Google giới thiệu nền tảng AR/VR mới, HTC Và Lenovo sẽ hợp tác sản xuất kính Daydream VR độc lập

pegasus3390

Well-Known Member
HTC-Vive-and-Lenovo-Google-Daydream-Standalone-VR-headset.jpg


Tại sự kiện Google I/O diễn ra tối qua, công ty này đã công bố việc mở rộng chương trình Daydream VR từ bộ khung kết hợp với điện thoại mở rộng sang nền tảng mới với các bộ kính độc lập, với khả năng theo dõi vị trí hoàn toàn độc lập. Qualcomm hiện cũng đang phát triển một thiết kế tham chiếu để tạo nên cái hình tổng thể về nền tảng mới này, trong khi đó HTC và Lenovo sẽ tung ra các mẫu kính thương mại đầu tiên vào cuối năm nay.

Không giống như bộ khung Daydream hiện tại, về cơ bản là bộ cố định và gắn đầu cho điện thoại, mẫu kính Daydream độc lập sẽ có tất cả mọi thứ được tích hợp lên đó và chúng ta sẽ không cần thêm dây cáp, điện thoại và tất nhiên cũng không cần các cỗ PC khổng lồ. Điều này cho phép Google và các nhà sản xuất phần cứng có thể tùy chỉnh màn hình, hệ thống quang học và các cảm biến nhằm tạo được trải nghiệm thực tế ảo tốt nhất.

Bộ kính Daydream độc lập cảu Google cũng tích hợp thêm tính năng cải thiện khả năng theo dõi vị trí với tên gọi là “Worldsense”. Hệ thống dùng hàng loạt các cảm biến ngay bên trong thiết bị hơn là dùng các camera hay cảm biến rời để đảm bảo trải nghiệm thế giới ảo được tự do hơn


Google vẫn chưa nói rõ cách thức các cảm biến này hoạt động cũng như mức độ chính xác của chúng. Mặc dù vậy đây vẫn là sự cải thiện lớn so với bộ khung Daydream hiện tại, với khả năng chỉ nhận dạng được các hướng xoay của đầu chứ không phải vị trí di chuyển.

Trong buổi trình diễn, HTC cũng công bố phiên bản kính Daydream của họ với tên gọi là Vive Standalone. Mặc dù có ít thông tin nhưng nó sẽ “đơn giản, nhẹ và di động” với “khả năng theo dõi chuyển động chính xác”

Thêm vào đó là hệ thống Daydream trước đây sẽ hỗ trợ thêm flagship của LG cũng như Samsung Galaxy S8 và S8+ trong bản cập nhật mùa hè này.

google-daydream-vr-standalone-htc-lenovo-1021x580.jpg


Bên cạnh VR, Google cũng công bố sáng kiến mới về thực tế tăng cường (AR) với tên gọi là "Visual Positioning System”. Hệ thống này sẽ hoạt động như khả năng dẫn đường của Google Maps nhưng ở trong nhà. Thay vì sử dụng GPS, VPS sử dụng camera điện thoại để theo dõi những thứ trong phòng cũng như kết hợp với những dữ liêu trước đó. Kết quả sẽ giúp chiếc điện thoại xác định được vị trí của nó chỉ sai lệch vài cm.

Trong buổi trình diễn thì Google cũng trình diễn khả năng hướng dẫn người dùng đi qua một cửa hàng lớn đến đúng vị trí của chiếc tua vít mong muốn. VPS cũng sẽ là một thành phần cốt lõi của Google Lens vừa được giới thiệu trước đó trong sự kiện Google I/O năm nay.

 
Bên trên