Galaxy A6+ xóa phông, cũng không kém cạnh gì Galaxy S9

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Điện thoại thông minh có thể chụp ảnh tiện thì tiện thật đó, chứ khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu là "tiêu". Đó là quan niệm xưa cũ rồi khi mà hàng loạt điện thoại cao cấp gần đây như Galaxy S9 / S9+ đã cho thấy sự lợi hại khi chụp đêm của khẩu độ kép f/2.4 và f/1.5 là như thế nào. Tiếp theo, lại có suy nghĩ rằng điện thoại thì không thể chụp xóa phông và có được hiệu ứng bokeh mờ nhòe đầy chất nghệ như máy ảnh thực thụ được. Chà, nếu đó là suy nghĩ của ba năm trước thì không sai, còn bây giờ thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào à.

Nhưng trước tiên mời các bạn ôn lại bài chút những yếu tố cần có để cho ra một tấm ảnh xóa phông mịt mờ để chủ thể nổi bật lên. Với máy ảnh chuyên nghiệp sử dụng ống kính rời thì cần các yếu tố: khẩu độ, tiêu cự, hậu cảnh và kích thước cảm biến. Trong đó:
  • Khẩu độ càng lớn thì xóa phông càng mạnh. Ví dụ khẩu độ là f/x, số x càng nhỏ khẩu độ càng lớn, f/1.8 > f/2.
  • Tiêu cự càng dài thì khả năng xóa phông càng mạnh.
  • Hậu cảnh càng xa chủ thể thì khả năng xóa phông sẽ tốt hơn.
  • Kích thước cảm biến lớn cũng giúp việc xóa phông hiệu quả hơn.
Như vậy, với sự phát triển của công nghệ thì ngày nay một chiếc điện thoại cao cấp sở hữu khẩu độ f nhỏ đã không còn là chuyện khó khăn nữa như chiếc Galaxy S9 ở trên. Câu hỏi đặt ra là Người tiêu dùng phổ thông muốn chụp ảnh xóa phông là phải chi đậm để mua điện thoại cao cấp? Với các hãng điện thoại khác thì tùy chính sách riêng nhưng với Samsung thì họ đã hào phóng đưa tính năng chụp ảnh thú vị này xuống cho các máy tầm trung của họ, mà tiêu biểu ở đây là chiếc Galaxy A6+. Mẫu điện thoại này sở hữu hai camera với camera chính có khẩu độ f/1.7 đi cùng độ phân giải 16MP và camera phụ 5MP (khẩu độ f//1.9) để phục vụ việc xóa phông chủ động Live Focus, cho phép điều chỉnh độ sâu của trường ảnh trước hoặc sau khi chụp. Bên cạnh đó, chế độ Bokeh nghệ thuật (Art Bokeh) từng xuất hiện trên đàn anh cao cấp Galaxy S9+ cũng được ưu ái mang xuống. Với tính năng này, người dùng có thể tùy chỉnh hình dáng của các bokeh thành hình trái tim hoặc ngôi sao để gửi gắm vào các tác phẩm nhiều hơn nữa cảm xúc và nhắn nhủ yêu thương.

Nãy giờ mình dông dài nhiều rồi, thôi nhìn ảnh nói chuyện đi nha! Trước tiên mình sẽ vừa chụp xóa phông vừa thử thách khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng không lý tưởng (là vào buổi tối, chỉ có đèn đường) để xem nội công của A6+ ra sao:

hd 2.jpg


hd 3.jpg

Vẫn là chụp vào buổi tối nhưng lần này thì đèn đóm có được tăng cường nhiều hơn - và hiệu ứng bokeh củ nghệ xuất hiện lấp lánh hơn, vi diệu hơn:

hd 5.jpg


hd 4.jpg


IMG_8960.jpg


hd 6.jpg


hd 7.jpg


IMG_8966.jpg

Nghịch dùng A6+ chụp xóa phông máy ảnh thực thụ của Fujifilm xem sao:

hd 8.jpg

Với các ảnh bên trên, chúng ta đã thấy năng lực chụp xóa phông lẫn xử lý các tình huống chụp thiếu sáng của A6+ rồi. Bây giờ mời các bạn chuyển cảnh sang ánh sáng ban ngày với các tình huống ngược sáng, nắng gắt xem sao nhé.

hd 9.jpg


hd 12.jpg


hd 10.jpg


hd 11.jpg


hd 13.jpg

Và đây là ảnh chụp ban ngày với điều kiện ánh không thật lý tưởng lắm do lấy sáng hắt từ ngoài sân xa vào hơn là chiếu trực tiếp:

hd 14.jpg

Sau tất cả các điều kiện thử thách lần lượt, gồm chụp đêm thiếu sáng, chụp đêm có sáng đèn, chụp ban ngày ngược sáng và nắng gắt, chụp ban ngày nhưng ánh sáng từ sân ngoài xa hắt vào, thì A6+ đã chứng tỏ phẩm chất của một thiết bị cầm tay tầm trung nhưng vẫn khiến đàn anh cao cấp S9+ phải kiêng nể vài phần. Hay nói cách khác, A6+ đang là chiếc điện thoại tầm trung sở hữu năng lực chụp ảnh tuyệt vời rất xứng đáng trong tầm giá, nhất là khi trong ngày đầu mở bán đã có đến 9.000 chiếc bán ra.

Quên mất, để chụp được những tấm ảnh nói trên thì thao tác hết sức đơn giản, mời các bạn mở ứng dụng camera lên, chọn Lấy nét động:

hd 15.jpg

Khi đó các bạn sẽ thấy hướng dẫn chọn chỗ đứng có khoảng cách từ 1 - 1,5 m so với chủ thể, và thanh trượt để chọn mức độ xóa phông với càng kéo nhiều về bên phải tức phông đằng sau bị xóa càng mờ mịt và ngược lại kéo về bên trái nhiều sẽ cho phép thấy được hậu cảnh rõ hơn - cái này tùy ý đồ nghệ thuật của các bạn khi chụp cũng như sở thích xóa phông hay không, vì nhiều khi đi thật xa, chọn được cảnh thật đẹp để rồi xóa phông mờ mịt thì... phí quá (!):

Screenshot_20180103-213955_Camera.jpg

Khi đã chọn được vị trí đứng tốt thì sẽ có thông báo cho biết camera đã sẵn sàng cho ra những tấm ảnh lung linh:

Screenshot_20180103-012028_Camera.jpg

Còn nếu chưa được thì máy sẽ nhắc các bạn:

Screenshot_20180103-012026_Camera.jpg

Chụp ảnh xóa phông với điện thoại chưa bao giờ dễ dàng và đơn giản hơn như lúc này, với A6+ phải không các bạn. Nào, cầm A6+ lên và chụp đi! Chúc các bạn sẽ có những tác phẩm tuyệt vời!!
 

Đính kèm

  • Screenshot_20180103-213955_Camera.jpg
    Screenshot_20180103-213955_Camera.jpg
    1.3 MB · Xem: 3
Chỉnh sửa lần cuối:

vietdungnb

Well-Known Member
ĐTDĐ Sam Sung xài cũng khá tốt, nhưng mình vẫn ko khoái lắm. Bà xã xài 1 cái thấy cũng rất ổn
 
Bên trên