Ayon ra mắt đầu chơi CD-10 nâng cấp từ CD-1sx

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
0_0_0_0_70_-News-Ayon_WebTop.jpg

Nhà sản xuất thiết bị âm thanh Ayon Audio mới đây đã ra mắt đầu chơi CD-10 hỗ trợ chơi các loại đĩa SACD/CD, và thiết bị này được xem là bản thiết kế lại có nâng cấp từ mẫu CD-1sx. Đầu chơi CD-10 này được trang bị một DAC mới, một bộ chuyển cho phép chuyển đổi được PCM-DSD, một kẹp đĩa từ và một triode đầu ra 6H30 single-ended.

CD-10 sử dụng một triode dạng tube chân không Class A cho output stage mà nhờ vậy có thể thiết lập cả hai hoạt động single-ended và balanced và có trở kháng đầu ra rất thấp. Một trong những tính năng đáng lưu ý khác của đầu CD-10 là quãng đường các tín hiệu đi bên trong nó đã được rút ngắn hơn, đó là nhờ việc thiết kế lại hoàn toàn mạch in. Đường đi tín hiệu càng ngắn hơn thì khả năng xảy ra sự suy giảm chất lượng âm thanh từ nhiều nguồn khác nhau càng ít đi, trong đó có cả chính dây dẫn của thiết bị. Ngay cả trên các bảng mạch, dấu đồng cũng được giữ ở mức ngắn đa có thể, trong khi đầu chơi CD-10 này được lắp ráp toàn bộ thủ công cho nên các dây dẫn đi bên trong cũng rất ngắn.

Nhà sản xuất Ayon cho biết thêm rằng họ thiết kế đầu chơi CD-10 theo dạng module lắp ghép và các mạch in PCB là dạng plug-in cho nên có thể dễ dàng nâng cấp trong trường hợp người sử dụng muốn có sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong tương lai. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng bán ra CD-10 với hai phiên bản: ‘CD-10 Standard’ và ‘CD-10 Signature’ đặc biệt với các tụ điện siêu cao của Mundorf.

Đầu chơi đĩa Ayon CD-10 Standard hiện đã được bán ra, với giá bán lẻ đề xuất là 6.990 USD.

Thông số kỹ thuật của đầu chơi đĩa Ayon Audio CD-10 SACD

Conversion rate: 768kHz/32 bit & DSD256
USB: 24/384kHz & DSD 64×/128×
Dynamic range: >119dB
Output Voltage: 0 – 5V (Variable)
Output Impedance: 300Ω
S/N Ratio: >119dB
Frequency Resp.: 20Hz–40kHz ±0.3dB
THD: <0.001%
Kích thước (WDH): 480 × 360 × 120 mm
Trọng lượng: 13kg
Giá bán lẻ đề xuất: 6.990 USD

Nguồn Avhub
 

alibaba1978

Well-Known Member
chả có cái nào hay hơn cái nào , quan trọng là mình thích chất âm như thế nào thôi, càng chơi càng thấy mình bịnh thêm nên quyết định lấy cái que nhọn nhọn chọc vào tai cho xong kkk
 
Bên trên