Facebook tiếp tục dẫn đầu danh sách các ứng dụng hàng đầu 2016 của Nielsen

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Công ty chuyên ngành thu thập, thống kê dữ liệu toàn cầu Nielsen vừa rồi đã công bố danh sách các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh và hệ điều hành phổ biến nhất trong năm 2016. Và một lần nữa, trong nhóm 10 ứng dụng hàng đầu có sự góp mặt của các sản phẩm đến từ Google và Facebook, trong đó ứng dụng mạng xã hội giữ vị trí đầu bảng năm 2016.

Mặc dù chúng ta cũng biết rằng ứng dụng Facebook đang được cài đặt trên một số lượng lớn điện thoại thông minh, song con số tăng 14% mỗi năm quả thật đáng để quan tâm. Nhờ vào số lượng trung bình 146 triệu người dùng mỗi tháng độc nhất thành ra nền tảng mạng xã hội của Mark Zuckerberg không khó để trở thành ứng dụng di động phổ biến nhất của năm 2016.

Trong khi đó, ứng dụng nhắn tin Messenger cũng của Facebook đồng thời trở thành ứng dụng phổ biến xếp thứ hai với 129,6 triệu người dùng trung bình, còn xét về mức tăng mỗi năm thì lên đến 28%. Mặc dù là hai sản phẩm của Facebook chiếm ngự hai vị trí đầu bảng nhưng các ứng dụng của Google lại chiếm nhiều vị trí nhất trên bảng xếp hạng.

Từ vị trí thứ ba đến thứ bảy đều thuộc về những dịch vụ quen thuộc đến từ công ty Google, có thể kể ra YouTube, Google Maps, Google Search, Google Play, và Gmail, theo trật tự từ trên xuống. Trong số này thì ứng dụng bản đồ Maps được xem như ứng dụng có màn trình diễn xuất sắc nhất với mức tăng trưởng đến 22% mỗi năm kể từ năm 2015, trong khi YouTube xếp ngay phía sau, dịch vụ truyền phát video này đã có mức tăng 20% so với năm trước.

hdvn.jpg

Trong bảng xếp hạng của Nielsen có một ngoại lệ là ứng dụng của nhà bán lẻ hàng đầu Amazon đã đá văng ứng dụng bản đồ Apple Maps của Táo cắn dở ra khỏi bảng xếp hạng để giữ vị trí thứ 10. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của Amazon app lại lớn nhất, với 43%.

Vị trí thứ 8 và 9 lần lượt thuộc về Instagram và Apple Music. Trong đó ứng dụng chia sẻ hình ảnh và video do công ty Facebook là chủ sở hữu có mức tăng trưởng mỗi năm cao hàng thứ hai, lên đến 36% so với năm ngoái.

Thống kê của Nielsen còn chỉ ra rằng 88% thuê bao sử dụng điện thoại di động ở Hoa Kỳ giờ đang sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, tăng từ mức 86% theo thống kê hồi đầu năm 2016. Android (53%) vẫn tiếp tục dẫn đầu so với Apple (45%) khi xét đến thị phần hệ điều hành, tuy nhiên iOS đã có mức tăng trưởng hàng năm lớn hơn một chút với 2,3%. Cuối cùng, hoàn toàn không phải thắc mắc khi thấy con số thị phần của Windows Phones chỉ chiếm 2% trong khi BlackBerry ngạc nhiên thay, tăng nhẹ từ 0,3% lên 1%.

hdvn.jpg

Nguồn Techspot
 
Bên trên