TSMC cảnh báo ngành công nghiệp chip toàn cầu sẽ trì trệ vì Covid-19

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Gã khổng lồ Đài Loan vừa đưa ra lời cảnh báo chung cho toàn ngành công nghiệp chip. Năm 2020 có thể là một năm sóng gió khiến tăng tưởng của ngành về con số 0, thậm chí đối mặt với nguy cơ tăng trưởng âm.

Trước dịch bệnh, người ta còn lạc quan dự đoán năm nay sẽ đạt tăng trưởng 8%. Nhưng lời cảnh báo mới đây của TSMC đã cho thấy một bức tranh u ám với ngành chip toàn cầu, không bao gồm phân khúc chip nhớ. TSMC là ông lớn công nghệ Đài Loan, chuyên đúc chip theo hợp đồng cho các công ty Huawei, Apple, Qualcomm,...

wnlzWiI.jpg

TSMC lo ngại nửa sau năm nay sẽ bị dịch bệnh làm giảm doanh thu (ảnh: Nikkei)

Dự báo cho doanh thu trong quý 2, TSMC cho biết rơi vào khoảng 10,1 đến 10,4 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đó là tín hiệu tích cực cuối cùng của hãng. TSMC lo ngại rằng trong nửa sau năm 2020 sẽ chứng kiến suy thoái khó tránh khỏi. CEO công ty còn nói rằng nếu dịch bệnh không sớm được kiềm chế, nền kinh tế vĩ mô toàn cầu sẽ tiếp tục lao dốc, hãng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Mark Liu cho biết hãng vẫn đang đánh giá tích cực tính khả thi về kế hoạch xây dựng nhà máy bán dẫn mới, đặt tại Mỹ. Tuy nhiên, họ đang đối mặt với thách thức lớn về chi phí và bối cảnh ảm đạm của thị trường chung. TSMC đang tiến hành khảo sát với các đối tác cung ứng máy móc, vật liệu, cũng như xem xét liệu có thể lấp đầy nhân sự cần thiết nếu xây dựng nhà máy ở Mỹ hay không. Khoảng cách về chi phí hiện tại là khó chấp nhận, nhưng hãng sẽ tìm cách hạ nó xuống.

2062150.jpg

Doanh thu quý đầu năm tăng nhờ đơn hàng sản xuất chip cho Apple

Trong quý đầu tiên của năm, TSMC chứng kiến lãi ròng tăng trưởng 90,6% lên 3,89 tỷ USD. Theo các nhà phân tích, kết quả này chủ yếu do đơn hàng từ Apple nhằm tích trữ bộ xử lý cho iPhone. Cụ thể là mẫu iPhone SE vừa ra mắt có giá 400 USD, sử dụng chip A13 Bionic. Quý đầu năm thường là thời điểm các hãng tích cực lấp đầy kho dự trữ, chuẩn bị cho hoạt động sản xuất các sản phẩm mới.

Tuy nhiên, nửa sau năm 2020 sẽ là lúc mà ngành công nghiệp "thấm đòn" COVID-19. Doanh thu của TSMC có thể đi ngang hoặc thậm chí giảm xuống, tùy vào tình hình. Ngoài công ty Đài Loan, các công ty bán dẫn khác cũng sẽ hứng chịu kết quả tương tự.

Theo Vn review​
 
Bên trên