Điểm tin điện ảnh 22/3/2017

torune

Film critic
DISNEY bị tố đánh cắp ý tưởng ZOOTOPIA và phim về biệt đội Avengers phiên bản công chúa là những tin nổi bật trong ngày.

01.jpg


* * *​

Disney bị tố ăn cắp ý tưởng ZOOTOPIA

Thứ Ba vừa qua, Gary Goldman - một cựu nhân viên viết kịch bản - đã đâm đơn kiện Disney vì hãng phim đã đánh cắp ý tưởng của ông để phát triển 'Zootopia'

Theo lời cáo buộc của Gary Goldman, Disney đã đánh cắp thiết kế nhân vật, bối cảnh, lời thoại, thậm chí cả cái tên "Zootopia" từ một dự án mà Gary Goldman đã phát triển trong năm 2000. Cùng lúc, Gary chia sẻ rằng ông đã rao bán ý tưởng này với chóp bu của Disney trong 2 năm - 2000 và 2009 - nhưng đều bị khước từ. Được biết, đây là vụ tố tụng mới nhất trong lịch sử của [tập đoàn giải trí khổng lồ] Disney cùng nhiều vụ tố tụng tương tự nhưng vẫn chưa rõ hồi kết.

"Mặc dù The Walt Disney Company rất tích cực củng cố bản quyền của họ, họ lại đi theo con đường không chỉ chấp nhận những sản phẩm sao chép không được ủy quyền mà còn cổ xúy điều này" - trích lời ông Golman. "Thay vì tiến hành mua lại công trình của Goldman theo quy định phát luật, bị cáo đã nói rằng họ không hứng thú với việc sản xuất phim và tạm biệt ông ấy. Một thời gian sau, đã quen với văn hóa đạo nhái, bị cáo đã sao chép công trình của Goldman" - trích dẫn hồ sơ tố tụng.

Ngay lập tức, đại diện của Disney đã lên tiếng, bác bỏ lập luận trên và tuyên bố theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Về phía ông Goldman, ông tuyên bố rằng mình đã từng đăng ký bảo hộ kịch bản cho phim live-action mang tên "Loonely" với Hội Biên kịch gia Mỹ ở bờ Tây vào tháng 8/2000. Căn cứ vào đó, "Loonely" là phần phim đầu tiên trong chuỗi phim gồm cả 'Zootopia' theo sau. Ý tưởng của ông Goldman cũng là tạo ra một thế giới hoạt hình phản ánh xã hội phức tạp của con người. Cơ cấu địa vị và quyền lực được phân theo đặc tính của từng loài khác nhau.

Lúc ấy, Goldman đã thuê hẳn một họa sĩ để phác thảo ý tưởng của ông và Goldman cho rằng hình minh họa rất giống với ảnh tạo hình các nhân vật trong phiên bản của Disney.

02.png

Trong phiên bản phim của Goldman, nhân vật chính là một chú sóc tên Mimi (tính cách lạc quan, dễ thương nhưng bị người khác xem thường). Goldman cho rằng Mimi có rất nhiều điểm tương đồng với Judy của 'Zootopia'. Bên cạnh đó, Goldman cũng đã tạo ra linh cẩu Roscoe - một nhân vật có nét tương đồng với cáo Nick của 'Zootopia'.

Thế giới động vật của Goldman nằm dưới sự kiểm soát của gấu Griz (có nét tương đồng với cảnh sát trưởng Bogo). Trong khi ca sĩ Gazelle trong 'Zootopia' lại có nét tương đồng với nhân vật báo Cha do Goldman tạo ra. "Cả hai đều là những nhân vật nữ gốc Latin, trong thân xác động vật gốc Phi. Những nhân vật này biểu tượng cho sự hấp dẫn, vào vai những người mua vui, những biểu tượng sex" - ông Goldman chia sẻ.

Cũng theo hồ sơ tố tụng, ông Goldman cho rằng cả hai phiên bản đều có cảm hứng giống nhau, bao gồm thông điệp vượt qua định kiến và đạt đến ước mơ của mỗi người. Gary Goldman khẳng định 'Zootopia' sao chép ý tưởng của ông gần như y nguyên.

Nhân vật chính nỗ lực để có một công việc mà bố mẹ không ủng hộ, sau đó, tham gia học viện để trau dồi kỹ năng và đến thành phố mơ ước để thực hiện công việc đó.

Ở thành phố lớn, nhân vật chính gặp phải những ông sếp có quyền hành lớn, muốn kiểm soát mọi chuyện. Nhân vật chính vì quá mê say công việc nên đã đi đến những giới hạn không cho phép, trước khi rơi vào trạng thái khủng hoảng trong công việc. Nhân vật chính cũng có những người bạn đồng hành, giúp đỡ hoàn thành công việc

Sau đó, nhân vật chính về lại quê nhà, gặp lại kẻ bắt nạt trong quá khứ và học những điều mới.

Nhân vật chính vượt qua định kiến, tái ngộ bạn bè và hoàn tất những chuyện dang dở. Trên hành trình ấy, nhân vật chính vì bị tước đoạt danh hiệu nên phải chứng tỏ cho mọi người biết rằng chúng ta có thể trở thành bất cứ ai mà ta muốn.​

Năm 2000, Gary Goldman (biên kịch của 'Total Recall' và giám chế của 'Minority Report') rao bán ý tưởng cho David Hoberman (Chủ tịch đương nhiệm của Disney, sau này là CEO của Mandeville Films) nhưng không thành. Năm 2007, Goldman được thuê viết kịch bản cho "Blaze" (một dự án của Marvel). Đây là lúc ông gặp Brigham Taylor - Phó Chủ tịch mảng Phát triển và Sản xuất phim của Disney. Năm 2009, Goldman tiếp tục rao bán ý tưởng cho Taylor nhưng tiếp tục không thành.

Về phía Byron Howard (đạo diễn của 'Zootopia'), ông từng chia sẻ rằng dự án phim manh nha từ năm 2010.

* * *​

Chị em công chúa lập đội AVENGERS riêng!?

03.jpg

Theo tin từ trang Tracking Board, hai đại diện David Boxerbaum và Jake Wagner đến từ hãng Paradigm đang rao bán với các hãng phim lớn một dự án mang tên "Princesses", được mô tả như 'một biệt đội Avengers chỉ toàn nữ và họ là các công chúa trong những câu chuyện thần tiên'. Đáng chú ý, vai trò giám chế của dự án đã được giao cho Lawrence Grey ('Lights Out', 'Last Vegas').

* * *​

Video clip


Trailer cho phim hoạt hình lấy cảm hứng từ bài hát "All I Want for Christmas is You" của Mariah Carey, dự kiến xuất hiện vào Giáng sinh năm nay.

- - -


MY COUSIN RACHEL (dự chiếu ngày 9/6/2017) với sự tham gia của người đẹp Rachel Weisz, kể về một quý ông người Anh (do Sam Claffin thủ vai) lên kế hoạch báo thù chị em họ bí ẩn Rachel sau khi tin rằng cô đã hạ sát người bảo hộ của anh trước khi anh nhận ra mình không thể cưỡng lại sức quyến rũ của cô ấy.

* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hailuasanhdieu

Well-Known Member
Được viết, đây là vụ tố tụng mới nhất. biết
nỗ lực để có một ông việc. công việc
Sau đ, nhân vật chính về lại quê nhà. Sau đó
nhân vật chính vì bị tướt đoạt. tước đoạt
phim hoạt hình lấy ý cảm hứng
Avenger nữ để thả thính ah. :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Zootopia đã thành công tạo tiếng vang ngay từ khi công chiếu rạp : không kiện , chiếu rạp xong được hơn tỷ đô : vẫn không kiện, tới lúc đoạt giải Oscar phim hoạt hình xuất sắc nhất mới đi kiện : vừa kiếm tiền bồi thường vừa kiếm danh Oscar chăng? Trắng đen thế nào hạ hồi tòa án sẽ phân xử, nhưng dám công khai đi kiện tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới là cũng liều lắm, thua là lo trả án phí sướng luôn, Disney ném vài trăm triệu là chìm xuồng ngay thôi mà, hình như Inside Out cũng bị giống vậy... nếu thật sự là dùng ý tưởng của cựu nhân viên thì dại gì mà không cho ít tiền để thỏa thuận êm đẹp, có tập đoàn lớn nào mà muốn để thua cá nhân trong mấy vụ pháp lý kiểu này
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyen Robin

Active Member
Hồi đó Lion King cũng bị kiện vì khá giống chi tiết con sư tử trong phim nhật
 

viethaiyb

Well-Known Member
Zootopia đã thành công tạo tiếng vang ngay từ khi công chiếu rạp : không kiện , chiếu rạp xong được hơn tỷ đô : vẫn không kiện, tới lúc đoạt giải Oscar phim hoạt hình xuất sắc nhất mới đi kiện : vừa kiếm tiền bồi thường vừa kiếm danh Oscar chăng? Trắng đen thế nào hạ hồi tòa án sẽ phân xử, nhưng dám công khai đi kiện tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới là cũng liều lắm, thua là lo trả án phí sướng luôn, Disney ném vài trăm triệu là chìm xuồng ngay thôi mà, hình như Inside Out cũng bị giống vậy... nếu thật sự là dùng ý tưởng của cựu nhân viên thì dại gì mà không cho ít tiền để thỏa thuận êm đẹp, có tập đoàn lớn nào mà muốn để thua cá nhân trong mấy vụ pháp lý kiểu này
Chứ bạn nghĩ mục đích của ta khi kiện là gì ... :)) ... vài triệu là ok ngay chứ cần gì vài trăm ... kiện dân sự thì tòa luôn ưu tiên 2 bên tự hòa giải mà ...
 

leutrunghieu1993

Well-Known Member
nước ngoài họ tôn trọng và đề cao bản quyền hơn VN mình rất nhiều. cộng đồng designer ở VN cũng đang bị chảy máu chất xám là vì thế....
 

Arceusium

Well-Known Member
Chứ bạn nghĩ mục đích của ta khi kiện là gì ... :)) ... vài triệu là ok ngay chứ cần gì vài trăm ... kiện dân sự thì tòa luôn ưu tiên 2 bên tự hòa giải mà ...
Nếu tự hòa giải êm xuôi được thì cần gì mất công tốn tiền thuê luật sư và án phí.... tự thỏa thuận không thành mới đưa đơn nhờ tòa áp dụng luật bản quyền xử lý giúp chứ, mình nghĩ vậy chắc không chính xác với hành pháp bên Mỹ nhỉ :p
 

Shangri-La

Well-Known Member
Nếu tự hòa giải êm xuôi được thì cần gì mất công tốn tiền thuê luật sư và án phí.... tự thỏa thuận không thành mới đưa đơn nhờ tòa áp dụng luật bản quyền xử lý giúp chứ, mình nghĩ vậy chắc không chính xác với hành pháp bên Mỹ nhỉ :p

Ủa, thì cũng phải ủy quyền cho luật sư làm việc chứ, mà luật sư thì chắc chắn phải đệ đơn lên tòa nhá hàng trước rồi mới thỏa thuận sau. Các vụ kiện loại này hình như là luật sư thỏa thuận ăn chia tỷ lệ phần trăm của tiền bồi thường thì phải. Điển hình như vụ cô bé nào đó ở Phan Thiết lỡ có con với ông tỷ phú Mỹ nào đó mất tích ở núi lửa Hawaii, sau nhờ đám luật sư mò ra mà hưởng được tiền thừa kế, giờ mất tích đâu đó bên xứ cờ hoa.
 
Bên trên