Google Home sẽ là trợ lý đầy hứa hẹn trong tương lai, đối đầu trực tiếp Amazon Echo

pegasus3390

Well-Known Member
chirp_accessories-module_1440_3.jpg


Google Home chính là câu trả lời của công ty này đối với Echo của Amazone. Mặc dù được chính thức đề cập đến tại hội nghị các nhà phát triển Google I/O năm nay nhưng cho đến hôm nay chúng ta mới được biết rõ ràng các thông tin về trợ lý giọng nói cá nhân này của Google.

Google Home sẽ được bán ra với giá $129 (kèm theo 6 tháng thử nghiệm miễn phí YouTube Red) và được đặt hàng từ hôm nay trên trang web online của Google, giao hàng vào ngày 4/11 tới.

Đại diện của Google cho biết nhà của chúng ta khác với các môi trường khác, và giống với chiếc Echo, Google Home kết hợp giữa loa không dây với microphone để nhận lệnh bằng giọng nói của người dùng. Ngoài ra chiếc loa còn có 1 nút im lặng và 4 nút đèn led cho chúng ta thấy chiếc loa có đang nhận tín hiệu hay không.

Colour-options.jpg


Và bởi vì Google muốn chúng ta có thể dễ dàng đưa chiếc loa Home này vào trong các phòng khách nên người dùng có thể chọn lựa được nhiều màu sắc khác nhau bên cạnh thiết kế lấy cảm ứng từ bình rượu và nến. Người dùng có tổng cộng 7 màu sắc khác nhau để lựa chọn. Thậm chí chiếc Google Home còn thiết kế mặt đáy dưới dạng module cho phép thay đổi màu sắc nếu thích.

Vậy thực sự bên trong Google Home là gì, đó chính là Google Assistant, một phiên bản khác của dịch vụ chúng ta hiện nay đang gọi là Google Now. Google nói rằng công ty muốn có khả năng cá nhân hóa dịch vụ của mình để người dùng có được “phiên bản Google riêng”. Một tính năng mới của Assistant là “My Day” với việc cung cấp những cập nhật vào buổi sáng như tình hình thời tiết, lịch trình làm việc của chúng ta.

Về vấn đề âm nhạc, Google Home sẽ hỗ trợ cả Google Play Music, Spotify, Pandora và các dịch vụ khác. người dùng có thể thiết lập dịch vụ mặc dịnh của mình nên chúng ta cũng không cần phải nói rõ cho Home biết bạn muốn dùng với dịch vụ nào. Google cũng nói rằng dịch vụ tìm nhạc sẽ dựa trên bộ máy tìm kiếm của Google và nhờ đó nó có thể hiểu được các cụm lệnh phức tạp. Chiếc Google Home cũng hỗ trợ truyền nhạc qua các thiết bị khác có hỗ trợ Cast. Chiếc Home cũng tương thích với Chromecast và các TV hỗ trợ Cast và từ đó chúng ta có thể yêu cầu xem các bộ phim từ YouTube và trong thời gian tới nó cũng sẽ hỗ trợ Netflix.


Trong vài năm vừa qua, Google hầu hết là tạo ra giao thức để liên kết các sản phẩm ngôi nhà thông minh. Với chiếc Home này thì cuối cùng Google cũng đã bước thẳng vào phòng khách của người dùng với một tương lai khá đảm bảo bởi vì hệ thống này được xử lý trên đám mây (chúng không cần phải nâng cấp thường xuyên) và với giao thức Cast, Google đã có thể liên kết chặt chẽ sản phẩm của mình với các thiết bị khác trong nhà.

Và để đảm bảo được trải nghiệm phần cứng tốt nhất thì microphone là thành phần quan trọng nhất. Google hứa hẹn rằng Home sẽ được tích hợp microphone tốt nhất hiện nay cùng với bộ loa full-range và nhiều bass.

 
Bên trên