Dạo này lướt qua một số forum về bóng đá, và ngạc nhiên khi sang đây cũng thấy phong trào tẩy chay K+ đang lan rộng. Rất mừng khi người dân Việt Nam đã cùng chung tay vào để đòi lại quyền được hưởng thụ của chính mình, tuy nhiên mình lại thấy có một số vấn đề ở đây.
1. Đang thắc mắc là quyền được hưởng thụ của dân nghèo được ghi ở đâu trong bộ luật của nước CHXH CN Việt Nam.
2. Vì quyền lợi của dân nghèo hay vì quyền lợi của chính những người đang tẩy chay K+
3. Tẩy chay sự độc quyền của K+ hay tẩy chay mức giá đắt của K+, vì theo mình được biết có khối ông trong này nếu K+ có mức giá 100k.1 tháng thì lại đổ xô đi lắp đầu K+ xem bóng đá.
4. Một số người nổi tiếng đang bị lợi dụng tên tuổi, khi bị bắt ký tẩy chay K+ mà không thể từ chối.
Tại sao những vấn đề nổi trội về độc quyền của xã hội như Điện, nước thì không tẩy chay, nhưng quyền lợi của chính bản thân mình thì lại tham gia nhiệt tình như thế.
Ba năm trước, VTV vẫn phát giải Anh trên truyền hình vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, rồi vào một ngày đẹp trời, anh VTC công bố mua bản quyền chính thức giải Anh trong 3 năm liên tục, sau đó thì VTV ko phát nữa, anh VTC liên tục thay đổi đầu thu, và mỗi lần đổi đầu thu thì người dân lại phải mua đầu thu mới để có thể xem được những trận cầu đỉnh cao, những trận đấu ko hay thì phát trên VTC1, VTC2. Để trả đũa lại VTC thì VTV đã kết hợp với hãng Canal của Pháp, mua độc quyền giải Anh vào chủ nhật hàng tuần, từ đó mới nổ ra phong trào tẩy chay mức cước của K+, chứ ko phải là tẩy chay sự độc quyền đó.
Sự thật vấn đề ở đây, văn hóa bầy đàn thể hiện quá rõ nét, một số người cảm thấy không thể đủ vấn đề tài chính để lắp K+, a dua theo một số người tẩy chay K+, hô hào là vì quyền lợi của người nghèo, nhưng thực chất là vì quyền lợi của chính mình.
1. Đang thắc mắc là quyền được hưởng thụ của dân nghèo được ghi ở đâu trong bộ luật của nước CHXH CN Việt Nam.
2. Vì quyền lợi của dân nghèo hay vì quyền lợi của chính những người đang tẩy chay K+
3. Tẩy chay sự độc quyền của K+ hay tẩy chay mức giá đắt của K+, vì theo mình được biết có khối ông trong này nếu K+ có mức giá 100k.1 tháng thì lại đổ xô đi lắp đầu K+ xem bóng đá.
4. Một số người nổi tiếng đang bị lợi dụng tên tuổi, khi bị bắt ký tẩy chay K+ mà không thể từ chối.
Tại sao những vấn đề nổi trội về độc quyền của xã hội như Điện, nước thì không tẩy chay, nhưng quyền lợi của chính bản thân mình thì lại tham gia nhiệt tình như thế.
Ba năm trước, VTV vẫn phát giải Anh trên truyền hình vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, rồi vào một ngày đẹp trời, anh VTC công bố mua bản quyền chính thức giải Anh trong 3 năm liên tục, sau đó thì VTV ko phát nữa, anh VTC liên tục thay đổi đầu thu, và mỗi lần đổi đầu thu thì người dân lại phải mua đầu thu mới để có thể xem được những trận cầu đỉnh cao, những trận đấu ko hay thì phát trên VTC1, VTC2. Để trả đũa lại VTC thì VTV đã kết hợp với hãng Canal của Pháp, mua độc quyền giải Anh vào chủ nhật hàng tuần, từ đó mới nổ ra phong trào tẩy chay mức cước của K+, chứ ko phải là tẩy chay sự độc quyền đó.
Sự thật vấn đề ở đây, văn hóa bầy đàn thể hiện quá rõ nét, một số người cảm thấy không thể đủ vấn đề tài chính để lắp K+, a dua theo một số người tẩy chay K+, hô hào là vì quyền lợi của người nghèo, nhưng thực chất là vì quyền lợi của chính mình.