Facebook tạo công cụ kiểm duyệt cho thị trường Trung Quốc để tìm đường quay lại

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Facebook đang nỗ lực để quay lại thị trường đông dân nhất thế giới là Trung Quốc, và có vẻ như công ty này đã tìm ra được một giải pháp.

The thông tin từ tờ New York Times mới đây cho biết thì trang mạng dịch vụ xã hội khổng lồ này đã âm thầm phát triển một công cụ có thể tự động kiểm duyệt và ngăn chặn các bài viết "không thích hợp" từ người dùng ở những khu vực nhất định. Công cụ mới do Facebook phát triển đồng thời có thể ngăn chặn sự xuất hiện của bài viết trên mục feed ngay từ đầu. Có điều là công ty Facebook không có ý định tự họ sử dụng công cụ này, thay vào đó họ sẽ cung cấp cho một bên thứ ba để giám sát và chấn chỉnh ngay tức khắc các bài viết sẽ xuất hiện trên feed của người sử dụng. Điều đáng lưu ý là công cụ này nhận được sự ủng hộ và bảo vệ từ chính CEO Mark Zuckerberg, và nó được phát triển nhằm giúp công ty lọt vào lại mắt xanh của chính phủ Trung Quốc. Thông tin của New York Times đến từ cả cựu lẫn nhân viên hiện thời đang làm cho Facebook.

Phần công ty Facebook thì họ khẳng định rất quan tâm đến thị trường Trung Quốc nhưng lại tránh đề cập trực tiếp đến việc liệu họ có thật sự đã phát triển một công cụ kiểm duyệt tự động như đã nói ở trên.

"Chúng tôi vốn dĩ từ lâu đã thừa nhận có sự hứng thú đối với Trung Quốc, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về quốc gia này. Mặc dù vậy, chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định này đối với hướng tiếp cận thị trường đông dân nhất thế giới ấy," một người phát ngôn của công ty Facebook cho biết. "Mục tiêu của chúng tôi ngay lúc này là trợ giúp các doanh nghiệp và nhà phát triển ứng dụng trong nước Trung Quốc vươn rộng ra các thị trường mới bên ngoài đất nước của họ thông qua việc sử dụng nền tảng quảng cáo của chúng tôi."

Trung Quốc hiện đang giữ vị trí thị trường internet lớn nhất thế giới, với khoảng 700 triệu người sử dụng -- gấp đôi toàn bộ dân số của Hoa Kỳ cộng lại. Tuy nhiên, chính phủ quốc gia này lại dựng lên những quy định kiểm duyệt hết sức gắt gao để giữ người dân của họ không tiếp cận được các trang web đến từ Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả việc hạn chế người dân trong nước chia sẻ những thông tin và suy nghĩ đối với các chủ đề nhạy cảm.

Các trang web và dịch vụ mạng xã hội phổ biến thế giới hiện nay như Gmail, Facebook và Twitter từ lâu đã bị cấm cửa hoạt động bên trong Trung Quốc thông qua cái mà chính phủ nước này gọi là Vạn lý tường lửa (Great firewall).

Nguồn Cnet
 
Bên trên