Đo sáng một phần của máy ảnh canon

vyvy1808

New Member
Để có một sản phẩm tốt được lòng tin của người sử dụng mà ngày nay những chiếc máy ảnh canon đã và đang chinh phục thị trường khó tính. Đo sáng là bộ não đằng sau máy ảnh của bạn, xác định tốc độ màn trập và khẩu độ, dựa trên điều kiện ánh sáng và tốc độ ISO để có được một bức ảnh đúng sáng. Đối với máy ảnh Canon lựa chọn chế độ đo sáng bao gồm : Đo sáng một phần, đo sáng đánh giá, đo sáng trung tâm và đo sáng điểm. Mỗi loại trong số này có điều kiện ánh sáng đối tượng riêng. Ngoài ra canon còn có một số sản phẩm khác như Sạc pin máy CANON hay Đế pin for Canon. Hiểu được những có thể cải thiện khả năng trực giác nhiếp ảnh của bạn và lựa chọn được độ sáng mong muốn.

1/ Đo sáng điểm


031.jpg



Đo sáng điểm có phạm vi đo sáng hẹp nhất. Máy ảnh Canon có một tiếp xúc đọc từ một vòng tròn ở trung tâm của kính ngắm của bạn.Đo sáng điểm được sử dụng thường xuyên hơn vì khu vực đo của nó khá nhỏ và do đó khá cụ thể. Đây là một lợi thế khi bạn không chắc chắn về phản xạ của đối tượng. Chỉ đo độ sáng của vòng tròn nhỏ màu xám. Chế độ này cũng rất tiện khi bạn chỉ muốn đo độ sáng của khuôn mặt đối tượng, chẳng hạn như khi có ngược sáng mạnh. Một tình huống mà đo sáng điểm có ích là khi bạn có một chủ đề sáng trước nền tối. Điều này có thể xảy ra trong một buổi biểu diễn sân khấu hay một buổi hòa nhạc.


2/ Đo sáng một phần


041.jpg



Hoạt động giống như đo sáng điểm, nhưng với một vòng tròn lớn hơn. Giống như đo sáng điểm, nó hoạt động tốt cho số lượng gói và đối tượng rực rỡ thắp sáng chống lại nền tối. Rất có ích khi có một đối tượng tương đối nhỏ trung khung cảnh mà bạn cần tiếp xúc hoàn hảo.


3/Đo sáng trung tâm



021.jpg



Đo sáng trung tâm đã từng là một thiết lập mặc định trong máy ảnh vì nó đương đầu tốt với một bầu trời tươi sáng trên một phong cảnh tối hơn. Ngày nay, nó đã ít nhiều bị vượt qua trong sự linh hoạt của đo sáng đánh giá và đo sáng một phần. Mặt khác, các kết quả được sản xuất bằng cách đo sáng trung tâm trọng rất có thể dự đoán , trong khi ma trận và quét sáng toàn bộ chế độ có các thuật toán phức tạp mà người ta khó dự đoán. Vì lý do này, một số người vẫn thích sử dụng đo sáng như chế độ đo mặc định.



4/ Đo sáng đánh giá



051.jpg



Chế độ đo sáng này sử dụng thông tin từ toàn bộ cảm biến. Máy ảnh đo sáng ở nhiều điểm khác nhau trong khung hình rồi chia giá trị thành các nhóm khu vực để xác định độ sáng tốt nhất cho từng khu vực trên bức ảnh rồi chia trung bình Đây là chế độ đo sáng mặc định có thể được sử dụng cho nhiều cảnh khác nhau từ phong cảnh đến chụp ảnh nhanh.


07.jpg


Bù sáng (EC) là một công cụ hữu ích cho khi hệ thống đo sáng máy ảnh sẽ bị sai. Nếu bạn đang sử dụng một chế độ phơi sáng tự động, cách dễ nhất là sử dụng chức năng bù sáng của máy ảnh của bạn.Nếu ảnh là thiếu sáng, sử dụng bù sáng để tăng sự tiếp xúc của một hoặc hai điểm dừng. Sau đó kiểm tra các biểu đồ để xem nếu tiếp xúc là đúng Nếu bức ảnh quá sáng, bạn có thể sử dụng bù sáng để giảm tiếp xúc
 
Bên trên