Cũng không có gì ngạc nhiên khi các quốc gia như Trinidad và Tobago, hoặc Bosnia và Herzegovina bị xếp vào nhóm chót bảng phủ sóng di động và tốc độ, nhưng lại được xếp vào nhóm 5 quốc gia có người dân dành nhiều thời gian truy cập mạng với sóng Wi-Fi nhiều nhất.
Đối với người dân Hoa Kỳ thì chỉ hơn phân nửa là dùng kết nối mạng Wi-Fi, trong khi đó với người dân đến từ xứ sở hoa Tulip thì lại đứng đầu bảng với hơn 70% thời gian kết nối là dùng mạng không dây WiFi – điều này có lẽ là do hạ tầng Wi-Fi công cộng của họ rất tốt.
Nói gì thì nói, thế giới còn lại sẽ còn phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể bắt kịp tốc độ đường truyền internet của Hàn Quốc, đặc biệt là khi dùng kết nối mạng di động.
Nguồn Phone Arena