Điểm tin điện ảnh 23/1/2017

torune

Film critic
Lộ diện tạo hình THOMAS EDISON của BENEDICT CUMBERBATCH; LOGAN ở dòng thời gian khác với X-MEN hiện tại; cập nhật tình hình phòng vé Mỹ tuần qua là chùm tin mở màn tuần này.

01.jpg

- - -​


BENEDICT CUMBERBATCH lộ diện tạo hình THOMAS EDISON

The Westein Company vừa qua đã đăng tải ảnh chụp đầu tiên của Beneditch Cumberbatch với tạo hình nhà khoa học Thomas Edison trong phim tâm lý/lịch sử 'The Current War' (Cuộc chiến dòng điện). Đóng cùng 'bác sĩ Trang' là dàn cast gồm các gương mặt thân quen: Tom Holland, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tuppence Middleton, Michael Shannon...

02.jpg

- - -​


LOGAN ở dòng thời gian khác với X-MEN hiện tại

03.jpg

Giữa thời đại mà các nhà làm phim công nghiệp luôn muốn tạo ra nhiều khả năng nhất có thể để tiếp tục sản xuất hậu truyện, tiền truyện, sản phẩm ăn theo..., 20th Century Fox, cùng với 'Logan', cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Theo đó, trong bài phỏng vấn mới nhất với Digital Spy, nam diễn viên Hugh Jackman đã lên tiếng khẳng định 'Logan' và X-Men không cùng chung một vũ trụ.

"Đó là một phim độc lập ở nhiều phương diện. Nó không thực sự bị dính vào dòng thời gian cũng như mạch truyện của nhiều phim khác. Dĩ nhiên, Patrick Stewart xuất hiện ở trỏng nên chúng ta sẽ có một vài màn xã giao, nhưng phim ['Logan'] sẽ rất khác lạ và mới mẻ".

Hugh Jackman còn nói rằng việc cố gắng kết nối 'Logan' (dự chiếu ngày 3/3 tới) với các phim X-Men khác sẽ không có kết quả vì phim đã lạc quẻ mất rồi. "Khi xem hết phim, bạn sẽ hiểu. Không chỉ khác ở dòng thời gian mà còn ở tinh thần, đó là một vũ trụ hơi lạ lẫm. Nó thực ra là một thế giới quan khác và sẽ dần được sáng tỏ".

Ngay lập tức, một người hâm mộ đã lên Twitter hỏi đạo diễn James Mangold để xác nhận điều này.

Hỏi: Vì gần đây, Hugh nói rằng 'Logan' diễn ra trong một vũ trụ khác nên phim sẽ không ở chung dòng thời gian của DoFP?

Đáp: Đừng nghĩ rằng HughJackman nói đúng. Đơn giản. Chúng tôi lấy bối cảnh năm 2029, xa hơn 5 năm so với những gì từng diễn ra trong mọi phim X-Men.​


- - -​


Phòng vé Mỹ: Phim giật gân SPLIT thắng lớn

04.jpg

Thứ hạng (Tuần rồi) Tên phim | Doanh thu tuần | Tổng doanh thu
1 (-) Split | $40.190.000 | $40.190.000
2 (-) xXx: The Return of Xander Cage | $20.000.000 | $20.000.000
3 (1) Hidden Figures | $16.250.000 | $84.238.751
4 (3) Sing | $9.036.530 | $249.361.725
5 (2) La La Land | $8.350.000 | $89.680.497
6 (5) Rogue One: A Star Wars Story | $7.036.000 | $512.201.563
7 (7) Monster Trucks | $7.000.000 | $22.612.000
8 (6) Patriots Day | $6.000.000 | $23.639.945
9 (-) The Founder | $3.758.000 | $3.759.266
10 (8) Sleepless | $3.706.444 | $15.193.348
11 (4) The Bye Bye Man | $3.560.000 | $20.119.630
12 (12) Moana | $2.510.000 | $236.784.702​

Mở màn tuần phim đầu tiên của năm 2017 với 'Split' - một phim thuộc thể loại [giật gân/kinh dị] kén người xem, nhưng, nhà làm phim M. Night Shyamalan vừa nhận được tin mừng khi sản phẩm của anh tiếp tục để lại một dấu ấn to đùng trong cộng đồng đại chúng.

Minh chứng là chỉ sau tuần đầu chiếu rạp, 'Split' đã mang về doanh thu hơn 40 triệu USD (gấp 4 lần kinh phí sản xuất: 10 triệu USD) đồng thời dẫn đầu tiền vé bán ra trong 3 ngày cuối tuần rồi, vượt cả 'xXx: The Return of Xander Cage' (kiểu phim hành động cháy nổ, dành cho người xem dễ dãi). Trong khi đó, 'The Founder' (phim mới còn lại của tuần) hạ cánh ở hạng #9. Cùng lúc, 'Rogue One: A Star Wars Story' vừa trở thành thành viên thứ 28 trong câu lạc bộ tỷ đô (doanh thu toàn cầu).

Với ước tính doanh thu tuần khoảng 40,18 triệu USD, 'Split' hiện đang giữ danh hiệu 'phim mở màn trong tháng 1 thành công thứ 4 mọi thời'. Mặc dù vậy, sản phẩm giật gân này chỉ nhận đánh giá "B+" theo thống kê của CinemaScore. Điều này đồng nghĩa, 'Split' không dành cho mọi khán giả.

Ở hạng #2, 'xXx: The Return of Xander Cage' bán được gần 20 triệu USD tiền vé ở thị trường nội địa và khoảng 50,5 triệu USD ở thị trường hải ngoại, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 70,5 triệu USD (vẫn còn khá thấp so với kinh phí sản xuất: 85 triệu USD). Tại Mỹ, sản phẩm hành động được Vin Diesel bảo kê này nhận một điểm "A-" từ CinemaScore.

Tuần tới, rạp phim Mỹ bắt đầu trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của 3 phim được công chiếu rộng rãi: 'Gold' (thể loại tâm lý/phiêu lưu, có Matthew McConaughey đóng chính), 'Resident Evil: The Final Chapter' (phần cuối của series RE) và 'A Dog's Purpose' (tựa phim gây nhiều tranh cãi vì clip hậu trường minh chứng thú cưng bị ngược đãi, nhưng vẫn được Universal quyết định cho ra rạp).


- - -​


Video clip mới


Cuối tuần qua, Warner Bros bất ngờ công bố teaser cho KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD (dự chiếu ngày 12/5/2017) đậm chất Trung Cổ và huyền huyễn.


- - -



Nghe chị Milla Jovovich tóm tắt cốt truyện qua các phần trước của series chỉ trong 2 phút 30 giây để sẵn sàng phần cuối - RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER (ra rạp ngày 27/1/2017).


- - -​


Poster mới

p01.jpg p02.jpg p03.jpg p04.jpg p05.jpg p06.jpg p07.jpg p08.jpg p09.jpg p10.jpg

- - -
*Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn*​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyen Robin

Active Member
Logan ở timeline khác để chắc rằng ko bao giờ có Huge Jackman trong vai Wolverine lần nữa chăng?? Tại sau Day Future Past thì tương lai của 3 phần x-men đầu tiên cũng mất lun nên ko có vụ song song 2 tương lai dc
 

viethaiyb

Well-Known Member
Logan ở timeline khác để chắc rằng ko bao giờ có Huge Jackman trong vai Wolverine lần nữa chăng?? Tại sau Day Future Past thì tương lai của 3 phần x-men đầu tiên cũng mất lun nên ko có vụ song song 2 tương lai dc
Mình thấy tốt nhất là nên quên luôn 2 tập phim Xmen gần nhất đê, quá nhạt nhòa ...
 

Arceusium

Well-Known Member
Sai tên của sir BENEDICT CUMBERBATCH rồi nhé . Sao ông này sự nghiệp thăng hoa kinh quá, nhận toàn vai thiên tài, hết Sherlock rồi Alan Turing đến Thomas Edison. Còn trẻ mà đã nhận được danh hiệu Commanders of the Order of the British Empire, tức ngang với Sir Ian McKellen và Charlie Chaplin rồi, tuy chưa đến lúc gọi thành sir kính trọng như mấy ông kia , nhưng rồi về già cũng sẽ được .
 

Arceusium

Well-Known Member
Logan ở timeline khác để chắc rằng ko bao giờ có Huge Jackman trong vai Wolverine lần nữa chăng?? Tại sau Day Future Past thì tương lai của 3 phần x-men đầu tiên cũng mất lun nên ko có vụ song song 2 tương lai dc
Phim này làm theo phần comic Old man Logan nên cứ xem như là phim độc lập ngoại truyện về cái chết của Wolverine đi, tựa đề là Logan, not xmen not wolverine , nên đừng liên quan tới gì hết thì xem phim sẽ hay hơn. Sắp tới xem series Legion cũng y chang như vậy.
 

-[Y]2[K]-

Active Member
cái kiểu lụm đâu ra kịch bản hay cái phang vô làm Logan luôn thì nó cũng kì vì sự thiếu kết nối. Fox làm quá nhiều phim marvel bể nên giờ quăng phần này ra riêng thì cũng bt, nhưng khổ nổi lại ko khiến cho fan có đc cái kết thật sự với nhân vật này. Giả sử phần này hoạt động tốt, thì X23 sẽ thay thế kiểu gì cho Wol ?? ko lẽ đẻ ra nhánh riêng nói về đội X-Force (có X23, Angel, và Deadpool cùng nhiều nv hot khác) thế thì series Xmen chắc nhàm chán chết mất.

Túm lại vì có con nhỏ con gái, kiểu như hình tượng mới thay thế cho Wol, mà giờ bảo ko kết nối chả biết hãng xử lí thế nào, phim tạch thì ko nói, phim hay lại phải tìm cách kết nối nó lại :)
 

Nguyen Robin

Active Member
cái kiểu lụm đâu ra kịch bản hay cái phang vô làm Logan luôn thì nó cũng kì vì sự thiếu kết nối. Fox làm quá nhiều phim marvel bể nên giờ quăng phần này ra riêng thì cũng bt, nhưng khổ nổi lại ko khiến cho fan có đc cái kết thật sự với nhân vật này. Giả sử phần này hoạt động tốt, thì X23 sẽ thay thế kiểu gì cho Wol ?? ko lẽ đẻ ra nhánh riêng nói về đội X-Force (có X23, Angel, và Deadpool cùng nhiều nv hot khác) thế thì series Xmen chắc nhàm chán chết mất.

Túm lại vì có con nhỏ con gái, kiểu như hình tượng mới thay thế cho Wol, mà giờ bảo ko kết nối chả biết hãng xử lí thế nào, phim tạch thì ko nói, phim hay lại phải tìm cách kết nối nó lại :)
Hình như mấy phần Wol làm riêng đúng ko ăn nhập j với series x-men
 

hailuasanhdieu

Well-Known Member
doanh thu tuần khoảng 40,18 triệu USD, 'Split'... Sao phía trên doanh thu đã là 40,19 triệu rồi mà torune?
Tết này không biết có phim nào hay hay coi không nữa.
 
Bên trên