Các kiểu phần mềm tống tiền, đòi tiền chuộc (Ransomware) đang gia tăng chóng mặt cả về mức độ xảo quyệt lẫn số tiền ép buộc nạn nhân phải chi ra, báo cáo thống kê mới nhất từ công ty chuyên về bảo mật Symantec cho biết. Theo đó, các vụ người dùng bị lây nhiễm phần mềm tống tiền, xong bị mã hóa các dữ liệu để đòi tiền chuộc, thường là cả trăm đô-la, không hề có dấu hiệu suy giảm theo thông tin từ tài liệu Ransomware and Businesses 2016.
Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là mức tiền chuộc trung bình đã tăng nhiều từ 294 USD cho thời điểm cuối năm 2015 lên đến 679 USD vào giai đoạn này. Trong khi đó, các vụ tấn công lây nhiễm xảy ra ở hầu khắp toàn cầu, với người dân Hoa Kỳ được xem như đĩa mật khi chiếm đến 31%. Nhóm 10 quốc gia phải gánh chịu nạn mã độc tống tiền hàng đầu còn lại gồm có Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Vương quốc Anh, Canada, Bỉ, Ấn Độ, và Úc.
Các biến thể của mã độc tống tiền cũng đa dạng hơn, chẳng hạn như CryptXXX, và khó triệt bỏ hơn.
Bên cạnh đó, tuy các mối đe dọa vẫn còn ngắm vào người dùng cá nhân (chiếm hơn phân nửa số vụ tấn công lây nhiễm), nhưng công ty Symantec đồng thời cảnh báo về sự chuyển hướng tấn công sang khối doanh nghiệp và các tổ chức lớn đang ngày một nghiêm trọng hơn, do lẽ đây mới là các khách sộp, có điều kiện tài chính mạnh. Trong đó, các ngành dịch vụ và công nghiệp là bị tấn công nhiều nhất.
Có thể kể ra như vụ Đại học Calgary đã phải cắn răng chi ra 20.000 USD để có được lại các dữ liệu. Và vì vậy cũng tạo ra một mô hình kinh doanh mới cho bọn tội phạm mạng khai thác. Miễn là nạn nhân còn chấp nhận trả tiền chuộc thì các vụ tấn công còn tiếp diễn. Công ty bảo mật Symantec đã phong cho hình thức kinh doanh này là "dịch vụ ransomware."
Hơn thế nữa, các chuyên gia bảo mật đồng thời cảnh báo hiện tượng mã độc đòi tiền chuộc đã vượt qua biên giới máy tính và thiết bị di động để mò sang các dòng tivi thông minh, và cả đồng hồ thông minh cũng đã nằm trong tầm ngắm của bọn tội phạm mạng.
Nguồn Digital Trends