Galaxy J2 DTV: chiếc điện thoại kiêm tivi

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Trong khi người tiêu dùng ở phương Tây đang hướng đến việc tận hưởng cuộc sống "cắt bỏ mọi dây nhợ', "chôn sống" các chương trình truyền hình để chuyển sang các dịch vụ trực tuyến hấp dẫn và giá rẻ hơn như Netflix, Hulu, và Amazon Prime Video. Nhưng ở đâu đó vẫn còn đó nhu cầu xem truyền hình khá cao, và bằng chứng là việc công ty Samsung đã lợi dụng điều này để sản xuất nên chiếc điện thoại thông minh Galaxy J2 DTV tích hợp luôn bộ dò đài truyền hình kỹ thuật số.

Về mặt cấu hình thì chiếc điện thoại này khá tẻ nhạt, hầu như không có gì đáng để nói đến ngoại trừ camera sau đạt độ phân giải 5MP trong khi camera trước có độ phân giải 2MP. Nói về bộ nhớ RAM 1GB của nó thì còn chán hơn nữa, riêng chip xử lý thì ôi thôi rồi bởi nó là Samsung Exynos 3475 SoC. Màn hình của máy là loại Super AMOLED, có kích thước 4,7 inch, mật độ điểm ảnh đạt được là 234 PPI.

hdvn.jpeg

Thế nhưng điều làm nên sự khác biệt cho điện thoại Galaxy J2 DTV chính là nó được tích hợp bộ dò đài truyền hình kỹ thuật số, mà nhờ vậy sẽ giúp cho người sử dụng có thể xem tivi ở bất cứ nơi nào khi họ muốn.

Mặc dù vậy cũng cần lưu ý rằng một màn hình 4,7 inch thì không thể nào thay thế được chiếc tivi màn ảnh lớn, có thể nằm phè phỡn trên ghế sofa với thiết bị điều khiển từ xa trong tay để chuyển kênh bất kỳ khi nào.

Hơn thế nữa, với viên pin có dung lượng hết sức khiêm tốn 2000 mAh thì tính năng xem truyền hình sẽ mau chóng khiến Galaxy J2 DVT kiệt sức mà thôi.

Điện thoại Galaxy J2 DTV hiện đã được bán ra thị trường. Và chỉ bán ra ở Philippines, với giá 6.990 peso (khoảng 150 USD).

Dĩ nhiên là người tiêu dùng ở các quốc gia khác có thể tìm mua chiếc điện thoại này trên eBay, nhưng hãy cân nhắc kỹ do lẽ tính năng dò đài truyền hình kỹ thuật số rất có khả năng tịt ngòi vì Philippines sử dụng tiêu chuẩn phát hình Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) trong khi các quốc gia châu Âu và Mỹ lại sử dụng tiêu chuẩn Digital Video Broadcasting (DVB) và Advanced Television System Committee (ATSC).

Nguồn The next web
 

vuongngocs

Member
Người Hàn có vẻ rất thích xem tv trên điện thoại. Nghe có vẻ bận rộn ghê :))
 
Bên trên