Điểm tin điện ảnh 19/2/2017

torune

Film critic
Có bao nhiêu Jedi trong STAR WARS: THE LAST JEDI; chủ nhân phim kinh dị LIGHTS OUT có thể đạo diễn SHAZAM của DCEU; danh sách người thắng giải từ Hiệp hội Âm thanh Điện ảnh là những tin khép lại tuần này.

01.jpg


* * *​

STAR WARS: THE LAST JEDI có nhiều hơn hơn một Jedi?

Mới đây, tựa đề tiếng nước ngoài của 'Star Wars: The Last Jedi' đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Theo đó, phiên bản tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Braizil và Italy đều nhìn nhận Jedi là một danh từ số nhiều. Suy ra, tên phim ở những nước này có thể đề cập đến nhiều hơn một Jedi. Họ có thể là Luke, Rey... hoặc những nhân vật mới lãnh hội năng lực của The Force.

Trong khi đó, một bên khác lại chỉ ra rằng "Jedi" có thể tồn tại như một danh từ số ít lẫn số nhiều. Khác với "Return of the Jedi", từ "Jedi" trong tựa phim mới có thể hiểu là... một chủng tộc, hoặc một hội kín (Jedi Order chẳng hạn). Có lẽ, chỉ có nhà sản xuất mới đính chính được thông tin này hoặc người hâm mộ phải đợi đến ngày công chiếu (15/12/2017) để kiểm chứng.

j01.jpg

j02.jpg

j03.jpg

j04.jpg


* * *​

Chủ nhân phim kinh dị LIGHTS OUT đạo diễn phim siêu anh hùng SHAZAM

02.jpg

Mặc dù 'Batman' đang gặp trục trặc nhưng không vì thế mà ekip đứng sau DCEU chững lại với các dự án khác. Theo đó, Warner Bros hiện đang đàm phán với David F. Sandberg (đạo diễn phim kinh dị 'Lights Out' từng chiếu trong năm qua) cho vai trò đạo diễn cho phim cùng tên về nhân vật "Shazam!". Thông tin này xuất hiện đầu tiên trên tạp chí TheWrap.

Cũng theo nguồn tin, dự án do New Line Cinema sản xuất và có khả năng không dính líu gì tới loạt phim siêu anh hùng gần đây của bộ đôi DC/Warner Bros. Hiện, chỉ có Dwayne Johnson đã lên tiếng sẽ tham gia dự án này trong vai Black Adam, kẻ thù của nhân vật chính - một cậu bé có khả năng biến hình thành Captain Marvel sau khi đọc mật khẩu "Shazam!" và sở hữu sức mạnh từ 6 vị thần có trong truyền thuyết.

Về phía David F. Sandberg, năm nay, anh có thêm một phim khác ra rạp. Đó là 'Annabelle 2' (hậu truyện của búp bê bị ếm), dự kiến khởi chiếu ngày 11/8/2017.

* * *​

LA LA LAND & GAME OF THRONES thắng giải từ Hiệp hội Âm thanh Điện ảnh

03.jpg

Tối thứ Bảy vừa qua, 'La La Land' và 'Game of Thrones' đã được vinh danh ở những hạng mục cao quý nhất của Giải thưởng từ Hiệp hội Âm thanh Điện ảnh (Cinema Audio Society Awards / CAS Awards) lần thứ 53.

Cũng trong đêm sự kiện, 'Finding Nemo' thắng giải ở hạng mục hoạt hình; còn 'The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and The Silk Road Ensemble' lại tỏa sáng ở hạng mục cho các phim tài liệu. 'Modern Family' và 'The People v. O.J. Simpson: American Crime Story' là hai TV series khác ra về với tượng vàng trong tay.

Người thắng giải CAS Awards 2017:

Phim điện ảnh - Người đóng
LA LA LAND
Production Mixer (Thu âm trên phim trường)r: Steven Morrow
Re-recording Mixer (Hòa âm): Andy Nelson
Re-recording Mixer (Hòa âm): Ai-Ling Lee
Scoring Mixer (Hòa nhạc): Nicholai Baxter
ADR Mixer (Chỉnh lời thoại): David Betancourt
Foley Mixer (Hiệu ứng âm thanh): James Ashwill

Phim điện ảnh - Hoạt hình
FINDIND DORY
Original Dialogue Mixer (Thu âm lồng tiếng): Doc Kane
Re-recording Mixer: Nathan Nance
Re-recording Mixer: Michael Semanick
Scoring Mixer: Thomas Vicari
Foley Mixer: Scott Curtis

Phim điện ảnh - Tài liệu
THE MUSIC OF STRANGERSL YO-YO AND THE SILK ROAD ENSEMBLE
Production Mixer: Dimitri Tisseyre
Production Mixer: Dennis Hamlin
Re-recording Mixer: Peter Horner

Phim truyền hình hoặc Mini-series
THE PEOPL V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY
Production Mixer: John Bauman
Re-recording Mixer: Joe Earle
Re-recording Mixer: Doug Andham
ADR Mixer: Judah Getz
Foley Mixer: John Guentner

TV series (1 tiếng/tập)
GAME OF THRONES - tập "Battle of the Bastards"
Production Mixer: Ronan Hill
Re-recording Mixer: Onnalee Blank
Re-recording Mixer: Mathew Waters
ADR Mixer: Richard Dyer
Foley Mixer: Brett Voss

TV series (30 phút/tập)
MODERN FAMILY - tập "The Storm"
Production Mixer: Stephen A. Tibbo
Re-recording Mixer: Dean Okrand
Re-recording Mixer: Brian R. Harman

Phim truyền hình phi hư cấu, tạp kỹ, âm nhạc hoặc chương trình đặc biệt
GREASE LIVE!
Production Mixer: J. Mark King
Music Mixer (Hòa nhạc): Bill Dawes
Playback and SFX Mixer (Hiệu ứng khi phát): Eric Johnston
Protools Playback Music Mixer (Giám sát Pro Tools): Pablo Mungula​

* * *​

Video clip mới


SONG TO SONG - thành phẩm mới nhất của nhà làm phim Terrence Malick - thuộc thể loại tâm lý/âm nhạc. Lấy bối cảnh ở Austin (Texas), phim xoay quanh cuộc tình tay bốn giữa hai cặp đôi. Một bên là hai nhạc sĩ đang vật lộn để mưu sinh: Faye (Rooney Mara) và BV (Ryan Gosling). Một bên là nhà sản xuất Cook (Michael Fassbender) và nàng đào (Natalie Portman) mà anh mới nhặt được.

Ngoài ra, dàn cast trong phim còn gồm Cate Blanchett, Trevante Rhodes, Christian Bale, Haley Bennett cùng một vài ca sĩ/nhóm nhạc như Patti Smith, Lykke Li, the Black Lips, Iggy Pop, Florence & The Machine và Red Hot Chili Peppers. Trước khi ra rạp (17/3/2017), phim sẽ đến với khán giả của sự kiện SXSW 2017 (South By South West) vào ngày 10/3/2017.

- - -


J.J. Abrams và Stephen King thả thính fan dòng phim giật gân bằng một teaser cho series hợp tuyển mới mang tên CASTLE ROCK dự kiến lên sóng dịch vụ VOD Hulu trong năm nay. Thị trấn Castle Rock được ví như một vũ trụ thu nhỏ, tổ ấm của những câu chuyện như "The Deason", "Cujo", "The Needful Things"... của Stephen King.

Theo lời nhà sản xuất, series phim mới sẽ kết nối những nhân vật có trong loạt tiểu thuyết giật gân của Stephen King vào thị trấn Castle Rock và mỗi mùa phim sẽ khai thác từ từ kho tàng nhân vật cũng như tình tiết có trong loạt truyện. Ngoài ra thì Hulu vẫn chưa công bố ngày phát hành cho bộ phim.

* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hailuasanhdieu

Well-Known Member
dự án cho New Line Cinema. do
ở những hạng mục ca quý nhất. cao quý
Phim truyền hình phi hư cấu, tạp lỹ. tạp kỹ
Song To Song nhiều diễn viên tên tuổi ghê nhở.
 

Arceusium

Well-Known Member
Jedi là một tầng lớp chứ không phải một dòng tộc huyết thống , một danh từ chỉ số nhiều, không có từ Jedies, cũng giống như phim The Last Samurai của Tom Cruise vậy, chỉ còn một người sống sót của tầng lớp đó tại thời điểm điểm đó thì không có nghĩa là người cuối cùng duy nhất, sau này có người mới muốn theo giáo phái này thì lại tiếp tục tồn tại. count Dooku, Kylo Ren, Anakin... đều là Jedi phản nghịch đổi phe, thì Sith cũng có người cải tà quy chánh qua Jedi được...
 
Bên trên