Các vấn đề kiêng kỵ cho nghi lễ nhập trạch

maimai23899

New Member
Nếu việc xây nhà được xem xét cẩn thận và tiến hành chu đáo từng khâu 1 bởi tính chất to lớn của chúng, thì việc nhập trạch cũng không kém phần quan trọng.

Qua đó, trước thời điểm nhập trạch, ngoài những nghi lễ bắt buộc trong chuyện thờ cúng, bạn nên lau dọn ngôi nhà để cho tươm tất nhất.

Điều kiện để dọn về nhà mới

Khi muốn nhập trạch, chúng ta bắt buộc phải có trong chuyện làm theo những việc sau:

- Cần xem ngày tốt chuyển nhà một cách cẩn trọng

- Phải đích thân chủ nhân của ngôi nhà di chuyển đồ đạc đưa sang nhà mới.

- Cũng chính người chủ của ngôi nhà các nghi lễ mang bài vị của gia thần, tổ tiên và mọi thành viên khác trong nhà đi, và mang theo của cải.

- Chuyển nhà trước 10h sáng là đẹp nhất hoặc có thể chuyển vào buổi trưa. Đặc biệt không được Chuyển nhà khi trời đã chuyển tối vì việc này xấu cho chủ nhà.



Những điều cấm kỵ khi dọn về nhà mới

- Theo người xưa, người đang mang thai không được phép chuyển nhà nếu không sẽ phạm tội “Thần thai”. Nếu quá cấp bách, người có mang cúng gia tiên sử dụng một cây chổi mới mua, chưa sử dụng để quét hết tổ tiên đồ vật trong gia đình trước thời điểm chuyển chúng nó đi.



- Người cầm tinh con hổ không nên tham dự vào việc dọn nhà.

- Trường hợp nhập trạch chỉ để lấy ngày đẹp và chủ nhà chưa bắt đầu ở ngay, nhất thiết dọn dẹp gian nhà ở lại qua đêm tại ngôi nhà mới.

Đó là các điều kiêng kỵ để tránh những vấn đề không tốt đến Khi đã chủ nhà.

Mọi người nên tham khảo xem ngày nhập trạch tháng 6 năm 2017 để thu xếp kế hoạch của tháng sáu một cách hiệu quả nhất.

Mâm lễ vật cần có trong lễ về nhà mới

Mâm lễ cho lễ về nhà mới

• Cau Trầu

• Hương vàng

• Hoa tươi

• Rượu

• Thịt

• Xôi

• Gà

• • Hoa tươi quả…
n10-2352.jpg


Nghi thức nhập trạch

Ban đầu, gia chủ việc mang theo 1 cái chiếu đang sử dụng (nếu chúng ta sử dụng đệm thì lấy nệm), 1 chiếc bếp (không dùng bếp điện vì nó sinh nhiệt nhưng không có ngọn lửa), 1 cây chổi mới,… để mang vào nhà mới. Những người khác trong gia đình đi vào sau và cầm theo tiền bạc.



Sau đó, sắp xếp lễ vật vào mâm theo hướng hợp với chủ nhà. Chính chủ nhà sẽ thắp hương, cắm vào lư hương để xin phép cần chuẩn bị và rước vong linh Tổ Tiên về nơi ở mới để thờ cúng.



Kế đến, chủ nhà sẽ bật bếp lửa và nấu nước có mục đích khai bếp đồng thời pha trà dâng lên thần phật tổ tiên.

Sau khi khấn thần linh xong, gia chủ làm lễ báo cáo Gia tiên trước sau đó mới được dọn dẹp đồ vật trong gia đình.



Sau khi soạn xong đồ vật, để gia đình được an lành, cả nhà cần thực hiện lễ tạ thần Phật và tổ tiên...
 
Bên trên