Camera kép trên Galaxy Note 8 đặc biệt như thế nào?

pegasus3390

Well-Known Member
galaxy-note-8-3340-002.jpg


Chiếc Samsung Galaxy Note 8 đánh dấu sự trở lại cực kỳ ấn tượng của dòng máy Note rất được yêu thích từ Samsung. Bên cạnh thiết kế có phần góc cạnh hơn mẫu Galaxy S8, bút S-Pen đa năng thì một trong những điểm đáng chú ý nhất trên chiếc Galaxy Note 8 năm nay chính là cụm camera kép hứa hẹn không chỉ mang lại những bức ảnh ấn tượng nhất mà còn cải thiện rất nhiều trải nghiệm chụp ảnh của người dùng.

Chất lượng camera ấn tượng

camera note 8 3.jpg


Nói đến chất lượng camera trên thị trường thiết bị di động thì gần như không có nhiều hãng có thể cạnh tranh được về khả năng chụp ảnh cũng như các công nghệ được trang bị trên các camera điện thoại flagship của hãng. Với Samsung Galaxy Note 8, cụm camera kép bao gồm một camera chính góc rộng với độ phân giải 12MP và thêm một camera tiêu cự lớn hơn với độ phân giải 13MP.

Cả hai chiếc camera này đều được trang bị công nghệ mạnh mẽ của Samsung như khả năng lấy nét cực nhanh nhờ công nghệ Dual Pixel, cùng với đó là cảm biến lớn với kích thước điểm ảnh lớn cho phép thu nhận ánh sáng và tái tạo màu sắc tốt hơn rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó, để nâng cao khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng, camera của máy được trang bị ống kính với khẩu độ lớn f/1.7 tốt nhất trên thị trường với khả năng thu nhận nhiều ánh sáng hơn. Cùng với đó là hệ thống chống rung quang học được đưa lên cả hai camera cho phép hình ảnh luôn giữ được độ nét tốt nhất trong mọi điều kiện và chế độ chụp.

Zoom quang 2X

camera note 8 2.jpg


Với những người thường xuyên chụp hình bằng camera điện thoại, việc sử dụng góc rộng rất lợi thế trong việc dễ dàng thu được hình ảnh của nhiều chủ thể hoặc cảnh vật rộng lớn, tuy nhiên nó lại rất hạn chế khi chụp các đối tượng ở khoảng cách xa hoặc cần chụp cận cảnh đối tượng. Cuối cùng thì mọi người thường phải crop hình ảnh lại và hiển nhiên là camera có tốt đến thế nào cũng sẽ làm mất đi khá nhiều chất lượng ảnh. Ngay cả với những chiếc điện thoại có thêm tính năng zoom kỹ thuật số thì gần như để “cho có” chứ không có được hình ảnh đẹp.

Và cụm camera kép của Samsung với một camera tiêu cự góc rộng 26mm và một tiêu cự chân dung 52mm trở thành sự kết hợp rất linh hoạt và hữu dụng trong rất nhiều trường hợp. Với tiêu cự gấp đôi, chúng ta có thể dễ dàng “zoom” hình ảnh lên 2x mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì về chất lượng hình ảnh, thậm chí là còn có độ phân giải cao hơn 1 chút so với khi chụp ở góc rộng. Chính vì thế hình ảnh từ chiếc S8 sẽ hứa hẹn cho được độ chi tiết và sắc nét cao ngay cả ở những khu vực xa mà thông thường khó có thể chụp được.

Tái tạo bokeh chuyên nghiệp


Galaxy-Note-8-official-sample-main-camera-15.jpg


Với việc trang bị cụm camera kép với hai tiêu cự khác nhau, Samsung cũng không hề bỏ phí một chút tiềm năng nào khi hãng đã trang bị thêm cho chiếc Galaxy Note 8 khả năng chụp hình ảnh “xóa phông” bokeh chuyên nghiệp.

Khác với các hệ thống camera thông thường, thậm chí là cả S7 hay S8 trước đây dùng thuật toán để phân tích và tách chủ thể ra để từ đó làm mờ hậu cảnh thì cụm camera của Galaxy Note 8 sử dụng cơ chế hiệu quả hơn rất nhiều. Khi sử dụng ở chế độ chụp chân dung, mỗi cụm camera sẽ thực hiện việc phân tích khung cảnh chụp một cách chủ động để từ đó tách rời một cách hiệu quả đối tượng cần làm nổi bật trên hình ảnh.

Samsung-Galaxy-Note-8-Camera-Hero.jpg


Hệ thống này làm việc hiệu quả đến mức, chúng ta có thể thay đổi và thay đổi trường nét hình ảnh trong khoảng cách mong muốn với tính năng “Live Focus” chứ không cần phải đợi đến phần xử lý sau khi chụp. Việc thay đổi trường nét và làm mờ đối tượng diễn ra cực kỳ mượt mà, chúng ta dường như khó mà nhận ra đâu là một bức ảnh chụp từ điện thoại hay từ một mẫu camera chuyên nghiệp DSLR với cảm biến lớn và hệ thống ống kính cồng kềnh.

Nhiều tính năng thú vị khác

galaxy-note-8-7597-001.jpg


Song hành cùng hệ thống camera chất lượng cao, Samsung còn trang bị thêm nhiều phần mềm nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.

Đầu tiên phải kể đến tính năng “Dual Capture”, đây có lẽ là tính năng Samsung dành riêng cho những người không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Chúng ta có thể dễ dàng ghi lại những hình ảnh của các đối tượng đặc biệt trong khi vẫn có thể lưu giữ những gì xảy ra xung quanh nhờ việc chụp ảnh cùng lúc với cả hai camera.

Với những người có sở thích chụp thức ăn và check in địa điểm, chế độ chụp thức ăn sẽ khiến tất cả các món ăn trở nên lung linh hơn rất nhiều. Không chỉ tô điểm hình ảnh của chúng ta bằng tông màu thiên ấm và nhìn ngon mắt hơn mà chiếc điện thoại còn có thể phân tích thông minh món ăn để có thể làm mờ hậu cảnh phù hợp, nhờ đó mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng mỗi đĩa thức ăn được chụp không khác gì được mang ra từ một studio,

Ngay cả chế độ chụp chuyên nghiệp cũng có thể sử dụng được đối với cả hai mẫu camera, nhờ đó chúng ta có thể khiến cho chế độ này đã rất mạnh mẽ trước đây thì còn thực sự chuyên nghiệp như cái tên của nó. Bên cạnh khả năng tái tạo trường nét, chế độ chụp chuyên nghiệp vẫn giữ nguyên tất cả khả năng tinh chỉnh về cân bằng trắng, tốc độ chụp,… nhờ đó người dùng có thể thoải mái sáng tạo mà không gặp vấn đề về việc cố định góc chụp như trước đây.

camera note 8.jpg


Với cụm camera kép mới, Samsung đã khiến việc chụp ảnh trên điện thoại đến gần với những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Người dùng không chuyên hoàn toàn có thể tạo ra những bức ảnh đáng ganh tỵ mà không cần phải mang các thiết bị hầm hố. Đây không đơn thuần là việc đưa thêm một chiếc camera vào trong điện thoại mà khả năng kết hợp phần cứng lẫn phần mềm chính là điều tạo nên sự khác biệt cho chiếc Galaxy Note 8 của Samsung.

 
Bên trên