Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc
Cảm ơn bạn thêm thông tin, tiếc là mình chưa biết đến điện thoại Sony Walkman. Nhưng mình vẫn thích máy nghe nhạc thì chỉ chuyên để nghe nhạc thôi. Pin lại rất tốt nữa, không phải lo cắm sạc thường xuyên. Mình yêu nó vô cùng, em này do bạn mình là người Nhật tặng, khi mua tên mình còn được khắc trên máy nữa nên nó vô cùng đặc biệt với mình. Bản A867 này là phiên bản của riêng thị trường Nhật Bản, ở VN chỉ mua được A864 (8GB) thôi hihi.
Thế thì thích quá, đó là 1 món quà vừa để sử dụng lại vừa mang ý nghĩa tin thần.
Thông thường những dòng điện thoại không phải để nghe nhạc có chip giải mã rẻ tiền, nên chất lượng đầu ra (out put) của nó kém, vì thế mà chất lượng phát nhạc cũng kém. Chỉ một số dòng điện thoại chú trọng đến vấn đề nghe nhạc, đánh vào phân khúc thị trường dành cho những người thích nghe nhạc thị họ sẽ gắn con chip giải mã và mạch phục vụ cho việc phát nhạc tốt hơn, vì thế mà chất lượng cũng cao hơn, Sony erricson trước đây và là Sony bây giờ cũng có dòng điện thoại riêng đánh vào phân khúc thị trường này, họ gọi là điện thoại chuyên nghe nhạc (hay còn gọi là điện thoại dòng walkman, mình đang sở hữu 1 cái như thế, khi cắm tai nghe hay phát qua loa nó hay hơn nhiều so với các điện thoại cùng tầm tiền nhưng không phải là điện thoại để nghe nhạc). Tất nhiên, cùng 1 tầm tiền mà đầu tư cho cái này thì sẽ phải giảm bớt cái kia, vì thế nên tính năng chụp ảnh của dòng này bị hạn chế. (họ cũng có 1 dòng ĐT riêng dùng cho chụp ảnh, gọi đó là đt dòng powershot giống với tên 1 dòng máy ảnh du lịch mà Sony sản xuất, dòng này thường có chữ K ở đầu, và tất nhiên cũng như thế, đầu tư cho phần chụp ảnh đẹp thì tín năng khác phải giảm đi, tức là nghe nhạc lại ko hay bằng dòng walkman, bạn thích dòng nào thì mua dòng đó)