Điện thoại màn hình dẻo vốn đã được bàn tán nhiều với mong đợi sẽ trở thành thiết kế lớn tiếp theo trong thế giới điện thoại thông minh, vì vậy tất cả những gì mà chúng ta thấy được cho đến thời điểm này là các bản nguyên mẫu prototype từ các công ty như Samsung và Lenovo. Công ty Samsung thậm chí đã thực hiện với các tấm nền AMOLED dẻo kể từ đầu năm 2011. Mặc dù vậy, màn hình dẻo không thôi chưa đủ mà còn cần có sự uyển chuyển của các thành phần khác có trong một chiếc điện thoại thông minh nữa. Hay nói cách khác, để có một chiếc điện thoại màn hình dẻo thật sự thì chúng ta cần có kèm theo bản mạch in dẻo, pin dẻo v.v.
Trước đây đã có những đồn đoán rằng năm 2018 sẽ là năm điện thoại gập lại được chào sân nhưng đến thời điểm này, xác suất để điều này xảy ra gần như bằng không. Thay vào đó, theo dự đoán của Bank of America, thì phải đến năm 2020 công ty Apple lẽ mới sẵn sàng để sản xuất hàng loạt điện thoại màn hình dẻo.
Được biết gần đây có tin rò rỉ rằng công ty Apple đang muốn tự làm màn hình microLED cho chính họ, và có thể sẽ sớm trang bị cho chiếc Apple Watch thế hệ mới. Nếu tin này là đúng thì nó có liên quan không ít đến dự tính làm điện thoại màn hình dẻo của Apple, vì loại màn hình này sẽ đòi hỏi một tấm nền cấu thành từ các điểm ảnh độc lập. Và như vậy thì chỉ có OLED và microLED là hai công nghệ nhiều tiềm năng hơn màn LCD vốn có xu thế rắn đặc hơn.
Nguồn Phone Arena