Nga dự kiến ra luật bắt tất cả ứng dụng nhắn tin phải để backdoor cho chính phủ truy cập

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
attachment.php

Với vụ kiện của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) dành cho công ty Apple vì đã không trợ giúp mở khóa chiếc điện thoại iPhone 5c của tên sát nhân ở San Bernardino, đã đồng thời mở ra cuộc chiến pháp lý giữa hai luồng quan điểm ‘trật tự xã hội đặt lên trên hết hay quyền riêng tư cá nhân cần được tôn trọng tuyệt đối', trong đó nhiều thành viên chính phủ đã kêu gọi các nhà phát triển ứng dụng liên lạc cần nới lỏng bớt khả năng bảo mật mã hóa thiết bị và dữ liệu người dùng, hoặc chấp nhận đặt sẵn backdoor để các cơ quan chính phủ có trách nhiệm dễ truy cập hơn. Được biết hiện đã có nhiều dịch vụ nhắn tin và danh sách này trong tương lai sẽ tiếp tục nối dài thêm nữa bao gồm WhatsApp, Telegram, và Allo đã cung cấp chế độ mã hóa xuyên suốt từ đầu đến cuối (end to end encryption) đối với các dịch vụ mà họ cung cấp cho người dùng.

Nhưng đó là chuyện ở Mỹ, khi mà quyền được tự chủ của công dân và các công ty công nghệ được tôn trọng đúng mực trong khi quay sang Nga, thì chính phủ nước này đang thảo một điều luật bổ sung mới bắt buộc tất cả các ứng dụng nhắn tin đều phải được cài sẵn backdoor. Theo thông tin từ The Daily Dot thì quy định mới là một phần nằm trong dự thảo luật chống khủng bố do Hạ viện của Nga đề xướng.

Trong tương lai, một khi điều luật nói trên được đưa vào thực thi thì bất kỳ công ty công nghệ nào từ chối cài sẵn backdoor trên các ứng dụng nhắn tin của họ đều sẽ phải đối mặt với mức án phạt lên đến 1 triệu rúp hay tương đương 15.500 USD. Một thượng nghị sĩ Nga ủng hộ dự luật có tên Yelena Mizuliana cho biết giới trẻ đang bị tẩy não khi tham gia các hội / nhóm kín trên mạng internet và rồi từ đó nảy sinh suy nghĩ sát hại các sĩ quan cảnh sát, cho nên cần phải có các biện pháp cho phép cơ quan an ninh liên bang Nga nhanh chóng truy cập và phá được các tin mã hóa để tiến hành ngăn ngừa tội ác.

Thượng nghị sĩ Mizuliana thậm chí còn đẩy vấn đề ngăn chặn đi xa hơn nữa khi đề xuất có thêm cả bộ lọc tin nhắn vì cài backdoor thôi là chưa đủ.

Hiện không chỉ Nga là quốc gia có thành kiến với các ứng dụng nhắn tin, mà một quốc gia khác là Iran cũng đang tìm cách kiểm soát toàn bộ các ứng dụng nhắn tin. Quốc gia thuộc khu vực Trung đông này đã ra yêu sách đòi tất cả các dịch vụ nhắn tin từ công ty công nghệ nước ngoài phải “chuyển mọi dữ liệu và hoạt động có liên quan đến công dân Iran vào lưu trữ trong nước này nếu muốn tiếp tục được phép hoạt động tại Iran."

Nguồn Techspot
 

segovia2013

Active Member
Ðề: Nga dự kiến ra luật bắt tất cả ứng dụng nhắn tin phải để backdoor cho chính phủ truy cập

Gấu Nga ơi, hậu CS vẫn là CS, vẫn muốn kiểm soát tới tận từng dây thần kinh của dân. Nhồi sọ nhiều thì phải có lúc "tẩy não" chứ.
 
Bên trên