princeclod
New Member
amply hai kênh hay hơn
mình nghe hai kênh. còn đa kênh khi nghe mình cảm thấy thiếu đi cái j đó như là sự trầm lắng, độ tập trung và thả hồn vào bản nhạc
Đa kênh chỉ thể hiện tốt hiệu ứng khi xem phim & nghe những CD, DVD [DTS 5.1, 6.1...] thôi.mình nghe hai kênh. còn đa kênh khi nghe mình cảm thấy thiếu đi cái j đó như là sự trầm lắng, độ tập trung và thả hồn vào bản nhạc
Tất nhiên nghe nhạc bằng amp 2ch sẻ hay hơn rồi vì có mạch tiền kh đại thiết kế đầy đủ và kỷ hơn amp đa kênh.
Tuy nhiên nếu chất âm của amp đa kênh bác chủ có thể chấp nhận được thì cứ chơi khi nào trình nghe lên thì tính đến 2ch củng chưa muộn,
Thân
Bác kiếm mấy cd dts của khựa mà nghe đi. Nếu không thich nhạc của khuạ thi dow bài Hotel califonia dts mà nghe. Đảm bảo bác sẽ ko phát biểu như trên. ThânMình vote một phiếu cho 2 kênh. Cái gì chuyên nó cũng hơn.
Hơn nữa hầu hết CD, DVD nhạc đều là stereo, nếu có surround thì đều là convert mà ra, số ít là surround thật lắm. Vì sao: Vì nếu là thu trong phòng thu chỉ có mỗi hát không gọi là 2 kênh nhưng thực ra giống nhau y đúc. Nếu thu live mà lấy âm từ mix của ca sỹ cũng chả khác gì, surround chắc toàn tiếng reo hò ko à....
Bác kiếm mấy cd dts của khựa mà nghe đi. Nếu không thich nhạc của khuạ thi dow bài Hotel califonia dts mà nghe. Đảm bảo bác sẽ ko phát biểu như trên. Thân