Điểm tin điện ảnh 17/9/2017

torune

Film critic
MARK HAMILL khuyên fan tránh xa truyện tranh STAR WARS để không dính spoiler; xác nhận CLAIRE FOY đóng chính phim THE GIRL IN THE SPIDER'S WEB và BILL SKARSGARD tiết lộ cảnh phim bị cắt trong bản chiếu rạp của IT là những tin khép lại tuần này.



* * *​

MARK HAMILL khuyên fan tránh xa truyện tranh STAR WARS để không dính spoiler

"I'm begging you! For your own good-DO NOT READ this spoiler-laden comic book before Friday December15th 2017 You'll thank me later #Wait4VIII"

"Tôi nài nỉ bạn! Vì bản thân - ĐỪNG ĐỌC quyển truyện có chứa spoiler này trước thứ Sáu ngày 15/12/2017. Bạn sẽ biết ơn tôi! #Wait4VIII"

Trên đây là chia sẻ mới nhất của Mark Hamill thông qua Twitter cá nhân, kèm ảnh bìa của quyển truyện mà nam diễn viên cảnh báo người xem. Đó là ấn phẩm số #49 của 'Star Wars', xuất hiện lần đầu vào năm 1977. Đặc biệt, quyển truyện cũng có tựa 'The Last Jedi'.

Phim điện ảnh 'Star Wars: The Last Jedi' dự kiến ra rạp ngày 15/12/2017.



* * *​

Xác nhận CLAIRE FOY đóng chính phim THE GIRL IN THE SPIDER'S WEB


Sony Pictures Entertainment tuần qua đã tuyên bố rằng nữ diễn viên Claire Foy sẽ thủ vai chính - Lisbeth Salander - trong tựa phim chuyển thể 'The Girl in the Spider’s Web'. Phim dự kiến khởi quay vào tháng 1/2018 ở Berlin và Stockholm. Lịch chiếu dự kiến rơi vào ngày 19/10/2018.

Chưa hết, đạo diễn của phim sẽ là Fede Alvarez, người từng hợp tác với Claire Foy trong hai cú hít kinh dị 'Don't Breathe' và 'Evil Dead'. Trở lại với Claire Foy, nữ diễn viên vừa nhận một đề cử từ Primetime Emmy Awards lần thứ 69 cho vai diễn Nữ hoàng Elizabeth trong series 'The Crown' của Netflix.

Trước đó, vai diễn này đã mang về cho Claire Foy hai chiến thắng ở Golden Globe Award và Screen Actors Guild Award. Gần đây, cô tiếp tục nhận các hợp đồng diễn xuất trong 'Wolf Hall', 'Unsane' (một phim thử nghiệm của Steven Soderbergh) và sắp tới có 'First Man' (của Damien Chazelle, đóng cùng Ryan Gosling).

'The Girl in the Spider’s Web' sẽ là quyển đầu tiên của series truyện 'Millennium' được chuyển thể trực tiếp thành phim nói tiếng Anh. Trước đó, quyển 'The Girl with the Dragon Tattoo' được chuyển thể thành phim nói tiếng Thụy Điển trước, xong mới được Hollywood làm lại.

* * *​

BILL SKARSGARD tiết lộ cảnh phim bị cắt trong bản chiếu rạp của IT


'It' hiện đang là tựa phim 'nóng' trên khắp các phương tiện truyền thông nhờ thành công ở mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Nhưng, phiên bản chiếu rạp đã bị cắt rất nhiều cảnh quay để không làm phiền lòng phần đông khán giả. Trong chia sẻ mới nhất của Bill Skarsard trong một podcast do Variety phát hành, nam diễn viên chính của phim đề cập đến một cảnh quay mà anh mô tả "really, really disturbing" (rất ghê). Được biết, cảnh phim cho khán giả thấy quá khứ của nhân vật Pennywise.

"Chúng tôi quay một cảnh hồi tưởng từ những năm 1600, trước khi Pennywise [trở thành Pennywise]. Cuối cùng thì cảnh quay xem ra rất, rất ghê rợn. Tôi không giống như một chú hề. Tôi trông gần với diện mạo ngoài đời hơn. Nó rất ghê. Kiểu như truyện làm nền, cho nguồn gốc của Pennywise. Mạch truyện này rất đáng để khám phá trong phần tiếp theo. Từ lâu đã có ý tưởng rằng 'It' là một thực thể ngủ quên trong hàng ngàn năm. Cảnh quay [vừa đề cập] gợi mở đến ý tưởng này" - Bill chia sẻ.

Xin nói thêm, câu chuyện chuyển thể của 'It' đã qua tay rất nhiều nhà viết kịch trước khi xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bản thảo ban đầu từng thuộc về Cary Fukunaga, người từng được hãng phim giao cho nhiệm vụ đạo diễn kiêm biên kịch.

"Quyển sách này rất trừu tượng và siêu hình, về ý nghĩa của sự tồn tại cũng như quan điểm tương tự và hình thể hóa các vật thể" - nam diễn viên nói - "Tôi nghĩ rằng điều này cũng nên được khai thác. Kiểu như, Pennywise là cái gì? Hắn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của trẻ em. Nếu bạn không tin vào hắn, thì hắn sẽ không có thực. Ở đây có một khía cạnh lý thú để tìm hiểu".

* * *​

Phim ngắn mới từ BLADE RUNNER 2049


Phim ngắn mang tên "2048: Nowhere to Run", xoay quanh nhân vật Sapper Morton, một replicant (người nhân tạo) do Dave Bautista đóng đang bị truy bắt. Với phim ngắn này, Dave Bautista đã chứng tỏ anh có thể diễn, nhiều hơn trong những phim điện ảnh trước đó. 'Blade Runner 2049' dự kiến khởi chiếu ngày 6/10/2017.

Cùng với phim ngắn, Warner Bros còn phát hành thêm bộ poster nhân vật mới cho phim.








* * *​

[Hình ảnh] Poster STRANGER THINGS lấy cảm hứng từ những phim kinh điển

Như đã chia sẻ trước đó, TV series sci-fi/giật gân "Stranger Things" của Netflix sẽ trở lại với khán thính giả từ ngày 27/10/2017. Và, trong những tuần qua, Netflix đã và đang tiến hành quảng bá cho TV series cho đến ngày phát hành.

Một trong những động thái quảng bá là chiến dịch mang tên #StrangerThursdays trên Twitter. Theo đó, thứ Năm hàng tuần, tài khoản của 'Stranger Things' sẽ công bố một poster lấy cảm hứng từ những phim kinh điển của thập niên 80. Những phim này có ảnh hưởng không nhỏ đến khán giả cũng như nhà làm phim.

Standby Me (1986)


A Nightmare on Elm Street (1984)


The Running Man (1987)


Alien (1979)


Firestarter (1984)


The Evil Dead (1981)


Jaws (1975)


* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

hailuasanhdieu

Well-Known Member
really, realy disturbing
quan điểm tưởng tự. tương tự
tài khoảng của 'Stranger Things'. tài khoản
Không ai cmt gì hết vậy ta
 
Bên trên