Huawei sẽ sử dụng thấu kính lỏng trên các flagship của mình trong năm 2021

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Một báo cáo mới đến từ Trung Quốc cho biết Huawei đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối của thấu kính lỏng và dự kiến sẽ dùng trên các flagship trong năm 2021 của mình.

Công nghệ gọi là thấu kính lỏng (liquid lens) này được cho là sẽ cải thiện đáng kể tới hệ thống chống rung hình ảnh và thời gian lấy nét, theo báo cáo mô tả thì tốc độ lấy nét sẽ được cải thiện gần bằng thời gian với mắt người. Cũng theo báo cáo, công nghệ sẽ sử dụng cho camera tele trước rồi mới tới các thấu kính, module sẽ thay đổi hình dạng của chất lỏng thông qua điện áp thay đổi để giúp nó tập trung ánh sáng tốt hơn. Ngoài ra module lấy nét cũng sẽ bền hơn, chống va đập tốt hơn so với motor lấy nét truyền thống.

Huawei-Mate-40-pro2.jpg


Theo một leaker có tiếng tăm tại Trung Quốc, thấu kính lỏng này sẽ kết hợp với cảm biến Sony IMX782 hiện vẫn chưa được ra mắt.

Theo Nghe Nhìn​
 

coolpix8700

Well-Known Member
Một báo cáo mới đến từ Trung Quốc cho biết Huawei đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối của thấu kính lỏng và dự kiến sẽ dùng trên các flagship trong năm 2021 của mình.

... Ngoài ra module lấy nét cũng sẽ bền hơn, chống va đập tốt hơn so với motor lấy nét truyền thống.
Theo một leaker có tiếng tăm tại Trung Quốc, thấu kính lỏng này sẽ kết hợp với cảm biến Sony IMX782 hiện vẫn chưa được ra mắt.
Theo Nghe Nhìn​

Thấu kinh tủy tinh rắn chế tạo cực kỳ tinh xảo để hình ảnh chân thật, sắc nét với độ phân giải cao cũng chỉ có thể làm rất tốt ở các ống kính lớn. Với loại ống kinh cực nhỏ cho máy ảnh cũng chỉ tương đối, khó ước mơ như vậy.
Còn những cái thấu kính có thẻ méo mó thay đổi hình dạng thì chắc chỉ mỗi Hoa vai mới dám ước mơ đạt được chi tiết cực nét từ khoảng cách rất xa như trong mấy cái quảng cáo của họ!
 
Bên trên