Đã có 30 triệu GoPro bán ra từ 2009, Hero5 Black là mẫu bán chạy nhất

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpeg

Theo thông tin thống kê mới đây thì công ty GoPro cho biết họ đã bán ra hơn 30 triệu chiếc camera kể từ mẫu Hero HD đầu tiên. Trong khi đó, chiếc Hero5 Black trở thành mẫu bán chạy nhất trong một thời gian kỷ lục.

Như chúng ta đã biết, chiếc GoPro Hero HD đầu tiên đã được bán ra hồi tháng 11 năm 2009 (GoPro thực tế đã bán camera từ khoảng năm 2004, nhưng các con số thống kê mới nhất chỉ bao gồm những mẫu camera được bán ra từ sau chiếc HD đầu tiên). Và trong chưa tới 10 năm sau thì công ty này đã bán ra được hơn 30 triệu chiếc camera hành động. Từ chỗ ban đầu chỉ bán ra ở các cửa hàng dụng cụ thể thao, lướt sóng mà rồi những chiếc camera này đã nhanh chóng tăng trưởng và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Riêng ở thị trường Bắc Mỹ, camera Hero đứng hàng đầu những mẫu camera bán chạy nhất.

Trong số này, bốn triệu chiếc đến từ thành tích của mẫu GoPro Hero5 Black, được bán ra hồi năm 2016. Mặc dù sau này có bị che phủ một phần bởi người anh em mới hơn và mạnh mẽ hơn là Hero6 Black, song công ty GoPro cho biết mẫu HERO5 đã đạt danh hiệu ấy trong một thời gian kỷ lục, sớm hơn bốn tháng so với khi chiếc HERO4 Silver đạt được cùng mốc doanh số.

Sau khi tung ra thị trường mẫu Hero6 Black hồi năm ngoái thì công ty đã cho công bố báo cáo lợi nhuận đầu tiên trong hai năm. Trong suốt quá trình tái cấu trúc, GoPro đã cắt giảm nhiều nhân sự và cả bộ phận giải trí.

Công ty cũng đã từng muốn vươn ra ngoài thị trường camera hành động, nhưng rồi từ bỏ lĩnh vực drone sau những thử nghiệm không mấy thành công với chiếc Karma. Thay vào đó, GoPro chuyển qua tập trung vô việc mở rộng camera 360 độ, GoPro Fusion, trong khi nâng cấp phần me62mm và tạo chương trình đăng ký lưu trữ trên mây dành cho việc tự động sao lưu lên mây và sửa chữa các camera giá rẻ.

Nguồn Digital Trends
 
Bên trên