Điểm tin điện ảnh 21/1/2018

torune

Film critic
THE SHAPE OF WATER thắng lớn ở giải thưởng của các nhà sản xuất; ABC âm thầm hủy show INHUMANS và truyền hình Mỹ đã quá tải (P1) là những tin nổi bật khép lại tuần này.

01.jpg


* * *

THE SHAPE OF WATER thắng lớn ở giải thưởng của các nhà sản xuất
Tối thứ Bảy vừa qua, 'The Shape of Water' tiếp tục củng cố vị thế trong mùa giải thưởng trước Oscars sau khi phim chiến thắng ở hạng mục cao quý nhất "Phim điện ảnh xuất sắc nhất" từ PGA Awards (Giải thưởng từ Hiệp hội các nhà Sản xuất phim Mỹ), diễn ra ở khách sạn Hilton Beverly.

Ở mảng truyền hình, 'The Marvelous Mrs. Maisel' (từ Amazon) và 'The Handmaid’s Tale' (từ Hulu) là 2 phim liên tục được xướng tên nhận giải.

02.jpg

Trở lại với người dẫn đầu dự án 'The Shape of Water', đáng tiếc, Guillermo del Toro đã không có mặt tại sự kiện và ông đã nhờ diễn viên Richard Jenkins lên nhận thay với lời nhắn giải thích rằng ông đang ở Mexico để chăm sóc cho người cha già yếu.

"I would like to ask of you all to allow me then to dedicate a little moment and the honors of this night to both my father and my mother, to whom my infinite gratitude belongs, and in turn as a father to offer to my kids also, may they be free to pursue their dreams and fantasies and may they stand by my side when I fade away".

Danh sách thắng giải PGA Awards 2018

Nhà sản xuất phim điện ảnh [nổi bật]
“The Shape of Water” - Guillermo del Toro, J. Miles Dale

Nhà sản xuất phim hoạt hình
“Coco” - Darla K. Anderson

Nhà sản xuất phim tài liệu
“Jane” - Brett Morgen, Bryan Burk, Tony Gerber, James Smith

Nhà sản xuất phim truyền hình, Tâm lý
“The Handmaid’s Tale” (Season 1)
NSX: Bruce Miller, Warren Littlefield, Daniel Wilson, Fran Sears, Ilene Chaiken, Sheila Hockin, Eric Tuchman, Frank Siracusa, John Weber, Joseph Boccia, Elisabeth Moss, Kira Snyder, Leila Gerstein

Nhà sản xuất phim truyền hình, Hài
“The Marvelous Mrs. Maisel” (Season 1)
NSX: Daniel Palladino, Amy Sherman-Palladino, Sheila Lawrence, Dhana Rivera Gilbert

Nhà sản xuất phim truyền hình thời lượng dài
“Black Mirror” (Season 4)
NSX: Annabel Jones, Charlie Brooker

Nhà sản xuất chương trình truyền hình phi hư cấu
“Leah Remini: Scientology and the Aftermath” (Season 1, Season 2)
NSX: Leah Remini, Eli Holzman, Aaron Saidman, Myles Reiff, Adam Saltzberg, Erin Gamble, Lisa Rosen, Grainne Byrne, Taylor Levin, Alex Weresow, Rachelle Mendez

Nhà sản xuất chương trình trò chuyện và giải trí trực tiếp
“Last Week Tonight with John Oliver” (Season 4)
NSX: John Oliver, Tim Carvell, Liz Stanton

Nhà sản xuất cuộc thi truyền hình
“The Voice” (Season 12, Season 13)
NSX: John de Mol, Mark Burnett, Audrey Morrissey, Lee Metzger, Chad Hines, Amanda Zucker, Kyra Thompson, Jay Bienstock, Stijn Bakkers, Mike Yurchuk, Teddy Valenti, Carson Daly

Chương trình thời lượng ngắn [nổi bật]
“Carpool Karaoke” (Season 1)

Chương trình thể thao
“Real Sports with Bryant Gumbel” (Season 23)

Chương trình thiếu nhi
“Sesame Street” (Season 47)​

* * *

ABC âm thầm hủy show INHUMANS
Căn cứ vào bình luận của người trong cuộc tại tour họp báo TCA (Television Critics Association- Hiệp hội Bình luận Truyền hình) vừa diễn ra đầu tháng này cùng với phát hiện mới nhất từ SpoilerTV, có vẻ như ABC đã âm thầm rút mọi thông tin về 'Inhumans' ra khỏi trang tin trên website của họ.

03.jpg

Nguồn tin dự đoán rằng có thể tới tháng 5, kênh truyền hình này mới có thông báo chính thức về việc hủy show (hoặc có thể không) bởi đại diện nhà sản xuất liên tục tránh né những câu hỏi liên quan tới series 'siêu anh hùng của Marvel mà lại bị ném đá không thương tiếc' này.

* * *

Truyền hình Mỹ đã quá tải (P1)
Bạn đã xem season mới nhất của 'Black Mirror'? Hay đã ghé qua 'Handmaid's Tale' lẫy lừng của Hulu? Giữa thời đại "peak TV" (truyền hình phát triển đỉnh điểm), những mẩu hội thoại như vầy dễ khiến các nhà làm phim lo âu hơn là phấn khích. Ở năm 2015, khi nói tới 'peak TV', quản lý John Langraf của FX Network chỉ buông một lời vặt vãnh rằng "đơn giản là quá nhiều truyền hình".

Thật vậy, hiện có khoảng 500 series (có kịch bản) đã lên sóng truyền hình Mỹ trong năm rồi. Số chính xác là 487, tăng từ 455 (của năm 2016). Số liệu này do FX khảo sát và công bố.

study-01.jpg

Phần lớn chương trình là sản phẩm đặt hàng từ Netflix, Amazon Prime và Hulu. Ngoài ra, các mạng xã hội như Facebook cũng khăn gói đi làm nội dung truyền hình vào năm 2017.

study-02.jpg

Những nền tảng này đã không ngừng chi tiền để đảm bảo khán giả của họ duy trình thuê bao hàng tháng. Netflix đã tốn 6 tỷ USD cho riêng mảng nội dung. Amazon thì chi 4,5 tỷ USD và Hulu thì 2,5 tỷ USD. Cùng lúc, Disney mua lại Fox để làm phong phú kho nội dung của họ; trong khi Apple cũng đang âm thầm phát triển dịch vụ VOD riêng.

Kết quả là khán giả Mỹ phải chịu đựng sự quá tải. Có quá nhiều dịch vụ truyền phát / truyền hình hơn mức cần thiết và không biết phải làm gì. Trung bình một người Mỹ tiếp cận được 4 nhưng chỉ dùng 2 dịch vụ truyền phát thường xuyên. Theo báo cáo của PwC, gần nửa người Mỹ nói rằng có quá nhiều TV show để chọn nên không biết chọn coi cái gì. Cùng lúc, Hub Entertainment Research cho thấy chỉ có 73% người khảo sát (2017) - thấp hơn 81% so với năm 2014 - nói rằng họ dành nhiều thời gian hơn cho show họ thật sự thích.​

Trở lại với John Langraf, năm 2015, không từng dự đoán rằng TV sẽ lên đỉnh điểm vào năm 2018 và bắt đầu đi xuống từ đây. Hiện, thị trường này đang trong giai đoạn cuối cùng của một bong bóng.

<còn tiếp...>

* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.
 

Binos

Member
Rãnh rỗi lên tìm Series nào đó xem mà nhìn cái list quá trời phim. Cách tốt nhất là không xem gì cả cho đỡ nhọc tìm.
 
Bên trên