Eizo ra mắt hai mẫu màn hình FlexScan EV2451 và 2456 sở hữu viền siêu mỏng

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Thương hiệu màn hình máy tính cao cấp EIZO đến từ Mỹ vừa rồi đã giới thiệu thêm hai mẫu màn hình mới được thiết kế chuyên dụng dành cho môi trường doanh nghiệp và người dùng có nhu cầu đặc biệt cần phối ghép nhiều màn hình với nhau. Hai mẫu màn hình mới của EIZO có tên FlexScan EV2451 và EV2456 đều sở hữu viền bezel siêu mỏng để tạo được phong cách nổi bật riêng, trong khi màn hình dùng tấm nền IPS cho phép hiển thị tốt ở góc nhìn 178°, và kèm theo đó là được trang bị bốn ngõ vô display để tối đa hóa khả năng phối ghép tương thích.

Hai màn hình FlexScan EV2451 và EV2456 cùng sở hữu những thông số chung của bất kỳ màn hình văn phòng nào: độ phân giải lần lượt là 1920×1080 và 1920×1200, độ sáng lần lượt 250 và 350 nit, tần số quét 60 Hz trong khi tỉ lệ tương phản đạt mức 1000:1. Bên cạnh đó, hai chiếc màn hình này còn được trang bị các kết nối DisplayPort, HDMI, DVI-D hoặc D-Sub để kết nối đến máy tính. Hơn thế nữa, cả hai màn hình cùng hỗ trợ tính năng EcoView Optimizer 2 của EIZO cho phép tự động điều chỉnh độ sáng của đèn nền sao cho phù hợp với độ sáng của môi trường, một tính năng rất hữu ích khi giúp tiết kiệm được chi phí tiêu thụ điện cho người sử dụng.

hdvn.jpg

Điểm hấp dẫn hơn nữa ở hai chiếc màn hình này là độ mỏng của viền bezel. Theo thông tin do nhà sản xuất EIZO cho biết thì cả hai đều có kích thước siêu mỏng: 1 mm cho hai bên cạnh và đỉnh trong khi phần đáy là 4,6 mm (do cả hai vẫn còn có khoảng viền màu đen nằm giữ viền bezel và màn hình, vì vậy chúng ta không thể gọi là không viền được). Với độ mỏng như vậy của viền bezel cho thấy EIZO đã tính trước đến khả năng người dùng ghép các màn hình này lại với nhau để sử dụng cho các loại hình hiển thị thông tin giao dịch thương mại hoặc kiểm soát tình hình của một khu vực nào đó. Hơn thế nữa, với kiểu viền siêu mỏng nói trên thì cả hai màn hình FlexScan EV2451 và EV2456 sẽ là những ứng cử viên sáng giá dành cho các game thủ để ghép lại với nhau trong các tựa game như mô phỏng chuyến bay chẳng hạn.

hdvn.jpg

Nhằm mang đến sự linh hoạt tối đa cho môi trường cần đến việc ghép nhiều màn hình, hai màn hình của EIZO còn được trang bị các chân đế cho phép điều chỉnh độ cao trong giới hạn 158,6 mm (với màn hình EV2456) và 172,7 mm (với màn hình EV2451) cũng như các góc nghiêng 40° (5° xuống, 35° lên), lật 344° và xoay 90° để xem ở chế độ portrait mode. Ngoài ra, các chân đế cũng có thể tháo gỡ nhanh chóng nhờ vào các nút tháo nhanh (quick-release button) và hỗ trợ ngàm VESA khi cần treo lên tường chẳng hạn. Sau cùng, nhà sản xuất EIZO đồng thời cung cấp phần mềm Screen InStyle đặc biệt để hỗ trợ người sử dụng tinh chỉnh lại màu sắc, thiết lập trên nhiều màn hình FlexScan cùng một lúc. Phần mềm này bao gồm các chế độ flicker free giúp chống mỏi mắt khi sử dụng màn hình một thời gian dài, giảm ánh sáng xanh có hại cho mắt và thần kinh, và chế độ đọc báo.

Hiện tại giá bán cụ thể của hai mẫu màn hình chưa được EIZO công bố do còn tùy vào thị trường bán ra mà sẽ có mức giá khác nhau. Tuy nhiên với đàn anh EV2455 của EV2456 thì giá bán lẻ đề xuất ở thị trường Mỹ là 569 USD trong khi đàn anh EV2450 của EV2451 là 399 USD. Chế độ bảo hành cho các màn hình này là 5 năm.

Nguồn Anandtech
 

songdonggun

Active Member
Lừa đảo à, mấy con LG bây giờ cũng mỏng dính như thế này rồi -_-, mà nó còn có hàng đống con
 

anhthao88

New Member
Bạn nói thế cũng không chính xác cho lắm. Chất lượng của màn hình không chỉ tóm gọn ở những thông số do các nhà sản xuất đưa ra. EIZO và NEC là hai hãng cao cấp chuyên sản xuất preference monitor cho color-critical work và màn hình của họ tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm có cùng thông số kỹ thuật đến từ các hãng như LG, Samsung, vv.
 

xtdv

Member
Dù là sản xuất công nghiệp, nhưng các tấm tấm nền IPS của LG vẫn không đồng đều chất lượng 100% được. LG sẽ bán những thứ tốt nhất cho các hãng khác (vì nó đòi hỏi tiêu chuẩn màu và điểm ảnh cực cao), sau đó giữ lại những sản phẩm chất lượng kém hơn hoặc lỗi nhẹ để sản xuất SP cho riêng mình.
 
Bên trên