Apple có thể sẽ "giết chết" gần 200,000 ứng dụng với iOS 11 sắp tới

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Sau một thời gian dài khuyến khích các nhà phát triển cập nhật ứng dụng của mình nhằm làm chúng tương thích với bộ xử lý 64-bit lần đầu tiên xuất hiện trong iPhone 5S, thì có vẻ như lần này Apple sẽ mạnh tay hơn trên phiên bản iOS 11. Với lời khuyến cáo “ứng dụng này sẽ không thể hoạt động trên phiên bản tương lai của iOS” xuất hiện trên bản beta của iOS khoảng thời gian đầu năm nay, điều này cho thấy Apple cuối cùng cũng sẽ ngưng hỗ trợ những ứng dụng cũ đã không được cập nhật trong một thời gian dài.

abc.jpg

Nếu điều này thực sự diễn ra thì sẽ có ít nhất 8% ứng dụng trên App Store bị ảnh hưởng bởi Apple sẽ dừng hỗ trợ các ứng dụng 32-bit. 8% này sẽ tương đương với con số 187,000 ứng dụng – theo dữ liệu đến từ Sensor Tower.

Dĩ nhiên chúng ta sẽ không biết chính xác được số phận của những ứng dụng này, và Apple cũng chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về iOS 11. Có lẽ để có được thông tin chính xác nhất thì chúng ta phải đợi đến WWDC. Tuy các phiên bản thử nghiệm sẽ là dấu chỉ cho những thay đổi lớn sắp tới, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn đến khi các cập nhật được tung ra một cách chính thức.

Vào mùa thu năm ngoái, Apple đã loại bỏ đến 47,000 ứng dụng. Đây là một dấu hiệu sớm cho thấy Apple đã quyết tâm thanh lọc lại chợ ứng dụng của mình. Do đó sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các ứng dụng 32-bit bị “giết chết” trên phiên bản iOS 11 sắp tới.

Theo Mashable
 
Bên trên