[Đánh giá] The Wall và MicroLED – công nghệ hiển thị đột phá trong 10 năm trở lại?

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
MicroLED đã xong, The Wall đã xuất hiện. Hơi tiếc là mới chỉ có Samsung khởi chạy và về đích trong cuộc đua này. Các đối thủ khác cần phải nhanh hơn nữa nếu không muốn Samsung bỏ xa trong công nghệ chế tác MicroLED.

IFA-2019-Samsung-Display-Tech-THE-WALL-01.JPG

Màn hình The Wall tái xuất IFA 2019 lần thứ hai liên tiếp.

Đúng như dự đoán, The Wall xuất hiện lần thứ 2 tại IFA 2019

The Wall, màn hình chuyên dụng dựa trên công nghệ MicroLED, dã được Samsung mang đến IFA 2019. Đây là lần thứ hai The Wall xuất hiện trước quan khách và người tiêu dùng tiềm năng. Có thể nói, trong 10 năm trở lại, hiếm có công nghệ nào đột phá mà sớm được thương mại hóa như The Wall.

Lần cuối cùng thị trường hiển thị chứng kiến bước tiến trong công nghệ là vào khoản 2008 – 2009. Lúc ấy, đèn LED hữu cơ (OLED) xuất hiện và làm nhiều người thán phục trước chất lượng hiển thị của nó. Tuy nhiên, OLED bị giới hạn về độ sáng, dòng đời và đáng sợ nhất là lỗi lưu ảnh.

Có lẽ vì vậy mà Samsung vẫn trung thành với công nghệ LED vững chắc. Nhờ thế, hãng điện tử số một Hàn Quốc đã phát triển thành công MicroLED, một hình thức mới của màn hiển thị LED, ở mức độ tinh xảo cùng công năng linh hoạt hơn rất nhiều.

IFA-2019-Samsung-THE-WALL-MicroLED-02.JPG

Công nghệ MicroLED của Samsung giúp The Wall sớm được đưa ra thị trường.

The Wall giúp Samsung đi trước các đối thủ

Sự xuất hiện của The Wall song hành với thành tựu mang tên MicroLED. MicroLED tập hợp những điểm LED nhỏ tự điều chỉnh màu sắc và độ sáng mà không cần đến một hệ thống đèn sáng nền. Ý tưởng ‘thông minh hóa’ những điểm LED cực nhỏ không mới và Samsung cũng không hẳn là người duy nhất trong cuộc đua.

Sony có CLEDIS, đánh tiếng từ tận năm 2012, nhưng đáng tiếc vẫn dùng OLED, đang hấp hối trong phòng thí nghiệm. TCL của Trung Quốc có mạnh dạn đem mẫu thử đến CES 2019. LG cũng theo trào lưu, mang mẫu thử đến IFA 2018 nhưng chỉ ở quy mô rất nhỏ…

IFA-2019-Samsung-THE-WALL-MicroLED-03.jpg

Cận cảnh một module có các MicroLED và thiết kế không viền.

Duy chỉ có Samsung, ở 2 mùa IFA 2018 và IFA 2019, chiếc màn hình The Wall nổi bật lên hẳn ở kích cỡ, phô diễn một thành tựu vững chắc và giúp hãng tự tin cùng công nghệ MicroLED của hãng.

Kết quả, Samsung là thương hiệu đưa MicroLED sớm nhất ra thị trường. Tháng 7 vừa qua, hãng đã chính thức bán ra phiên bản thương mại cho The Wall ở thị trường Việt Nam. Dĩ nhiên, cái giá cho The Wall không hề rẻ, và không thể nào rẻ được ở lúc này, khi mà chưa có nhà sản xuất nào làm được như Samsung: hoàn thiện MicroLED và ứng dụng công nghệ đó để xây bức tưởng trình chiếu mang tên “The Wall”.

Trải nghiệm The Wall MicroLED tại IFA 2019

Ở IFA 2019, màn hình The Wall có kích cỡ gần 300-inch. Cùng với sự xuất hiện đường đột, giá thành của nó không khỏi khiến người khác bất ngờ. Phiên bản The Wall tại IFA 2019 chỉ là một ví dụ ‘nho nhỏ’, bị giới hạn bởi không gian trưng bày; bởi, MicroLED (thứ được dùng để xây The Wall) có thể lắp ghép, cho ra một phiên bản màn hình cực to, cực khổng lồ hơn thế nữa.

IFA-2019-Samsung-THE-WALL-MicroLED-04.jpg

MicroLED là linh hồn của The Wall, cho chất lượng hiển thị vượt xa LED truyền thống.

Nói về MicroLED, những màn hiển thị nhỏ (đơn vị căn bản để cấu thành The Wall) mang đến cho thị trường phát hình một cơ hội rất lớn. Không phải tự nhiên mà Samsung chọn cái tên The Wall. Cái tên này hàm ý rằng, những màn hình sử dụng MicroLED có khả năng rộng mở, như những bức tường vậy. Rào cản duy nhất nằm ở khả năng sáng tạo của người sử dụng mà thôi.

Nếu như những 8K, HDR… là cuộc đua cho các TV giải trí gia đình thì MicroLED, cùng The Wall, hướng đến những không gian trình chiếu rộng rãi, cỡ sân vận động trở lên, những bảng hiệu quảng cáo xuất hiện chễm chệ ở các giao lộ, các màn hình to được lắp đặt ở các concert khủng khiếp cho những ca sĩ hạng A…

IFA-2019-Samsung-THE-WALL-MicroLED-05.JPG

The Wall chễm chệ ở một góc IFA 2019.

Đánh giá The Wall và MicroLED: Samsung số hai, không ai số một

Không còn nghi ngờ gì nữa, The Wall và Micro LED là cuộc cách mạng tiếp theo trong màn hình hiển thị chuyên dụng. MicroLED sẽ khiến cho bảng hiệu LED hiện tại phải xấu hổ ở chất lượng hiển thị. Trong khi đó, cơ chế lắp ghép module cho phép người dùng điều chỉnh kích cỡ, thậm chí cả hình dạng, của một “bức tường” theo ý họ muốn, không nhất thiết phải hình vuông, hình chữ nhật…

MicroLED giúp cho từng mô-đun của The Wall, mỏng nhẹ, liền mạch (nhờ thiết kế không viền)… Những tiêu chí này hỗ trợ khâu vận chuyển và lắp ráp rất nhiều khi số lượng mô-đun không dừng ở hàng chục mà lên hàng trăm, hàng nghìn. Với những con số này, các mô-đun của đèn LED thông dụng đã bắt đầu làm khó người dùng vì quá nặng nề và khó lắp ráp.

IFA-2019-Samsung-THE-WALL-MicroLED-06.JPG

The Wall và MicroLED là công nghệ hiển thị đột phá trong 10 năm trở lại.

Tóm lại, MicroLED đã xong, The Wall đã xuất hiện. Hơi tiếc là mới chỉ có Samsung khởi chạy và về đích trong cuộc đua này. Các đối thủ khác cần phải nhanh hơn nữa nếu không muốn Samsung bỏ xa trong công nghệ chế tác MicroLED. Và hơn hết, người dùng cần thêm một thời gian nữa để thích nghi, bắt kịp khả năng sáng tạo của công nghệ tương lai có trong những bức tường cấu thành từ MicroLED.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vn587990

Member
Điểm ảnh to chà bá mà đặt tên micro. Lừa người tiêu dùng miết.
 

thanhdol

Active Member
Chả hiểu sáng quá để làm gì. Mình xem tivi vẫn phải để chế độ tự động tương thích ánh sáng phòng, nếu không thì rất nhanh mỏi mắt. Trừ xem thể thao thì cần sáng hơn một chút.
 
Bên trên