Công ty mẹ Facebook, Instagram bị Nga liệt vào danh sách "tổ chức cực đoan"

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo thông tin từ báo Independent (Anh), Nga đã chính thức đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của các mạng xã hội nổi tiếng Facebook và Instagram, vào danh sách các tổ chức cực đoan. Động thái này diễn ra sau khi một tòa án quân sự ở Matxcơva ra phán quyết 6 năm tù vắng mặt đối với ông Andy Stone, người phát ngôn của Meta Platforms, vào ngày 22-4.

Hãng tin RIA cho biết Nga cáo buộc ông Stone "công khai bảo vệ chủ nghĩa khủng bố". Trước đó, các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram của Meta đã bị cấm hoạt động tại Nga kể từ năm 2022, sau khi nước này tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Hiện tại, cả Meta và ông Stone vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các cáo buộc và phán quyết trên.

655360_141218525159754_2348178879807488

Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta vào danh sách tổ chức cực đoan - Ảnh: CNBC

Interfax dẫn lời bà Valentina Filippenkova, luật sư của ông Stone, khẳng định họ sẽ kháng cáo bản án 6 năm tù. "Tôi đã yêu cầu được tha bổng", bà Filippenkova nói.
Bộ Nội vụ Nga đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Stone từ cuối năm ngoái nhưng không tiết lộ cáo buộc cụ thể. Tuy nhiên, RIA dẫn lời các nhà điều tra nhà nước cho rằng ông Stone đã đăng tải trên mạng những bình luận bảo vệ "các hành động hung hăng, thù địch và bạo lực" nhắm vào binh lính Nga tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Ban đầu, trang Mediazona đưa tin ông Stone bị buộc tội kêu gọi hoạt động khủng bố, công khai kêu gọi hoạt động cực đoan và công khai biện minh cho khủng bố. Tuy nhiên, hai tội danh đầu tiên đã được loại bỏ trong phiên bản cuối cùng của bản cáo trạng.

Phiên tòa xét xử ông Stone, trong đó luật sư của ông là người đại diện, bắt đầu vào ngày 19-4 và kết thúc chỉ sau hai phiên điều trần vào ngày 22-4. Ngoài ra, Giám đốc điều hành của Meta, ông Mark Zuckerberg, cũng đã bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Theo VN review
 
Bên trên