời bởi cái thằng ị trên pháp luật như vậy. Em đồ bóng đá VN khó phát triển với cái kiểu người này.

Trong vụ tranh chấp này, con át chủ bài của VPF chính là bấu víu vào VTV với miệng tung hô phục vụ quần chúng người hâm mộ này nọ, kèm theo bản hợp đồng giá trị hơn nhiều (nghe đâu hơn 70 tỷ VND bản quyền trong ba năm). Có mà mứt úp trên mặt, tổ tiên VTV đào mồ sống dậy cũng chả dám bỏ ra cái số tiền đó để mua bản quyền nhá. Mấy năm trước, VFF chào 1-2 tỷ còn ọng à ọng ẹo, đòi phát không, nói gì mấy chục tỷ.

Một phần VTV là cơ quan nhà nước không thể quyết nhanh như bọn tư nhân AVG, mà phần quan trọng hơn đó là bài toán tính chi phí-lợi nhuận mà thôi. Thời buổi này, éo ai xem bóng đá trả tiền nửa mùa như ta. Bọn AVG mua, là nó chấp nhận thua thiệt giai đoạn đầu, để tính bài toán xa hơn, rộng hơn, chứ nó chẳng tính riêng gì chuyện bóng bánh, nên nó múc ngay trong thời buổi VFF lắm phò, để làm hàng dự trữ cho những vấn đề khác lớn hơn mà nó đang ấp ủ.

Mà thực ra trong vụ này VTV cũng phò phạch bỏ *** đi được, kiểu gió chiều nào theo chiều đó. Hôm trước vừa có phóng sự chửi thẳng mặt VPF, sau đó lại xuề xòa bắt tay ghi nhó với VPF làm bản quyền. Một ngày trước ngày khai mạc, lại đồng ý chạy theo mút *** AVG. Hài vãi nhà đài trung ương. Dù sao, tẩy đưa ra con số đã rõ là để dọa nhau thôi, có mứt như nhà ông phệ đặt tẩy.

Việc VTV thỏa thuận với AVG phần nào đã thừa nhận tính pháp lý sỡ hữu bản quyền truyền hình của AVG. Cũng giống như VPF công văn chấp nhận đội bóng trẻ của lão phệ không đá Cúp QG là thừa nhận cái tên Hà Nội thuộc về lão mà thôi.

Mà nói đến chuyện công văn, không hiểu sao lão phệ Kiên lại đi ký cái công văn đấy. Theo em được biết, có vấn đề gì phải là Ban điều hành (Tổng GD,Phó TGD) ký, cùng lắm là lão Chủ tịch HDQT ký, chứ sao lại đến tay thằng phó HDQT được nhỉ? Càng phân tích càng thấy rõ, cái VPF là cái mặt nạ của lão phệ mà thôi.

Còn cái giấy chứng nhận VFF vừa ký, lại là bình thường, như bạn xin giấy chứng nhận chưa vợ ở ủy ban xã vậy thôi. Rõ là bạn chưa vợ từ khi mới lọt lòng, nhưng khi cần (chuẩn bị kết hôn em anh nào đó) thì người ta mới chứng nhận. Nó khác với chứng chỉ, bằng cấp là phải làm ngay sau khi đạt được thỏa thuận. Nhưng nghĩ thấy VFF quả này cũng khun đáo để, ký sớm trước đó mấy tuần cho nó chắc ăn, vì lờ mờ hiểu được sẽ đến lúc tranh chấp bản quyền.

Còn VPF từ chỗ được ủng hộ gần như tuyệt đối từ khi manh nha ý tưởng đến thành lập, nay đã và đang bắt đầu cô đơn mình em. Truyền thông bỏ rơi, người hâm mộ quay lưng, bản chất lưu manh nó đã rõ. Tự nhiên bây giờ mới hiểu, cái đợt bầu bán, bác Dũng tránh mặt vị trí Chủ tịch chắc là cái bẫy Tài trợ-Truyền hình đã giăng sẵn cho cái lão bạn phệ dám tát mặt mình tại hội nghị VFF rồi. Mang tiếng bạn bè thân, lại tát nhau thế, đúng là đồng tiền uy lực thật mạnh, sớm nhận quả báo thôi.

VTV bỏ rơi, VTC thì chẳng dám đứng lên bảo hộ, AVG thắng ván này rồi. Bởi lẽ VPF thừa hiểu được không có truyền hình, thằng tài trợ nó cắt mẹ đi (nằm trong tay bác Dũng), mất cả đôi đường truyền hình lẫn tài trợ. Thế hóa ra VPF còn làm ăn bao cấp hơn cả bọn bao cấp VFF à.

Nói thế không hẳn lão phệ hết bài. Có lẽ con đường để VPF chơi tất tay với AVG chính là moi cho bằng được cái hợp đồng bản quyền kia ra ánh sáng. Chỉ cần khẳng định được hợp đồng kia vô hiệu thì lão có thể cười khẩy thu tẩy all in one rồi.

Tuy nhiên, khi đó VFF lại bục mặt ra để đền bù cho AVG, không chịu được nỗi nhục chạy lên khóc than với FIFA trị thằng con VPF láu cá bất trị. Hậu quả thì chẳng riêng gì VPF, mà cả làng bóng đá VN sẽ nếm đủ đòn nhá. Viễn cảnh thật tươi sáng phỏng? Song cửa này nghe ra khó có khả năng, vì nó chí phèo quá, chết cả làng.

Vậy nên, nhiều khả năng sau giai đoạn pi a pi eo này, cả AVG và VPF sẽ ngồi lại đàm phán tìm ra giải pháp win-win. Mà trên thực tế và diễn biến cho thấy AVG sẵn sàng đàm phán đấy chứ, chỉ mỗi thằng phệ VPF muốn tất tay nên mới xảy ra chuyện to tiếng trên báo chí vừa qua.

Còn người hâm mộ chúng ta, phản đối hay ủng hộ bên nào cũng nên có cái nhìn đánh giá một chút. Chẳng ai nó biếu không mình cái gì đâu, nhất là mấy cái thằng bụng phệ, trọc phú kia. Bỏ chút tiền xem cho nó sướng, khỏi mang tiếng là lụy chúng nó các bác ạ.

Cuối năm tào lao chuyện bóng đá nước nhà chút thế. Chúc các bác Năm mới thành công mới to hơn năm cũ. Hẹn gặp lại những pốt năm sau!”

Phân tích hay quá, đừng hy vọng ai cho không ai cái gì. Thằng nào cũng vì danh và lợi cả thôi.
 

vnucfl

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

tình hình em đã lắp xong rùi các bác, hàng đẹp quá, hình ảnh rõ nét, anh nhân vien lắp nhiệt tình, chưa thu xiền, họ nói mùng 4/01 này mới là ngày đẹp ông chủ mới cho ký hợp đồng nên khách hàng cứ xem trc mấy hôm nữa họ qua ký hợp đồng và thu xiền sau. cho dùng trc mấy hôm cảm nhận đã. ăng ten của avg bé tẹo à, thu sóng khỏe quá, chắc tại chô x em mỹ đình thông thoáng nên thu đc 100% tín hiệu
 
Bên trên