Apple được phép bán iPhone tại Ấn Độ nhờ Trump

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, xác nhận chính quyền Trump can thiệp để giúp công ty đạt được giấy phép kinh doanh smartphone đầu tiên ở Ấn Độ.

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox Business hôm 28/2, Tim Cook tiết lộ Nhà Trắng đã vận động chính phủ Ấn Độ để cho phép công ty bán thiết bị tại nước này, mà không phải hợp tác với nhà bán lẻ bên thứ ba.

"Tôi tin rằng Ấn Độ là một cơ hội lớn cho Apple. Trong nhiều năm, chúng tôi không thể tham gia vào thị trường này trừ khi có một đối tác địa phương", Cook giải thích. "Chúng tôi không muốn làm điều đó. Chúng tôi muốn duy trì quyền kiểm soát thương hiệu của mình. Nhưng chính quyền Trump đã làm việc với chính phủ Ấn Độ và thay đổi đã được thực hiện".

Apple dự định bắt đầu bán sản phẩm trực tuyến ở Ấn Độ vào cuối năm 2020 và đặt mục tiêu mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại quốc gia này trong năm 2021. So với trước đây, Apple chỉ có thể phân phối sản phẩm qua bên thứ ba. Thống kê trong năm 2018 cho thấy, Apple chiếm chưa đến 3% thị phần smartphone Ấn Độ và bị lấn lướt bởi các thương hiệu điện thoại Trung Quốc.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và tiến hành đàm phán thương mại sơ bô với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong khi đó, Cook là một trong số những nhà lãnh đạo tại Thung lũng Silicon gần gũi nhất với Trump.

105812214-1553514226501rtx6pz5-1494-8226-1583209173.jpg

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng vào tháng 3/2019. Ảnh: Business Insider.

Khác Steve Jobs, Tim Cook luôn biết cách tạo dựng quan hệ với các chính trị gia để mang lại lợi ích cho công ty. Theo TNW, chuyến thăm quan nhà máy Austin (Texas), nơi Apple sản xuất Mac Pro, của Tổng thống Trump vào tháng 11/2019 và một phần trong nỗ lực vận động hành lang của Cook. Nhờ mối quan hệ mật thiết với Trump, Apple được miễn thuế 10 trong số 15 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, Trump và Cook không đồng thuận với nhau trong tất cả vấn đề. Ví dụ, đầu năm nay, Trump đã chỉ trích Apple trên Twitter vì từ chối giúp FBI mở khóa hai chiếc iPhone thuộc về nghi phạm vụ xả súng tại một căn cứ quân sự Mỹ.

Vào năm 2017, CEO Apple công khai đấu tranh cho chính sách hỗ trợ người nhập cư có tên Hành động trì hoãn dành cho trẻ em (DACA). Cook thừa nhận quan điểm khác biệt giữa ông và Trump, nhưng cho biết cả hai đều muốn tạo ra việc lào và đào tạo lực lượng lao động cho tương lai.

Theo Số Hóa​
 

baoltok

Well-Known Member
Thị trường Ấn Độ chỉ phù hợp với các dòng máy tầm trung trở xuống chứ Táo sang đó mà với giá cắt cổ như vậy thì cũng khó có người dùng.
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Cái đấy gọi là hư danh đấy bác Mod nhể ?? :D
Vậy nên nghèo khổ cứ đeo bám mãi dân mình bác ạ, còn có câu em hay nói với lớp trẻ: Dùng điện thoại thông minh nhưng đã đủ thông minh dùng điện thoại thông minh chưa?
 

doangtv1

Active Member
Em thấy có mấy thánh dùng điện thoại xịn lém nhưng toàn hóng để dùng wifi chùa, hỏi sao không dùng 4G thì tuyền giả nhời là : "Hết tiền" :D
 

ngoctkatu

Active Member
Mà có khi nó chuyển cả nhà máy sản xuất sang Ấn Độ đấy. Bên đấy trình độ công nghệ cũng có mà nhân công cũng rẻ :D
 
Bên trên