Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Đôi khi cầm cái Galaxy Note 7 trong tay và tự nghĩ không biết một chiếc smartphone gần như là hoàn hảo như thế này thì năm sau Samsung sẽ làm cái gì để tạo sự đột phá nữa. Galaxy Note 7 xứng đáng là ông vua của dòng smartphone Android trong năm nay.
Galaxy Note 7 dùng màn hình 5,7 inch Super AMOLED Quad HD. Kích thước này không thay đổi trong vài năm qua, có lẽ đây là tỷ lệ vàng mà Samsung còn lâu mới thay đổi.
Theo đánh giá của trang DisplayMate thì màn hình của Galaxy Note 7 có chất lượng tốt nhất hiện nay, màu sắc hiển thị trung thực, bắt mắt, đẹp long lanh. Màn hình cong tràn 2 cạnh cũng chính là điểm nhất ở lần ra mắt lần này. Quả thực, trong mấy năm qua, nhìn những chiếc smartphone có viền màn hình to đùng cảm giác nó không được đẹp, không được tinh tế. Vậy nên, màn hình cong tràn 2 cạnh tạo cảm giác vừa mềm mại, vừa rộng hơn, mặc dù vậy, nó cũng dễ khiến người dùng chạm vào 2 cạnh của màn hình hơn.
Mặt lưng vát cong các lại theo một tỷ lệ cong cực kỳ thích hợp khiến cho Note 7 là chiếc smartphone cầm sướng nhất của Samsung, không bị một chút cấn tay như S6 Edge của năm trước và thậm chí độ cong còn thích hợp hơn cả Galaxy S7 ra mắt hồi đầu năm. Tuy nhiên, mình vẫn không thích mặt kính sau của Samsung vì nó bám vân tay, đương nhiên, để đổi lấy cái chuyện đẹp thì phải chấp nhận.
So với Galaxy Note 5, Note 7 cho cảm giác vuông vức hơn. Mặt lưng được làm đơn giản và các cạnh viền bo cong mềm mại. Các nút bấm được làm tinh tế, đẳng cấp, nhìn rất sang. Khe cắm bút S-Pen được cải tiến để ngăn chặn người dùng nhét nhầm chiều và gây kẹt như đời Galaxy Note trước đây. Ngoài ra, đáp ứng mong mỏi và đón đầu xu thế nên Note 7 lần này dùng cổng USB Type C. Cũng chính vì vậy mà trong bộ phụ kiện có thêm một đầu chuyển từ micro-USB thường sang USB Type C.
Cấu hình như thường lệ vẫn là mạnh nhất trong các dòng sản phẩm của Samsung, chạy tốt mọi thể loại tác vụ, cũng như chơi game mượt mà. Thực ra, mấy năm gần đây thì cấu hình không phải là điều quá quan trọng nữa vì người dùng thông thường dư xài.
Một điểm nổi bật khiến cho Note 7 có sức hút hơn hẳn Note 5 chính là khả năng chống nước. Đây là một điều rất quan trọng, nó thể hiện sự phát triển công nghệ vượt bậc và mức độ đào sâu nghiên cứu phát triển sản phẩm của Samsung, mà nhất là trên Note 7 khi có một cái lỗ để đút cây bút. Có thể nhiều người nghĩ chả bao giờ nhúng nước điện thoại nhưng không cần, nhưng bản thân mình từng rớt xuống nước và bị ướt điện thoại thì lúc đó mới thấy chống nước nó hữu ích như thế nào. Ngoài ra, đi ngoài trời mưa vẫn lấy ra sử dụng được như thường, không phải lo ngại.
Một đều mà mình rất thích ở Galaxy Note 7 nữa là khe cắm thẻ nhớ, ở phiên bản trước mình từng rất thất vọng vì không có khe cắm mở rộng. Lần này, ngoài bộ nhớ trong khá lớn là 64 GB, thì khe cắm thẻ nhớ giúp người dùng bổ sung thêm dung lượng bên ngoài, mang theo bên mình đầy đủ cả bộ sưu tập phim, nhạc ngày càng đồ sộ.
Camera trên Note 7 không có quá nhiều sự thay đổi so với flagship vừa ra mắt gần đây là Galaxy S7. Chất lượng ảnh chụp trên Galaxy Note 7 rất đẹp, nét, màu sắc tươi tắn và đặc biệt được hỗ trợ của màn hình Super Amoled siêu đẹp nên nhìn càng mê. Tuy vậy, khi xem trên màn hình laptop hoặc màn hình LCD sẽ có đôi chút khác biệt. Nhưng tổng thể, camera của Note là một trong những camera smartphone tốt nhất hiện nay.
Dung lượng pin trên Galaxy Note 7 được nâng lên 3500 mAh, đây quả là một tiến bộ lớn nếu như trước đó có thể thấy là dung lượng pin của Note 5 thấp hơn hẳn. Mình dùng thử thì thấy pin hết sau khoảng 1 ngày sử dụng nếu xài nhiều, còn nếu xài bình thường qua đến trưa hôm sau là hết, có lẽ như vậy cũng đủ với nhu cầu đại đa số người dùng. Ngoài ra Samsung còn có sạc nhanh không dây, nhưng cái này bán kèm, còn củ sạc nhanh có dây vẫn đạt tốc độ sạc ấn tượng khi chỉ cần sạc 15p là đủ dùng trong hơn nửa ngày.
Tóm lại thì xét tổng thể mọi thứ thì Galaxy Note 7 quá hoàn hảo cho mọi nhu cầu của người dùng. Hiện tại, Galaxy Note 7 đang cháy hàng ở Việt Nam, những người đặt mua bây giờ vài đợi từ 1 tuần đến vài tuần để được sở hữu Galaxy Note 7.
Một số hình ảnh:
Galaxy Note 7 dùng màn hình 5,7 inch Super AMOLED Quad HD. Kích thước này không thay đổi trong vài năm qua, có lẽ đây là tỷ lệ vàng mà Samsung còn lâu mới thay đổi.
Theo đánh giá của trang DisplayMate thì màn hình của Galaxy Note 7 có chất lượng tốt nhất hiện nay, màu sắc hiển thị trung thực, bắt mắt, đẹp long lanh. Màn hình cong tràn 2 cạnh cũng chính là điểm nhất ở lần ra mắt lần này. Quả thực, trong mấy năm qua, nhìn những chiếc smartphone có viền màn hình to đùng cảm giác nó không được đẹp, không được tinh tế. Vậy nên, màn hình cong tràn 2 cạnh tạo cảm giác vừa mềm mại, vừa rộng hơn, mặc dù vậy, nó cũng dễ khiến người dùng chạm vào 2 cạnh của màn hình hơn.
Mặt lưng vát cong các lại theo một tỷ lệ cong cực kỳ thích hợp khiến cho Note 7 là chiếc smartphone cầm sướng nhất của Samsung, không bị một chút cấn tay như S6 Edge của năm trước và thậm chí độ cong còn thích hợp hơn cả Galaxy S7 ra mắt hồi đầu năm. Tuy nhiên, mình vẫn không thích mặt kính sau của Samsung vì nó bám vân tay, đương nhiên, để đổi lấy cái chuyện đẹp thì phải chấp nhận.
So với Galaxy Note 5, Note 7 cho cảm giác vuông vức hơn. Mặt lưng được làm đơn giản và các cạnh viền bo cong mềm mại. Các nút bấm được làm tinh tế, đẳng cấp, nhìn rất sang. Khe cắm bút S-Pen được cải tiến để ngăn chặn người dùng nhét nhầm chiều và gây kẹt như đời Galaxy Note trước đây. Ngoài ra, đáp ứng mong mỏi và đón đầu xu thế nên Note 7 lần này dùng cổng USB Type C. Cũng chính vì vậy mà trong bộ phụ kiện có thêm một đầu chuyển từ micro-USB thường sang USB Type C.
Cấu hình như thường lệ vẫn là mạnh nhất trong các dòng sản phẩm của Samsung, chạy tốt mọi thể loại tác vụ, cũng như chơi game mượt mà. Thực ra, mấy năm gần đây thì cấu hình không phải là điều quá quan trọng nữa vì người dùng thông thường dư xài.
Một điểm nổi bật khiến cho Note 7 có sức hút hơn hẳn Note 5 chính là khả năng chống nước. Đây là một điều rất quan trọng, nó thể hiện sự phát triển công nghệ vượt bậc và mức độ đào sâu nghiên cứu phát triển sản phẩm của Samsung, mà nhất là trên Note 7 khi có một cái lỗ để đút cây bút. Có thể nhiều người nghĩ chả bao giờ nhúng nước điện thoại nhưng không cần, nhưng bản thân mình từng rớt xuống nước và bị ướt điện thoại thì lúc đó mới thấy chống nước nó hữu ích như thế nào. Ngoài ra, đi ngoài trời mưa vẫn lấy ra sử dụng được như thường, không phải lo ngại.
Một đều mà mình rất thích ở Galaxy Note 7 nữa là khe cắm thẻ nhớ, ở phiên bản trước mình từng rất thất vọng vì không có khe cắm mở rộng. Lần này, ngoài bộ nhớ trong khá lớn là 64 GB, thì khe cắm thẻ nhớ giúp người dùng bổ sung thêm dung lượng bên ngoài, mang theo bên mình đầy đủ cả bộ sưu tập phim, nhạc ngày càng đồ sộ.
Camera trên Note 7 không có quá nhiều sự thay đổi so với flagship vừa ra mắt gần đây là Galaxy S7. Chất lượng ảnh chụp trên Galaxy Note 7 rất đẹp, nét, màu sắc tươi tắn và đặc biệt được hỗ trợ của màn hình Super Amoled siêu đẹp nên nhìn càng mê. Tuy vậy, khi xem trên màn hình laptop hoặc màn hình LCD sẽ có đôi chút khác biệt. Nhưng tổng thể, camera của Note là một trong những camera smartphone tốt nhất hiện nay.
Dung lượng pin trên Galaxy Note 7 được nâng lên 3500 mAh, đây quả là một tiến bộ lớn nếu như trước đó có thể thấy là dung lượng pin của Note 5 thấp hơn hẳn. Mình dùng thử thì thấy pin hết sau khoảng 1 ngày sử dụng nếu xài nhiều, còn nếu xài bình thường qua đến trưa hôm sau là hết, có lẽ như vậy cũng đủ với nhu cầu đại đa số người dùng. Ngoài ra Samsung còn có sạc nhanh không dây, nhưng cái này bán kèm, còn củ sạc nhanh có dây vẫn đạt tốc độ sạc ấn tượng khi chỉ cần sạc 15p là đủ dùng trong hơn nửa ngày.
Tóm lại thì xét tổng thể mọi thứ thì Galaxy Note 7 quá hoàn hảo cho mọi nhu cầu của người dùng. Hiện tại, Galaxy Note 7 đang cháy hàng ở Việt Nam, những người đặt mua bây giờ vài đợi từ 1 tuần đến vài tuần để được sở hữu Galaxy Note 7.
Một số hình ảnh:
Chỉnh sửa lần cuối: