iPod Shuffle và iPod Nano đã chính thức ngừng sản xuất, mang theo đó là lịch sử đầy thăng trầm

pegasus3390

Well-Known Member
72069675.0.jpg


Đây có lẽ là tin buồn với khá nhiều người, đặc biệt là các fan của iPod, nhưng cũng như iPod Classic cách đây 3 năm, iPod Nano và iPod Shuffle đã bị Apple cho dừng sản xuất sau khi đã tồn tại rất lâu như một sản phẩm mang đầy dấu ấn của Apple. Những mẫu Nano trước khi mất đi ánh hào quang của mình, bị cho ra rìa bởi iPhone thì nó vẫn là sản phẩm có thiết kế tốt nhất của Apple với đầy đủ các yếu tố nhỏ gọn, vui vẻ và rất tập trung.

Thế hệ đầu tiên, 2005

iPod-Nano-erste-Generation.jpg


Thiết kế nguyên bản luôn là thứ được yêu thích nhất. Nó được bán ra với hai màu trắng và đen cùng một mặt lưng kim loại sáng bóng và trông giống phiên bản thu nhỏ của chiếc iPod. Và thậm chí nếu so sánh với chiếc iPod dung lượng cao thời điểm đó thì người đàn anh to xác trông như kẻ đến từ quá khứ cục mịch trong khi chiếc Nano thực sự ở một tương lai rất xa.

Và với các fan, chắc chắn không ai quên được một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Steve Jobs khi ông rút chiếc iPod Nano ra từ chiếc túi nhỏ chứa tiền xu trên chiếc quần jean của mình

Thế hệ thứ 2, 2006

ipod_nano_2nd_gen.jpg


Thế hệ tiếp theo, được tung ra một năm sau đó đã thay đổi với thiết kế quen thuộc hơn kết hợp những đường cong và nhiều lựa chọn màu sắc, nó dễ khiến chúng ta nhớ đến mẫu iPod Mini trước đó. Và mặc dù thế hệ mới nhiều màu sắc, vui vẻ và cá tính hơn nhưng tiếc là Apple vẫn không hề đưa yếu tố này lên iPhone (trừ mẫu iPhone 5c vỏ nhựa)

Thế hệ thứ 3, 2007

76524057.jpg


Với thế hệ này, nó có vẻ như là một bước đi kỳ lạ. Apple đã khiến chiếc Nano bẹt và rộng hơn, tất nhiên điều này sẽ khiến cho phần hiển thị lớn hơn để có thể xem được video. Và khi mà YouTube chỉ mới là sự khởi đầu thì người dùng đã có thể tải các video nhạc từ iTunes Store. Mặc dù vậy nó vẫn không thể nào thành công như iPod Classic bởi màn hình 2 inch trên đó cho trải nghiệm không có nhiều ấn tượng.

Thế hệ thứ 4, 2008

Một năm sau đó, Apple đã đưa Nano trở về hình dạng truyền thống và lần này là một màn hình dài hơn. Và đây có lẽ là đỉnh cao của thiết kế mẫu Nano khi Apple đạt đến đỉnh cao thiết kế với vẻ ngoài bóng bẩy, thời trang và có 9 màu để chọn lựa.

ipod_nano_4th_gen.jpg


Tại thời điểm đó, iPod Touch đã được tung ra và cho thấy rõ rằng đó là hướng đi duy nhất mà dòng iPod sẽ tiến lên. Và đây chính là thời điểm Apple cho thấy họ đã làm hết sức với màn hình nhỏ và bánh xe xoay.

Thế hệ thứ 5, 2009

Với mẫu iPod này Apple đã trang bị một màn hình lớn hơn, với vỏ ngoài bóng bẩy đồng thời trang bị một thứ đặc biệt, đó là camera ở mặt sau. Và có vẻ như camera này nhằm để cạnh tranh với trào lưu đang lên lúc đó là quay phim HD với máy quay Flip (cũng như GoPro cách đây vài năm) và nó chỉ có thể quay phim chứ không dùng để chụp hình.

B002L6HDOC-2.jpg


Nhưng điều cơ bản là iPod Nano không cần một camera và sau này Apple đã loại bỏ điều này trên các thế hệ tiếp theo.

Thế hệ thứ 6, 2010

103770145.jpg


Đây có lẽ là gần đến kết thúc của dòng sản phẩm iPod Nano, nhưng Apple đã giữ nó lâu hơn với việc chuyển sang sử dụng màn hình cảm ứng. Mẫu này về cơ bản trông rất giống iPod Shuffle ra mắt cùng thời điểm với màn hình nhỏ, hiển thị duy nhất một icon mỗi mỗi lần di chuyển. Tuy nhiên thú vị là đây có thể là mẫu Nano có màn hình cảm ứng tốt nhất của Apple. Bởi vì người ta bắt đầu thích việc biến thiết bị này thành một dạng đồng hồ thông minh thời kỳ đầu. Nhưng nói cho cùng, nó không cho cảm giác giống iPod, không đủ nhanh, tiện lợi hay thời trang và trở thành sản phẩm kỳ cục trong dòng sản phẩm này.

Thế hệ thứ 7 và thứ 8, 2012 và 2015

DSC_0691-hero.jpg


Hai mẫu máy cuối cùng này xuất nhiện vài năm sau đó. Chúng có hình dạng giống như những mẫu iPod Nano trước đây nhưng sử dụng màn hình cảm ứng dài và thiết kế lại phần hệ điều hành. Vấn đề là tại thời điểm này, nó loại bỏ những di sản trước đây. Nó không giống một chiếc iPod Nano hay bất kỳ sản phẩm nào khác của Apple. Nó chạy hệ điều hành kỳ lạ và có các icon khác với tất cả các sản phẩm khác của Apple. Và thậm chí nó có thể dễ bị hiểu nhầm là sản phẩm của công ty khác.

Và đó là cách mà iPod Nano “vất vưởng” trong 5 năm qua. Cho đến hôm nay Apple đã chính thức “giải thoát” cho nó

Tương lai sẽ về đâu

Thật khó để tưởng tượng còn chỗ nào dành cho iPod Nano để tồn tại. Sản phẩm này đã gần như chết đi khi nó đạt đỉnh cao, nó quá nhỏ trong một thế giới bị thống trị bởi các điện thoại màn hình cực lớn và có thể thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của nó theo cách khác tố hơn, mặc dù nó cũng chỉ là một tính năng vặt vãnh trong chiếc điện thoại.

Vẫn còn có tương lai cho iPod khi Apple có thể tái thiết kế để đưa chúng lên các tai nghe không dây. Dù vậy phải thẳng thắn là còn rất ít lý do Apple muốn tiếp tục làm điều này. Với việc mẫu Classic đã bị dừng sản xuất, iPod Nano và iPod Shuffle cũng tiếp bước hôm nay, những gì Apple còn lại là iPod Touch. và có lẽ cũng chẳng còn bao lâu, bởi nó đơn giản cũng chỉ là … một chiếc điện thoại bị rút gọn.

 

Jellkeen

Well-Known Member
Bây giờ người ta dung phone để nghe nhạc, nên những sản phẩm này không còn giá trị nữa. Mình vẫn còn giữ 1 cái ipod classic 160 GB và 1 cái ipod nano :)
 

isildur

Active Member
vẫn giữ con ipad nano mua dc gần chục năm, mở lên vẫn xoay phím cảm ứng tạch tạch nghe vui tai...
 

jumikaka688

New Member
Tiếc con Ipod Video 30gb mua năm 2008 quá. Một thời hoàng kim bị tan tành sau cơn giận của Phụ hoàng...
 
Bên trên