Điểm tin điện ảnh 22/10/2017

torune

Film critic
J.K. SIMMONS tiết lộ kịch bản JUSTICE LEAGUE 2 đang được viết; PACIFIC RIM xã giao với KING KONG và GODZILLA và những đạo diễn ghét phim do chính mình thực hiện là những tin khép lại tuần này.

diem-tin-dien-anh-01.jpg


* * *​

J.K. SIMMONS: Kịch bản JUSTICE LEAGUE 2 đang được viết

Lần đầu tiên khi Warner Bros công bố sự tồn tại của DCEU, hãng phim đã nhắm làm 'Justice League' thành 2 phần. Tuy nhiên, sau diễn biến của những sản phẩm dạo đầu như 'Batman v Superman: Dawn of Justice', nhiều người tin rằng ý định ban đầu của WB sẽ thay đổi ít nhiều.

Nhưng, khả năng nhóm Justice League tái hợp trong phần 2 vẫn còn đó. Theo tiết lộ mới từ J.K. Simmons - người đóng vai Ủy viên Gordon trong phim, kịch bản cho hậu truyện đang được viết.

"Đây là phim Justice League đầu tiên trong nhiều phim [Justice League] chúng tôi mong là vậy. Họ đang làm việc với bản thảo của The Batman và Justice League tiếp theo. Truyện sẽ giới thiệu phiên bản tái sinh của Ủy viên Gordon. Tôi không có nhiều thứ để làm. Cảm giác như tôi chỉ mới lún nhẹ vào nhân vật này."

* * *​

PACIFIC RIM xã giao với KING KONG và GODZILLA !?

diem-tin-dien-anh-02.jpg

Còn hơn 4 tháng nữa 'Pacific Rim: Uprising' mới ra rạp. Căn cứ vào trailer, khán giả đã biết rằng các kaiju vẫn chưa thể bị tận diệt mà còn lớn mạnh hơn nữa. Suy ra, Legendary đã có những kế hoạch mới cho series phim này. Vậy, những kế hoạch đó là gì?

Sự thật là Legendary đang nắm giữ hai quái vật lớn của điện ảnh: Godzilla và King Kong. Và, giữa thời đại làm phim ăn theo, đầy rẫy liên kết (chẳng hạn như 'Avengers'), thì khả năng cho các jeager trong 'Pacific Rim' xã giao (crossover) với 'chúa tể quái vật' và 'vua của đảo đầu lâu' liệu có xảy ra?

Câu hỏi này đã được đặt ra trong khuôn khổ New York Comic-Con cách đây vài tuần. Sau đây là phản hồi của Steven S. DeKnight (đạo diễn 'Pacific Rim: Uprising').

"Tôi không nói là sẽ không có Easter Egg nhưng họ đã bàn bạc về vấn đề này nhiều lần rồi. Tôi thì nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu cho Pacific Rim xã giao với Monster Universe (Thế giới Quái vật) của Legendary. Chuyện này trông rất tự nhiên. Sau phần 3 [của 'Pacific Rim'] điều này có thể xảy ra. Mọi thứ còn rất xa, tất cả chỉ trên lý thuyết, nhưng, là một người hâm mộ, tôi mong điều đó xảy ra."

Cũng theo vị đạo diễn, kết thúc của 'Pacific Rim: Uprising' sẽ dang dở ở chừng mực nào đó.

"Ồ, chúng tôi chắc chắn để mở nhằm dẫn lối cho phần phim tiếp theo. Khó khăn ở chỗ tôi không muốn kết thúc những phim kiểu này với một cliffhanger (cao trào dang dở). Chúng ta không muốn một cliffhanger kiểu như Empire Strikes Back nếu như bạn đã có dự định làm một phim nữa - bạn vừa muốn để mở, vừa muốn gói ghém nó lại. Vì vậy, đó là thứ chúng tôi đã làm với Pacific Rim 2. Nó có một kết cục hợp lý nhưng cũng để mở cho chương tiếp theo."

* * *​

Những đạo diễn ghét phim... do chính mình thực hiện

diem-tin-dien-anh-03.jpg

Gần đây, phim giật gân 'The Snowman' nổi lên như một hiện tượng, không phải vì diễn xuất của Michael Fassbender hay vì ý tưởng truyện độc đáo, mà vì chính đạo diễn Tomas Alfredson đã lên tiếng chê phim của ông... dở.

Lý do là vì: Theo lời Tomas Alfredson, ông đã không được hãng phim cho đủ thời gian để ghi hình tại Na-uy và khoảng 10-15% nội dung kịch bản đã bị lược bỏ. "Cảm giác như bạn đang chơi xếp hình nhưng một vài mảnh ghép bị thất lạc nên bạn không thể có được bức tranh tổng thể."

Tomas Alfredson không phải là người duy nhất. Nhân dịp này, mời bạn đọc điểm qua các đạo diễn từng thẳng thắn chê thành phẩm của mình.

Josh Trank - Fantastic Four (2015)

"Một năm trước, tôi đã tưởng tượng ra phiên bản tuyệt vời của phim. Nó có thể nhận được nhiều đánh giá tốt. [Nhưng] Có lẽ, bạn sẽ không bao giờ được chứng kiến. Thực tế là vậy đó."​

Tony Kaye - American History X (1998)

"Cái phim mà họ chọn chiếu được lấp đầy bởi những khung hình mà người ta chia sẻ nhau những màn khóc lóc. Và, dĩ nhiên [Edward] Norton được ban tặng thời lượng lên hình nhiều hơn đáng kể."​
Kevin Reynolds - Waterworld (1995)

"Nó chẳng hay hay dở hơn bất kỳ thể loại phim nào ngoài kia." [Phiên bản Việt: 12 con giáp, không giống con nào]​
Rocky Morton - Super Mario Bros. (1993)

"It’s a messy film. It’s a big mess." (Một đống hỗn độn, to tổ bố)​
David Fincher - Alien 3 (1992)

"Không ai ghét nó hơn tôi; tới tận ngày nay, vẫn không ai ghét nó hơn tôi."​
Michael Cimino - Heaven’s Gate (1980) + sự nghiệp của ông?

"Tôi chưa bao giờ biết làm phim và tôi vẫn chưa biết... Tôi xuất phát bên mảng kiến trúc, hội họa. Tôi dễ có cảm tình với một công trình đẹp hơn là một bộ phim hay."​
Stanley Kubrick - Fear and Desire (1953)

"Pain is a good teacher." (Đớn đau sẽ dạy bạn)​

* * *​

Video clip


20th Century Fox lặng lẽ công bố poster động cho THE PREDATOR. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 3/8/2018.

- - - - -


Saban Films tung trailer cho phim tâm lý tội phạm HANGMAN - kể về quá trình tìm kiếm một kẻ sát nhân hàng loạt thực hiện những vụ án với ý tưởng từ trò chơi cùng tên.

- - - - - -


Trailer mới cho BLUE PLANET II đến từ BBC. TV show hứa hẹn thỏa mãn thị giác của những người yêu nước.​

* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Kevin Reynolds - Waterworld (1995)

"Nó chẳng hay hay dở hơn bất kỳ thể loại phim nào ngoài kia." [Phiên bản Việt: 12 con giáp, không giống con nào]

Phim này ngày xưa xem cũng đâu tới nỗi nào, chỉ là đầu tư kinh phí một cách quá đáng để rồi mất cả núi tiền , thời đó mà đầu tư bom tấn hóa trang dựng phim như thế ,nhưng khán giả và hệ thống rạp chiếu phim phân phối chưa đủ để kiếm lại vốn , sai lầm lớn
 

pyro108

Member
Kevin Reynolds - Waterworld (1995)

"Nó chẳng hay hay dở hơn bất kỳ thể loại phim nào ngoài kia." [Phiên bản Việt: 12 con giáp, không giống con nào]

Phim này ngày xưa xem cũng đâu tới nỗi nào, chỉ là đầu tư kinh phí một cách quá đáng để rồi mất cả núi tiền , thời đó mà đầu tư bom tấn hóa trang dựng phim như thế ,nhưng khán giả và hệ thống rạp chiếu phim phân phối chưa đủ để kiếm lại vốn , sai lầm lớn

Mình nhớ khi đó báo chí bảo WW quay gần xong, bị cái gì đó, bỏ quay lại từ đầu.. nên kinh phí dội cao...
Mà phim này chỉ nhớ được lúc đầu lênh đênh trên tàu, bè, đi với con bé nhỏ có sơ đồ đât liền... khúc cuối ko ấn tượng gì luôn
 

Arceusium

Well-Known Member
Mình nhớ khi đó báo chí bảo WW quay gần xong, bị cái gì đó, bỏ quay lại từ đầu.. nên kinh phí dội cao...
Mà phim này chỉ nhớ được lúc đầu lênh đênh trên tàu, bè, đi với con bé nhỏ có sơ đồ đât liền... khúc cuối ko ấn tượng gì luôn
bị cái gì đó chắc là máy quay rơi xuống nươc mất hết nên quay lại :)
 

hailuasanhdieu

Well-Known Member
Vì vậy, đó thì thứ chúng tôi đã làm.
Xã giao cho lắm vào rồi bét nhè. Về tay anh Tung Của thì chỉ có fail
 

suadogo

Member
Ngày trước nhiều phim hay, xem lại vẫn thích.. dạo này ra nhiều phim nhưng đa số gây thất vọng.
 

kendu2207

Member
Tui có dịp được xem WW rồi. Kịch bản, kỹ xảo và cảnh quay rất tuyệt so với thời đó. Phim đó trong quá trình quay diễn viên đóng thế cho nam chính mém bị chết đuối, điều kiện đóng khắc nghiệt nên nhà sản xuất bị các diễn viên kiện tụng việc bóc lột sức lao động, điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn... nên đoàn phim mất khá nhiều thời gian để xử lý những vấn đề phát sinh do việc này gây ra.
 

kendu2207

Member
Tụi nó quánh nhau um sùm trên 1 cái tàu to to như tàu sân bay. Cháy nổ ầm trời nhưng ơn trời là có 1 chiếc máy bay không bị hư hại gì. Mà hình như tụi nó quánh nhau để dành cái máy bay đó. Cuối cùng là anh nam chính và chị nữ chính cùng nhau lấy được cái máy bay đó bay về đất liền.
Mình thắc mắc từ đó đến giờ là phim về thế giới nước, gắn liền với những loại tàu bè ca nô các kiểu. Không hiểu sao anh nam chính lại biết lái máy bay trong khi ảnh là dân lai người cá (có mang cá sau tai và bơi lặn vô đối). Hay là chị nữ chính lái ta?! không nhớ rõ nữa.
 

Arceusium

Well-Known Member
Tụi nó quánh nhau um sùm trên 1 cái tàu to to như tàu sân bay. Cháy nổ ầm trời nhưng ơn trời là có 1 chiếc máy bay không bị hư hại gì. Mà hình như tụi nó quánh nhau để dành cái máy bay đó. Cuối cùng là anh nam chính và chị nữ chính cùng nhau lấy được cái máy bay đó bay về đất liền.
Mình thắc mắc từ đó đến giờ là phim về thế giới nước, gắn liền với những loại tàu bè ca nô các kiểu. Không hiểu sao anh nam chính lại biết lái máy bay trong khi ảnh là dân lai người cá (có mang cá sau tai và bơi lặn vô đối). Hay là chị nữ chính lái ta?! không nhớ rõ nữa.
Trùm cuối chết cùng chiếc máy bay đó rồi, các nhân vật đc bạn tới cứu bằng khinh khí cầu tự chế mà...
 
Bên trên