Có ai bị cắt SIM chưa ?

dualshock

Member
Hôm nay là ngày sẽ "trảm" các sim chưa đăng ký. Mà theo mình thấy thì hình như chưa có ai bị cắt sim cả. Ko biết trên 4rum mình có ai bị xử lý ko nhỉ?
 

gundamf91

Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Các mạng di động gia hạn đến 15 tây bác ạ
 

howtomiss

Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

thử xem qua 15 có bị cắt ko. Cắt mua sim khác sài
 

777

Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

DOẠ THÔI K CẮT ĐÂU
 

luciano

Active Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

em đăng ký rùi mà tự dưng bị cắt các bác ợ. Đăng ký từ 2007 cơ!

báo hại em phải lên chen chúc đăng ký, tới giờ vẫn chưa mở mạng lại được
 

ranchu

New Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

cắt cho cắt luôn
cũng đang muốn đổi số :D
 

luanthieugia

Well-Known Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

chuẩn bị cắt vẫn đợi bộ TT ra quyết định cuối :D
 

jumpy

Well-Known Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Khiếp em đọc lướt cái title tưởng là có ai bị cắt ch ...im, hú hồn
 

friendstour

New Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Ngày 10/1 là các công ty gửi thông tin dk cho Bộ, rồi sau đó Bộ sẽ quyết bước tiếp theo. Nhưng mà trước ngày 6/1 thì phải xong vụ đăng kí, ai không đăng kí là cắt.
 
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Bác dùng mạng gì.Em dùng mobi thấy thông báo hết mùng 5 này mới là hạn cuối mà
 

residentevil

Well-Known Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

dùng mobi,chẳng thấy thông báo gì cả, cũng chưa thấy cắt gì hết, sim dùng mấy năm vẫn chạy tốt
 

vietrung

Active Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

gọi lên tổng đài hỏi lại cho chắc cú: mình xài mobi gọi 9244 check lại thì đã có thông tin (đăng ký hồi tháng 9/09) nên khỏi đăng ký!!!
 

Gambit

New Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Gambit gọi hỏi tổng đài thì tổng đài nói sim Gambit chưa đăng ký, nên hôm kia đi đăng ký

tới nơi, người ta nói CHẮC NHƯ ĐINH ĐÓNG CỘT rằng sim của Gambit đã đăng ký, và người đăng ký ko phải Gambit

lạ thật
 

nino

Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Gambit gọi hỏi tổng đài thì tổng đài nói sim Gambit chưa đăng ký, nên hôm kia đi đăng ký

tới nơi, người ta nói CHẮC NHƯ ĐINH ĐÓNG CỘT rằng sim của Gambit đã đăng ký, và người đăng ký ko phải Gambit

lạ thật
hic, còn mình mới ghê nè, mình có 6 cái sim sfone, hôm đó đi đăng ký họ nói là mỗi người chỉ đăng ký được có 3 sim thôi, còn anh có 6 sim phải nhờ người nhà đến đăng ký mới được, nhưng mình gặn hỏi 6 sim này có đăng ký chưa, họ kiểm tra nói có rồi... quái lạ nhỉ, mình nhớ chỉ có nhắn tin đăng ký có 2 sim và 1 sim nhờ đại lý đăng ký thôi mà...
sau đó nhờ thằng bạn đến đăng ký 03 sim, mình 3 sim... lúc đưa CMND thì cô nhân viên nói số CMND của anh đăng ký hơn 30 sim lận... trời đất, vậy rồi sao?
cô nhân viên nói là anh phải làm giấy khiếu nại bảo là chỉ xài có 3 sim thôi, nhưng họ sẽ không cắt các sim kia, tổng đài sẽ gọi để họ đi đăng ký vì thấy họ còn đang sử dụng...
pó tay
 

dualshock

Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Các bạn lưu ý nhé: tất nhiên là sim nào cũng đã được đăng ký, vì ko đăng ký thì nghe gọi làm sao được. Vấn đề là đăng ký tên ai? Phải đúng tên mình thì mới yên tâm được ^^
Với Vinaphone thì nhắn tin tttb gửi đến 1414 sẽ biết thông tin đăng ký là tên ai.
Với Mobi & Viettel thì gọi tổng đài và nhớ hỏi xem đăng ký tên ai nhé ^^ tên thằng khác là bỏ m..
 

thekid810

New Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Các bác đọc bài này sẽ hiểu tại sao Sim mình đã đăng ký rồi mặc dù trước đó mình chưa hề đi đăng ký nè.

Tại một số cửa hàng chuyên bán sim thẻ trên các phố Đặng Dung, Thụy Khuê, Chùa Bộc, Thái Hà… chúng tôi nhận được nhưng lời chào đón mua sim "rác" rất cởi mở. Hãng nào, VinaPhone, MobiFone hay Viettel... đều có sim rác được bán. Theo các chủ cửa hàng thì sim do chính họ kích hoạt, có nghĩa là được đăng ký theo tên và CMND nào đó. Việc đăng ký các thông tin thuê bao trả trước cũng rất dễ dãi và gần như là đối phó.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 1/1/2010, thời điểm mà các chủ thuê bao không đăng ký thông tin cá nhân, hoặc cung cấp thông tin không chính xác và sở hữu quá 3 sim trên một mạng di động theo quy định tại Thông tư 22 của Bộ Thông tin - Truyền thông (TT&TT) sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, theo con số ước tính của các nhà mạng, tính đến ngày 29/12, vẫn còn hàng trăm nghìn thuê bao chưa đến các đại lý, cửa hàng để đăng ký thông tin. Đáng nói hơn, tại nhiều đại lý, việc đăng ký thông tin cho các thuê bao trả trước (TBTT) vẫn còn tình trạng đối phó và "lách luật".

nagaycungthangt.jpg

Khách hàng rải rác đến các đại lý đăng ký thông tin về TBTT.

Ngày 29/12, phóng viên báo CAND đã có một cuộc khảo sát tại nhiều đại lý, cửa hàng là các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước của các mạng di động trên địa bàn Hà Nội. Theo ghi nhận của chúng tôi, số người đến đăng ký thông tin về TBTT chỉ rải rác, không nhiều. Đứng đợi gần 30 phút tại một đại lý của Viettel trên đường Giải phóng, chúng tôi mới gặp được những khách hàng đầu tiên đến đăng ký. Theo quan sát, việc làm thủ tục đăng ký đã được đại lý tiến hành khá nghiêm túc, theo đúng quy định là phải xuất trình sim và CMND.

Anh Nguyễn Hoàng Đoàn, chủ đại lý cho biết: Việc đăng ký thông tin TBTT đã được Công ty Viettel tập huấn, hướng dẫn từ tháng 9/2009 nên cửa hàng đã áp dụng đúng quy định. Tại một số điểm đăng ký của VinaPhone và MobiFone trên phố Phương Mai, Chùa Láng, Xuân Thủy… số người đến đăng ký thông tin TBTT cũng rải rác và được các đại lý thực hiện khá nghiêm chỉnh theo đúng quy định.

Tuy nhiên, qua kháo sát của chúng tôi, vẫn còn nhiều điểm việc bán sim "rác" tràn lan và tiến hành đăng ký TBTT cho khách hàng rất dễ dãi. Tại một số cửa hàng chuyên bán sim thẻ trên các phố mà chúng tôi tiến hành khảo sát như Đặng Dung, Thụy Khuê, Chùa Bộc, Thái Hà… đều nhận được nhưng lời chào đón mua sim "rác" rất cởi mở. Bất cứ sim của hãng nào, VinaPhone, MobiFone hay Viettel... đều có bán theo dạng sim rác, dùng một lần rồi bỏ. Theo các chủ cửa hàng thì sim do chính họ kích hoạt, có nghĩa là đã được đăng ký theo tên và CMND nào đó. Đặc biệt, việc đăng ký các thông tin thuê bao trả trước cũng rất dễ dãi và gần như là đối phó.

Chúng tôi vào một cửa hàng trên phố Thụy Khuê để đăng ký thông tin TBTT. Đáng lẽ ra, việc quyết định "sinh mệnh" cho 1 số điện thoại với số tiền trong tài khoản lên đến hàng triệu phải được làm kỹ lưỡng, chính xác. Nhưng nhân viên cửa hàng này đã nhờ chúng tôi đọc hộ số CMND của mình. Mặc dù tôi cố tình đọc sai số CMND nhưng vẫn được hệ thống xác nhận. Thậm chí, qua tìm hiểu của chúng tôi, trong những ngày gần đây, một số đại lý còn lợi dụng việc chưa có cơ sở để đối chứng thông tin khách hàng đăng ký là đúng hay sai để "lách luật" bằng cách chỉ cho khách hàng khai sai tên hoặc số CMND để "né" việc mỗi người chỉ được sở hữu 3 sim/một nhà mạng.

Đặc biệt, tại một số huyện thuộc Hà Nội mở rộng, cho đến nay vẫn còn không ít người chưa biết quy định của Bộ TT&TT. Hầu hết các thôn xóm, việc bán sim đều tự phát. Các chủ cửa hàng không biết gì về quy định của Thông tư 22, cứ hồn nhiên bán sim cho tất cả những người mua mà không hỏi CMND và yêu cầu khai báo thông tin. Điều này chứng tỏ, mặc dù các mạng di động đã triển khai các biện pháp tuyên truyền song dường như thông tin vẫn chưa thật sự đến được với người dân thuộc các vùng nông thôn.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng truyền thông, Công ty Viettel cho biết: Là đơn vị đầu tiên áp dụng việc đăng ký lại thông tin về TBTT (từ tháng 9/2009), tính đến ngày 29/12, ước tính chỉ còn gần 125.000 TBTT trong số 23 triệu thuê bao của Viettel phải khai báo lại chưa đăng ký thông tin.

Cũng theo ông Trần Mạnh Hùng, ngoài số 125.000 TBTT chưa đăng ký thông tin, các chủ thuê bao sử dụng vượt quá 3 sim/một mạng, các khách hàng đang sở hữu các thẻ sim được cho, tặng hay mua lại của các cá nhân, tổ chức nhưng chưa thực hiện khai báo thông tin chính chủ cũng có nguy cơ bị huỷ sau ngày 31/12.

Tương tự, theo đại diện của VinaPhone, tính đến thời điểm này, chỉ còn khoảng gần 3.000 thuê bao trong số hơn 20 triệu thuê bao phải khai báo lại của nhà mạng chưa đăng ký. Con số thuê bao chưa đăng ký thông tin tính đến thời điểm này của Công ty MobiFone cũng xấp xỉ 100.000.

Như vậy, đến hết ngày 31/12, nếu các TBTT của các mạng trên vẫn không tiến hành khai báo thông tin thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có hàng trăm ngàn thuê bao di động bị thu hồi sau thời điểm ngày 1/1/2010

Theo CAND Online

Nguồn: docbao.vn
 

vietrung

Active Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Các bạn lưu ý nhé: tất nhiên là sim nào cũng đã được đăng ký, vì ko đăng ký thì nghe gọi làm sao được. Vấn đề là đăng ký tên ai? Phải đúng tên mình thì mới yên tâm được ^^
Với Vinaphone thì nhắn tin tttb gửi đến 1414 sẽ biết thông tin đăng ký là tên ai.
Với Mobi & Viettel thì gọi tổng đài và nhớ hỏi xem đăng ký tên ai nhé ^^ tên thằng khác là bỏ m..

gọi lên mobifone thì nó cũng check thông tin lại coi có đúng ko gồm
1.Họ tên
2. Số CMND
3. Ngày tháng năm sinh
Bà con chuẩn bị thông tin để đối chiếu!!!
 

DungCD6

Member
Ðề: Có ai bị cắt SIM chưa ?

Vữn cắt đó. nhưng từ từ thôi, để bà con việt mình quen với luật QT đã.
Cắt ngay thì nhsf mạng sớm hết ... xièng ....hi hi ...
có món dùng để Crack hay lắm ... Link nè. http://mega.1280.com/file/B1VPJRDSRL/
 
Bên trên