Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ nghe nhìn, nhu cầu lưu trữ của chúng ta gần như là vô hạn. Nếu như hiện tại dung lượng 1TB đang là chuẩn phổ thông của những chiếc ổ cứng cơ, thì trong vòng vài năm tới, đĩa quang cũng có thể đáp ứng được điều này, thậm chí là nhiều hơn thế. Tập đoàn Nhật Bản nổi tiếng với các thiết bị ghi hình Fujifilm vừa phát triển thành công một công nghệ ghi dữ liệu mới cho đĩa quang học, cho phép nâng dung lượng của mỗi chiếc đĩa lên tới 1TB. Về cơ bản, công nghệ mới của Fujifilm sẽ sử dụng phương pháp hấp thụ 2 photon kết hợp với chế độ ghi nhiệt ( Heat-mode Recording), cho phép tạo ra mật độ dữ liệu 25GB cho mỗi lớp và tối đa là 20 lớp cho mỗi mặt bên của đĩa. Với phương pháp này, các nhà sản xuất có thể tạo ra được một chiếc đĩa quang 2 mặt có thể lưu trữ được 1TB dữ liệu. Ngoài ra, phương pháp mới còn có ưu điểm là rất rẻ và dễ dàng thực hiện. Nếu không có gì thay đổi, Fujitfilm sẽ cho ra đời những chiếc đĩa quang 1TB vào năm 2015 và tiếp tục nâng dung lượng lên thành 15TB trong vài năm sau đó. Độ truyền sáng của nguyên mẫu đĩa quang 20 lớp thử nghiệm đã đạt 87%. Dựa trên tính toán và các công nghệ vật liệu trong thực tế, Fujitfilm sẽ tạo ra những mẫu đĩa quang 100 lớp với độ truyền sáng đạt 50% (công nghệ Blu-Ray hiện đang có độ truyền sáng khoảng 65% trên 4 lớp). "Phải mất 147 giây để tạo ra một đĩa Blu-Ray 4 lớp, còn với phương pháp của chúng tôi - chỉ mất 58 giây cho quá trình tạo ra đĩa quang 8 lớp", đại diện của Fujitfilm cho biết. Theo Tech-On |